• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
13/03/2024 22:00 GMT+7

Những viên ngọc trai có giá trị nhất được hình thành hoàn toàn trong tự nhiên - nhưng rất hiếm. Kể từ đầu thế kỷ 20, phần lớn thị trường đã chỉ có ngọc nuôi cấy (từ trai ngọc nước mặn và nước ngọt) và ngọc trai tổng hợp.

Hầu hết ngọc trai tự nhiên được dành cho ngành công nghiệp trang sức, như một món tài sản giá trị để tích lũy, đầu tư. Thế nhưng nó vẫn không đủ đáp ứng, phần đa còn lại trong lĩnh vực này người ta phải dùng loại nuôi cấy (trong tự nhiên). Thời trang cao cấp muốn có ngọc để trang trí... phải xếp hàng và cũng chỉ một phần được dùng loại nuôi cấy. Vậy nên một số ít thời trang cao cấp và thời trang trung cấp phải tìm đến các loại ngọc tổng hợp.

Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 1.

Thời trang cần một số lượng lớn ngọc để đính kết trên trang phục, phụ kiện. Các loại ngọc tổng hợp cao cấp được bảo hành hàng chục năm, có thẻ sản phẩm như loại tự nhiên

KIMHEKIM

Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 2.

Những thiết kế như của Kimhekim (Hàn Quốc) thường dùng loại ngọc tổng hợp. Ở phân khúc thấp nhất còn có loại giả ngọc trai làm bằng nhựa...

KIMHEKIM

Ngọc trai tổng hợp, sản phẩm của thủ công?

Hai dạng ngọc tổng hợp được biết đến sản xuất sớm nhất ở Ý, từ các xưởng thủy tinh bởi những người thợ khéo léo trên hòn đảo Murano, Venice. Những viên ngọc này dường như được làm từ hỗn hợp hấp dẫn như bột thủy tinh, chất nhờn của ốc sên, vỏ sò hay vảy cá, xà cừ... Hoặc người thợ sẽ tạo ra một phần lõi từ thủy tinh, kim loại… kết hợp với vỏ nhuyễn thể nghiền mịn hoặc dung dịch bạc, tráng từ 30 - 40 lần lên phần lõi tạo ra những viên ngọc tổng hợp có độ lấp lánh gần giống lớp xà cừ lóng lánh, mịn như nhung của ngọc thật. Những viên tổng hợp có chất lượng cao thường được đánh bóng bằng tay giữa từng lớp tinh chất và có thể nặng hoặc thậm chí nặng hơn ngọc thật.

Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 3.
Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 4.
Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 5.

Majorica sản xuất ngọc tổng hợp từ hơn 100 năm trước. Màu sắc của ngọc Majorica rất giống ngọc tự nhiên nhờ hiệu ứng ánh kim do các tấm xà cừ chồng lên nhau

MAJORICA

Ban đầu, quy mô sản xuất giới hạn ở các xưởng tại Venice nhưng sau Paris và Rome cũng nổi lên là hai trung tâm của ngành sản xuất ngọc tổng hợp, phục vụ mạnh mẽ nhu cầu thời trang đính kết ngọc trong nhiều thập kỷ. Việc tạo ra hàng loạt những viên ngọc tổng hợp đã tác động lớn đến sở thích thời trang của các tín đồ. Đồng thời nó đáp ứng được hầu hết nhu cầu về ngọc. Những phụ nữ trẻ thuộc tầng lớp trung lưu thường đeo trang sức, chain hoặc quần áo đính kết bằng ngọc tổng hợp. Những quý bà giàu có sẽ đeo loại tự nhiên để đến những buổi tiệc, dạ hội xa hoa…

Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 6.
Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 7.
Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 8.

Ánh kim, độ bóng, kết cấu ngoại lực của ngọc Majorica được giới thiệu là làm 100% thủ công nhưng có các thuộc tính tương tự ngọc tự nhiên

MAJORICA

Nổi bật về ngọc tổng hợp trên thị trường là những cái tên như Majorica, Shell Pearls. Giới thiệu với khách hàng, Majorica (Tây Ban Nha) nói ngọc của họ chính là một sản phẩm thủ công tinh xảo, được tạo nên bởi những thợ thủ công lành nghề trong các xưởng hàng trăm năm tuổi.

Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 9.

Ngay cả thời trang cao cấp, nếu dùng đính kết cũng thường tìm đến loại tổng hợp. Loại tự nhiên và nuôi cấy thường chỉ làm trang sức bởi giá trị của từng viên ngọc là rất lớn

KIMHEKIM

Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 10.

Kimhekim là một trong những NTK rất mê ngọc, hầu hết các thiết kế của ông đều dùng nó để trang trí kèm

KIMHEKIM

Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 11.

Những loại ngọc lớn mang đậm tính thời trang chắc chắn phải dùng loại ngọc tổng hợp

KIMHEKIM

Ngọc trai tổng hợp - phong phú hơn cả tưởng tượng

Ngoài Majorica, Shell Pearls - được xem là những loại tổng hợp cao cấp, gần với ngọc thật nhất thì thị trường còn có nhiều loại ngọc tổng hợp khác, chất lượng kém, rẻ tiền hơn như Bohemian pearl - một khối xà cừ được cắt tạo hình và đánh bóng. Cotton pearl - được xem là loại ngọc có… "đạo đức" tuyệt đối chỉ được làm từ bông và mica. Mother of pearl được làm từ bột vỏ xà cừ nghiền… Nó thậm chí còn có các loại rẻ tiền nhất làm từ đất sét, nhựa, thạch cao... (phủ sơ sài hỗn hợp tạo nhũ). Tuy nhiên, đây không phải là ngọc tổng hợp mà chính là loại hàng giả, mô phỏng...

Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 12.
Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 13.
Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 14.
Dùng ngọc trai tổng hợp có tự tin như ngọc tự nhiên và nuôi cấy?- Ảnh 15.

Việc tạo ra ngọc tổng hợp cao cấp cũng cần tuân theo một quy trình nghiêm ngặt bắt đầu từ việc chuẩn bị phần lõi bởi chuyên gia đến các lớp phủ tinh chất ngọc

MAJORICA

Thường, chất liệu ngọc trai hoặc chất liệu tạo vỏ cho ngọc tổng hợp là các phần xà cừ được cắt, đánh bóng và đôi khi nhuộm bởi vỏ nhuyễn thể. Các loại nhuyễn thể thường được dùng là vỏ ốc anh vũ, ốc xà cừ… Chất liệu ngọc được sử dụng để phủ các lõi khác nhau có thể chứa tinh chất d'orient, isinglass, bột vảy cá, vảy hàu hoặc bột xà cừ, cùng với chất kết dính hoặc thuốc nhuộm… San hô cũng đôi khi được sử dụng để mô phỏng ngọc từ ốc xà cừ màu hồng và hematit thi thoảng được sử dụng để mô phỏng ngọc đen.



Top
Top