Vào lúc 15 giờ 15 chiều nay (24.3), phần 2 của chương trình tư vấn trực tuyến Chọn ngành học tương lai với chủ đề "Thiết kế - mỹ thuật - kiến trúc thời AI có cần năng khiếu?" sẽ tiếp tục giúp phụ huynh và học sinh tìm hiểu về những thông tin cụ thể, chi tiết hơn về những ngành nghề thuộc lĩnh vực sáng tạo này, trong đó có ngành kiến trúc.
Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển vượt bậc, AI có thể vẽ tranh như một họa sĩ, thiết kế nhà cửa như một kiến trúc sư..., thì người tốt nghiệp những ngành học về kiến trúc, thiết kế, mỹ thuật chắc chắn phải đối mặt với rất nhiều áp lực.
Trước những tác động đó, doanh nghiệp về thiết kế, kiến trúc - xây dựng, mỹ thuật tuyển dụng ra sao, có những yêu cầu gì về chuyên môn và kỹ năng?
Các trường ĐH đào tạo về thiết kế - mỹ thuật - kiến trúc phải trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng mới nào để dễ dàng xin việc và tồn tại trong thị trường lao động đầy cạnh tranh? Bản thân người lao động cần phải tự trang bị những gì?

Thí sinh tại một kỳ thi năng khiếu do Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM tổ chức
ẢNH: MỸ QUYÊN
Những điều này được giải đáp trong phần 2 chương trình tư vấn trực tuyến chủ đề "Thiết kế - mỹ thuật - kiến trúc thời AI có cần năng khiếu?" với các khách mời:

Hai khách mời tham gia đợt 2 chương trình Chọn ngành học tương lai với chủ đề "Thiết kế - mỹ thuật - kiến trúc thời AI có cần năng khiếu?"
ảnh: Lê Thanh Hải
- Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Trưởng khoa Kiến trúc mỹ thuật Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;
- Kiến trúc sư, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Uyên, giảng viên khoa Xây dựng Trường ĐH Mở TP.HCM.
Cũng tại chương trình, những lo lắng của học sinh như nếu không vẽ đẹp, không có năng khiếu thì có thể học các ngành cần năng khiếu như thiết kế, kiến trúc hay không; có nên đi luyện môn năng khiếu; tốt nghiệp ngành kiến trúc có được công nhận là kiến trúc sư ngay hay phải có quá trình công tác làm nghề tại doanh nghiệp..., sẽ được làm rõ.
Đại diện các trường cũng sẽ đưa ra lời khuyên cho thí sinh có đam mê lĩnh vực thiết kế - mỹ thuật - kiến trúc trước khi quyết định lựa chọn theo đuổi ngành học này.
Nhu cầu tuyển dụng và cơ hội việc làm khối ngành thiết kế-mỹ thuật-kiến trúc
Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Trưởng khoa Kiến trúc mỹ thuật Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cho hay hiện nay trong bối cảnh đô thị hóa và sự phát triển cơ sở hạ tầng, chính phủ và doanh nghiệp đầu tư vào nhiều khu đô thị lớn giá trị hàng ngàn tỉ đô, nên nhu cầu nhân lực rất nhiều.
Tuy nhiên học những ngành này không nhẹ nhàng. Các em cần chuẩn bị tâm lý học phải thật sự nghiêm túc vì ra trường phải chịu nhiều áp lực về tiến độ, chất lượng, trách nhiệm với công trình. Chưa kể thách thức từ công nghệ đặc biệt AI, đòi hỏi các em phải học thật sự nghiêm túc và thích nghi.
Trước đây học từ sách vở, học chuyên môn, ngày nay phải trang bị thêm về các kỹ năng như giao tiếp, ngoại ngữ, công nghệ... Sự cạnh tranh trên thị trường lao động gay gắt hơn nên người có lợi thế là người biết thích ứng.
Kiến trúc sư, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Uyên, giảng viên khoa Xây dựng Trường ĐH Mở TP.HCM, thông tin nhu cầu việc làm lĩnh vực này rất lớn. Các công trình xây dựng, tòa nhà, cao ốc mọc lên rất nhiều. Ngành thiết kế - kiến trúc - xây dựng đang rất phát triển cao. Doanh nghiệp thường xuyên liên hệ trường để thông tin về nhu cầu tuyển dụng. Trường cho sinh viên đến trực tiếp những doanh nghiệp để tham quan, trải nghiệm.
Ngành này có sự cạnh tranh nhưng không phải là cạnh tranh với AI vì AI chính là trợ lý đắc lực. Áp lực mà người lao động lĩnh vực này phải đối mặt là trong công việc luôn phải có tư duy sáng tạo và học hỏi không ngừng nghỉ, bắt kịp guồng của thời đại như biết sử dụng công nghệ, AI. Phải luôn nâng cấp bản thân. Ngành nghề này còn liên tục chịu áp lực về deadline, tiến độ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Trưởng khoa Kiến trúc mỹ thuật Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
ảnh: Lê Thanh Hải
Chương trình đào tạo thích nghi với sự thay đổi của công nghệ
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, theo tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên, chương trình đào tạo của HUTECH cải tiến liên tục, xây dựng trên 5 trụ cột quan trọng: Tích hợp học phần AI vào các môn học chuyên ngành, không chỉ là cách sử dụng AI mà còn là đạo đức khi sử dụng AI, đưa tư duy vào giải quyết những tình huống, vấn đề dưới sự hỗ trợ của AI.
Sinh viên được học tư duy thiết kế ngay từ năm nhất: tìm hiểu, phân tích, đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề. Trường chuyển từ học truyền thống sang phương pháp học tập tích cực, tiếp cận kiến thức chuyên môn, kiến thức liên ngành ở nhiều khía cạnh.
Trường cũng cung cấp những học phần về phát triển bền vững, đưa kiến thức chuyên ngành giải quyết vấn đề phát triển bền vững.
Cuối cùng là làm giàu vốn kiến thức thông qua trải nghiệm đồ án, thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế thị trường lao động, hiểu về điểm mạnh, điểm yếu để phát triển năng lực cá nhân.
Trong khi đó, kiến trúc sư, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Uyên, cho hay trường ĐH phải đào tạo nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, từ đó sinh viên tiếp tục học hỏi trong quá trình đi làm, học từ đồng nghiệp, từ khách hàng, từ cấp trên...
Trường ĐH Mở TP.HCM bên cạnh kiến thức chuyên môn, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm mời chuyên gia trong và ngoài nước, doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo, sinh viên được tới trực tiếp công trình để tìm hiểu công việc...
Tham gia chương trình, một học sinh đặt câu hỏi: ''Em được mọi người nhận xét biết cách mặc đẹp, phối đồ có style, vậy em có tố chất để học ngành thiết kế thời trang hay không? Ngành này của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có yêu cầu về điểm năng khiếu? Để tạo được một thương hiệu thời trang riêng thì học xong em cần chuẩn bị những gì?''
Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên cho hay: ''Để trở thành nhà thiết kế thời trang, ngoài khả năng biết cách ăn mặc đẹp các em còn phải học về kiến thức chuyên môn để có nền tảng vững chắc để không chỉ giúp mình mặc đẹp, mà giúp cho nhiều người mặc đẹp, có thể tạo ra thiết kế và thương hiệu riêng để phát triển trên thị trường.
Tại HUTECH, có các tổ hợp xét tuyển dành cho thí sinh có năng khiếu như toán, văn, vẽ; toán, lý, vẽ và cũng có các tổ hợp dành cho các bạn có tư duy thẩm mỹ không cần điểm môn vẽ như toán, văn, Anh; toán văn, lý; toán văn sử; toán văn, địa...
Trường đào tạo các môn cơ sở ngành, chuyên ngành về thiết kế thời trang. Ngoài ra là các kiến thức về marketing, kinh doanh... Các em được làm dự án cùng các nhà thiết kế, doanh nghiệp. Các em học nghiêm túc, học hết mình sẽ có thể mở được thương hiệu thời trang riêng.
Tốt nghiệp ngành kiến trúc có được công nhận là kiến trúc sư ngay hay phải có quá trình công tác làm nghề tại doanh nghiệp là một trong những băn khoăn học sinh gửi đến chương trình.
Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Uyên, Trường ĐH Mở TP.HCM giải đáp: Học ngành kiến trúc các em phải học từ 160-180 tín chỉ, từ 4,5-5 năm. Khi tốt nghiệp các em được nhận bằng kiến trúc sư. Tuy nhiên, các em chưa được ký tên đứng tên chủ nhiệm công trình do chưa có nhiều kinh nghiệm. Các em cần có thời gian tích lũy kinh nghiệm và học hỏi từ các kiến trúc sư đi trước, sau 3 năm thi lấy chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.
Về học bổng, dù trúng tuyển bằng phương thức nào các em cũng đều được quy đổi điểm và xét từ trên xuống.

Kiến trúc sư, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Uyên, giảng viên khoa Xây dựng Trường ĐH Mở TP.HCM
ảnh: lê Thanh hải
Một học sinh gửi câu hỏi đến chương trình: ''Em thấy kiến trúc với xây dựng có liên quan đến nhau. Vậy em học ngành kiến trúc có thể làm việc ở một công ty xây dựng hay ngược lại học ngành xây dựng có thể làm việc ở công ty kiến trúc hay không? Em nên chọn ngành nào để vừa có thể bay bổng sáng tạo vừa được tiếp xúc nhiều với các công nghệ mới trong công việc? Trường ĐH Mở TP.HCM tuyển sinh và đào tạo ngành này ra sao?''.
Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Uyên giải đáp: Thiết kế không gian và công năng trong công trình là công việc của kiến trúc sư. Sau đó, kỹ sư xây dựng sẽ thiết kế kết cấu để công trình bền vững, ổn định như sàn, dầm, móng, cột...
Cả 2 ngành này đều phải tiếp xúc với công nghệ và cần có sự sáng tạo. Kiến trúc là một ngành khoa học kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật, có sự sáng tạo những phải đúng kỹ thuật.
Trường ĐH Mở TP.HCM đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng và dự kiến năm nay mở ngành kiến trúc, kỹ thuật xây dựng.
Năm nay trường tuyển sinh tổng số 6.200 chỉ tiêu cho tất cả các ngành học. Phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp, xét học bạ, xét điểm V-SAT, điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét tuyển thẳng, sử dụng chứng chỉ quốc tế...
Tổ hợp môn ngành kiến trúc có toán, lý, Anh; toán, văn, Anh; toán, lý, tin; toán, văn, tin... các em không cần môn năng khiếu nhưng cần có tư duy logic, tư duy thẩm mỹ.
Lời khuyên chọn ngành học
Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên: Các em hãy chọn ngành học mình yêu thích và có khả năng, trong quá trình học và làm việc luôn nỗ lực và học hỏi để phát triển bản thân.
AI không thay thế con người nhưng làm chúng ta thay đổi cách làm việc. Các em có lợi thế nếu biết kết hợp giữa công nghệ và tư duy sáng tạo.
Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Uyên: Lĩnh vực thiết kế, kiến trúc, mỹ thuật đòi hỏi nỗ lực không ngừng, học tập nghiêm túc, năng nổ trải nghiệm với các hoạt động...
Trước khi xét tuyển cần tìm hiểu kỹ thông tin từ đề án tuyển sinh của các trường.
''Ngành nghệ thuật số có cần năng khiếu hay không? Ngành này học kiến thức gì và tốt nghiệp làm ở đâu?'' là câu hỏi học sinh gửi đến chương trình.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên giải đáp: Ngành nghệ thuật số kết hợp giữa sáng tạo nghệ thuật và công nghệ nên năng khiếu không phải là bắt buộc. Các em cần khả năng cảm thụ hình ảnh, màu sắc; tư duy kể chuyện bằng hình ảnh, khả năng sáng tạo ý tưởng, tư duy logic...
Đây là ngành học mới trong vài năm gần đây, bắt kịp công nghệ hiện đại, các em được học nhóm môn về nền tảng mỹ thuật và sáng tạo, nhóm môn về công nghệ và phần mềm như thiết kế đồ họa số, 3D, thiết kế app, dựng video, kỹ xảo; các môn học tư duy thiết kế dự án, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu số...
Các chương trình học bổng
Về học bổng, kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Uyên cho hay trúng tuyển vào Trường ĐH Mở TP.HCM dù bằng phương thức nào các em cũng đều được quy đổi điểm và xét từ trên xuống. Quỹ học bổng của Trường ĐH Mở TP.HCM 53 tỉ, trong đó có học bổng cho thủ khoa, á khoa, học bổng khuyến khích học tập...
Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên thông tin HUTECH cũng có học bổng dành cho phương thức xét học bạ với các mức 25%, 50%, 100% học phí, đăng ký trước 15.4. Ngoài ra có học bổng tân sinh viên tài năng, học bổng tiếp sức, học bổng gia đình (có người thân đã hoặc đang học tại HUTECH)..
Bạn đọc có thể xem phần 1 của chương trình TẠI ĐÂY.
Bình luận (0)