Xem 10 trận của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ở đài nào?

24/08/2021 21:29 GMT+7

Khán giả Việt Nam sẽ xem đủ 10 trận đấu sắp tới của đội tuyển quốc gia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 , bắt đầu từ ngày 3.9 đến hết tháng 3.2022.

 
Một ngày sau khi nhận lệnh triệu tập lên tuyển Việt Nam, chiều 24.8, ba cầu thủ Văn Kiên, Trọng Đại, Xuân Nam đã có buổi tập đầu tiên cùng…đội U.22 Việt Nam.HLV Park Hang-seo không gọi 3 nhân vật nói trên chuẩn bị cho hai trận tuyển Việt Nam thi đấu trong tháng 9 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 mà cho giai đoạn dài kế tiếp. Ông sẽ tiếp tục triệu tập thêm các gương mặt khác nếu cần thiết nhằm đảm bảo lực lượng cho đội tuyển Việt Nam.

6 tuyển thủ Việt Nam bị đau, HLV Park gấp rút bổ sung nhân sự

Theo chia sẻ của HLV Park Hang-seo, do các cầu thủ đều trải qua thời gian dài không được thi đấu, nên họ cần phải được tạo điều kiện tập luyện để lấy lại thể lực và cảm giác bóng. Ông Park quyết định “gửi” tạm ba học trò cho trợ lý Kim Han-yoon vì đội U.22 Việt Nam sẽ tập luyện và thi đấu đến ngày 31.10 để chuẩn bị cho vòng loại giải U.23 châu Á 2022.

Văn Kiên (phải) - hậu vệ phải của CLB Hà Nội

ẢNH: VFF

Trong số 3 cầu thủ nói trên, Văn Kiên là gương mặt quen thuộc hơn cả khi nhiều lần góp mặt trong đợt tập trung của đội tuyển. Trọng Đại thuộc lứa cầu thủ trưởng thành từ đội tuyển U.20 Việt Nam từng tham dự vòng chung kết World Cup U.20 năm 2017, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Trọng Đại có cơ hội được thử sức trong màu áo đội tuyển Việt Nam dưới thời thầy Park cũng như các HLV tiền nhiệm.
Cũng giống như Trọng Đại, tiền đạo Xuân Nam từng là nhân tố chủ chốt trong đội hình các đội tuyển trẻ, nhưng lại chưa bén duyên với đội tuyển Việt Nam. Lần gần đây nhất Xuân Nam có tên trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam là tháng 8/2020. Tuy nhiên, Xuân Nam chưa có dịp thể hiện do kế hoạch hội quân của đội tuyển đã bị hủy bỏ bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Trong buổi tập chiều 24.8, 3 ‘tân binh’ tạm thời của đội U.22 Việt Nam đã tỏ ra rất hứng khởi. Do các giải trong nước đang tạm dừng để phòng chống dịch bệnh Covid-19, nên 2/3 cầu thủ này đều đã trải qua thời gian khá dài không được tập luyện và thi đấu. Ngoại trừ Trọng Đại được ra sân khi cùng Viettel FC tham dự AFC Champions League 2021 vào tháng 6 vừa qua. Ba cầu thủ đã rất nỗ lực để có sự hòa nhập tốt với nhịp vận động cao của đội U.22 Việt Nam.

Trọng Đại (27) và đàn em Hai Long

ẢNH: VFF

Trợ lý Kim Han-yoon một mặt tiếp tục rèn giũa các bài di chuyển chiến thuật và phối hợp nhỏ ít chạm., một mặt giao nhiệm vụ cho HLV thể lực Cedric Roger hỗ trợ Văn Kiên, Trọng Đại, Xuân Nam để họ có sớm đạt được thể trạng tốt nhất.
Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, hậu vệ Mai Sỹ Hoàng cho biết bản thân cảm thấy đã có sự tiến bộ rõ rệt khi được lên tập trung cùng đội U.22 Việt Nam. Bên cạnh đó, việc được thi đấu cọ xát với các đàn anh tuyển Việt Nam cũng đã giúp Sỹ Hoàng có tâm lý tự tin hơn. “Tôi luôn nỗ lực để phấn đấu có được vị trí chính thức trong đội hình U.22 Việt Nam. Tại đợt tập trung này, tôi sẽ tiếp tục cố gắng để BHL tin tưởng lựa chọn vào danh sách tham dự vòng loại U.23 châu Á và hướng tới các mục tiêu xa hơn”, Sỹ Hoàng nói.
Có một trùng hợp khá thú vị, ở lần tập trung gần đây nhất, Sỹ Hoàng chính là cầu thủ trả lời phỏng vấn về đội tuyển Việt Nam trước khi đội lên đường tham dự vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022. Khi đó, Sỹ Hoàng đã gửi lời chúc may mắn và thành công tới các đàn anh. Lần này, tại thời điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị lên đường sang Ả Rập Xê Út thi đấu trận ra quân tại vòng loại cuối World Cup 2022, Sỹ Hoàng vẫn giữ nguyên lời chúc đó, mong các đàn anh tự tin và giành chiến thắng.

Trọng Đại (phải) và đồng đội tại CLB Viettel Hữu Thắng

ẢNH: VFF

Ở một diễn tiến khác có liên quan, ngày 24.8, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã cho biết, VTV và Công ty cổ phần viễn thông FPT (Truyền hình FPT và FPT Play) chính thức công bố hợp tác sản xuất, phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên các kênh sóng của VTV.
10 trận đấu lượt đi, lượt về của đội tuyển Việt Nam và các trận đấu hay khác trong bảng đấu có đội tuyển Việt Nam sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5 và VTV6 để phục vụ khán giả truyền hình cả nước.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.