Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 328, bộ trưởng Ukraine rơi máy bay thiệt mạng; CIA đã cảnh báo Tổng thống Zelensky nguy cơ ám sát

Tấn Cư - Thế Vinh - Cẩm Tú và 3 người khác
18/01/2023 22:52 GMT+7

Ngày 18.1, một vụ rơi máy bay thảm khốc đã xảy ra ở thị trấn Brovary bên ngoài thủ đô Kyiv, làm thiệt mạng cả bộ trưởng và thứ trưởng nội vụ của Ukraine.

Chiếc trực thăng chở họ đã rơi xuống gần một nhà trẻ và tòa nhà chung cư ở khu vực Kyiv (Ukraine), làm ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có một số trẻ em.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc trực thăng gặp nạn. Nga chưa đưa ra bình luận, và các quan chức Ukraine cũng không đề cập đến bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga trong khu vực vào thời điểm đó.

Mới đây, cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, người từng có các phát ngôn đến cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng như đưa ra nghị trình hòa bình cho hai bên, đã thể hiện sự ủng hộ đối với việc Ukraine gia nhập NATO, vì ông cho rằng ở thời điểm này sự trung lập của Ukraine đã không còn ý nghĩa.

Phát ngôn này được ông Kissinger đưa ra trong bài phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). Và trong ngày 18.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ phát biểu tại diễn đàn này.

Trong bài phát biểu thường kỳ tối 17.1, ông Zelensky cho biết Ukraine đang “vận động hành lang để gia tăng áp lực toàn cầu” đối với Nga ở Davos.

Nỗ lực của Kyiv nhằm đẩy mạnh việc kêu gọi các nước viện trợ khí tài hiện đại như xe tăng và tên lửa phòng không đã bắt đầu từ ngày 17.1 khi tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tổ chức cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Ukraine ở Ba Lan.

Tiếp đến, trong 2 ngày 18-19.1, bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên NATO sẽ gặp nhau tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine.

Ngày 20.1, các quan chức từ các quốc gia viện trợ cho Ukraine sẽ gặp nhau ở căn cứ không quân Ramstein của Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ dẫn dắt các cuộc thảo luận, trong đó có câu hỏi quan trọng về việc có nên gửi xe tăng của phương Tây cho Ukraine hay không.

Kính mời quý vị đón theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 18.1.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.