
Thổ cẩm Việt thực sự là một gia tài quý báu của đại gia đình các dân tộc Việt. Được hình thành qua quá trình sinh hoạt, thay đổi và hoàn thiện dần theo tiến trình diễn biến xã hội, cho đến nay, thổ cẩm đã là điểm nhấn đặc sắc trong bản đồ văn hoá Việt và đồng thời, là di sản độc đáo, có giá trị của đồng bào các dân tộc.

Hoa hậu Khánh Ngân ( giữa) nổi bật khi diện trang phục dạ hội làm bằng thổ cẩm.
Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II giới thiệu, quảng bá đến du khách trong và ngoài nước về hình ảnh đất nước, con người Đắk Nông với những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa truyền thống phong phú nhiều màu sắc, tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch đặc biệt gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông;

Dàn nghệ sỹ với những trang phục thổ cẩm, ai cũng tỏa sáng trong các thiết kế sử dụng chất liệu dệt truyền thống của vùng đất đại ngàn.

Nghệ sỹ Điểu Su và đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắc Nông "ghi điểm" với công chúng khi diện đồ thổ cẩm, anh trình diễn những bài ca đã làm nên "thương hiệu"của mình.



Không chỉ là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, ngày nay, thổ cẩm đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nhà thiết kế, đưa thổ cẩm ra thế giới và thực hiện nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị.


Hoa hậu Khánh Ngân "gây thương nhớ" cho công chúng khi xuất hiện với hình tượng một cô nàng dân tộc đầy ấn tượng và lạ mắt trong trang phục thổ cẩm cách điệu đầm dạ hội xẻ tà khoe trọn đôi chân dài miên man.