Bản tin Covid-19 ngày 1.4: Cả nước hơn 9,6 triệu ca | Dịch bệnh đang “hạ nhiệt” nhanh chóng

01/04/2022 20:00 GMT+7

Bản tin Covid-19 ngày 1.4 của Báo Thanh Niên được phát tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên . Bản tin sẽ cập nhật các tin tức về dịch Covid-19 cùng công tác phòng chống dịch của các địa phương trong nước cũng như diễn biến dịch bệnh trên thế giới.

Bản tin Covid-19 ngày 1.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Công bố 86.054 ca Covid-19, 87.463 ca khỏi

Bản tin Bộ Y tế ngày 1.4.2022 cho biết tính từ 16h ngày 31.3 đến 16h ngày 1.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 72.556 ca nhiễm mới, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 13.498 ca. Như vậy, tổng số ca nhiễm được công bố là 86.054 ca.

Trong ngày có 87.463 ca được công bố khỏi bệnh.

Bản tin cũng thông báo về 33 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 42.526 ca.

Ngày 1.4: Công bố 86.054 ca Covid-19, 87.463 ca khỏi | Hà Nội 7.734 ca | TP.HCM 725 ca

Thông tin về 86.054 ca nhiễm vừa được công bố như sau:

  • 1 ca nhập cảnh.
  • 72.555 ca ghi nhận trong nước (giảm 8.272 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 51.351 ca trong cộng đồng). Gồm: Hà Nội (7.734), Nghệ An (3.226), Đắk Lắk (3.099), Phú Thọ (3.087), Yên Bái (2.998), Lào Cai (2.804), Bắc Giang (2.705), Quảng Ninh (2.450), Hà Giang (2.294), Vĩnh Phúc (2.202), Quảng Bình (2.030), Thái Bình (1.922), Lạng Sơn (1.890), Bắc Kạn (1.770), Tuyên Quang (1.588), Sơn La (1.569), Bắc Ninh (1.375), Vĩnh Long (1.331), Cao Bằng (1.273), Bình Định (1.226), Hải Dương (1.215), Hà Nam (1.188), Hưng Yên (1.181), Thái Nguyên (1.152), Cà Mau (1.135), Hòa Bình (1.096), Lâm Đồng (1.088), Quảng Trị (1.084), Tây Ninh (1.030), Bình Dương (982), Ninh Bình (951), Lai Châu (937), Bến Tre (919), Điện Biên (854), Hà Tĩnh (737), Đà Nẵng (734), TP.HCM (725), Bình Phước (667), Nam Định (616), Quảng Ngãi (568), Thừa Thiên Huế (555), Bà Rịa - Vũng Tàu (524), Đắk Nông (494), Thanh Hóa (482), Trà Vinh (419), Phú Yên (394), Hải Phòng (378), Khánh Hòa (323), Bình Thuận (314), Quảng Nam (263), An Giang (170), Bạc Liêu (156), Kon Tum (143), Kiên Giang (125), Long An (120), Đồng Nai (69), Sóc Trăng (59), Cần Thơ (48), Tiền Giang (27), Hậu Giang (25), Ninh Thuận (23), Đồng Tháp (12).
  • Ngày 1.4.2022, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 13.498 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (-1.649), Hưng Yên (-603), Cao Bằng (-357).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Phúc (+163), Bình Dương (+155), Đắk Nông (+68).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 86.561 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.650.663 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 97.615 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

  • Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.642.929 ca, trong đó có 7.603.659 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
  • Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.782.516), TP.HCM (595.310), Nghệ An (395.097), Bình Dương (377.548), Hải Dương (345.273).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hằng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế:

  • Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 87.463 ca
  • Tổng số ca được điều trị khỏi: 7.606.476 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.541 ca, trong đó:

  • Thở ô xy qua mặt nạ: 1.704 ca
  • Thở ô xy dòng cao HFNC: 213 ca
  • Thở máy không xâm lấn: 59 ca
  • Thở máy xâm lấn: 209 ca
  • ECMO: 0 ca

Từ 17h30 ngày 31.3 đến 17h30 ngày 1.4 ghi nhận 33 ca tử vong tại: Phú Thọ (4 ca trong 2 ngày), Bạc Liêu (3), Bắc Giang (2), Bến Tre (2), Đồng Nai (2), Nghệ An (2), Phú Yên (2), Sóc Trăng (2), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Định (1), Bình Phước (1), Cà Mau (1), Đà Nẵng (1), Đắk Lắk (1), Gia Lai (1), Hà Giang (1), Lâm Đồng (1), Quảng Bình (1), Thanh Hóa (1), TP.HCM (1), Vĩnh Long (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 47 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.526 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện là 38.478.711 mẫu tương đương 84.412.291 lượt người.

Trong ngày 31.3 có 231.292 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 206.338.189 liều, trong đó:

  • Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 189.154.469 liều: Mũi 1 là 71.242.599 liều; Mũi 2 là 68.054.650 liều; Mũi 3 là 1.509.226 liều; Mũi bổ sung là 14.915.208 liều; Mũi nhắc lại là 33.432.786 liều.
  • Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.183.720 liều: Mũi 1 là 8.807.182 liều; Mũi 2 là 8.376.538 liều.

Điều trị hậu Covid-19 có khó không?

Đến thời điểm hiện tại, hậu Covid-19 vẫn chưa được y học lý giải hết được. Việc điều trị hậu Covid-19 hiện đa số tập trung vào những triệu chứng bệnh nhân mắc phải qua khám lâm sàng cũng như cận lâm sàng gồm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh khi cần thiết.

Điều trị hậu Covid-19 có khó không?

Một trong những di chứng đáng quan tâm nhất của hậu Covid-19 đó là rối loạn đông máu, gây tăng đông máu dẫn đến tắc mạch máu, nguy cơ tử vong rất cao nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Còn lại, phần đông là hụt hơi, khó thở, stress… Bên cạnh đó còn là vấn đề tâm lý hậu Covid-19. Câu hỏi đặt ra là điều trị các chứng bệnh này có khó không?

Theo các chuyên gia, đi khám đúng nơi, điều trị đúng bệnh và tuân thủ điều trị là vượt qua hậu Covid-19 nhanh chóng.

Hụt hơi, khó thở là triệu chứng chiếm nhiều nhất của hậu Covid-19. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Sang, Trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu và tâm lý trị liệu Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức), hậu Covid-19 có 80% người bị mệt mỏi, hụt hơi nhiều, nhưng nếu chỉ điều trị bằng thuốc thì sẽ không khỏi. Điều trị hậu Covid-19 các triệu chứng này không khó, nhưng phải thực hiện theo đúng hướng dẫn nhà chuyên môn về vật lý trị liệu hô hấp, theo dõi SpO2, huyết áp. Đó là bài tập gắng sức để nở thể tích lồng ngực, các cơ hô hấp phụ. Có những người chỉ đến vật lý trị liệu 1 lần rồi về nhà tập, nhưng sau đó không khỏi do không tập đúng. Mỗi lần tập tại bệnh viện là 1 tiếng đồng hồ và chỉ tốn 40.000 đồng, đó là vật lý trị liệu dịch vụ. Còn nếu tập vật lý trị liệu theo diện BHYT thì chỉ khoảng 4.000 - 5.000 đồng/lần. Ngày đầu tập tại bệnh viện sẽ có hiệu quả liền, và chừng 5 - 7 ngày bệnh nhân sẽ hết hẳn khó thở, hụt hơi.

Ở khía cạnh điều trị hậu Covid-19 theo y học cổ truyền, thạc sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Liệp, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM cho biết bệnh nhân đến khám hậu Covid-19 được tư vấn về tâm lý, xét nghiệm, đo điện tim với chụp phổi. Từ kết quả chụp khám của bệnh nhân, bác sĩ sẽ đưa ra chương trình điều trị phù hợp, nhắc nhở, động viên thêm về tâm lý. Những người tới khám hậu Covid-19 còn được hướng dẫn bài tập thở đơn giản để giảm thiểu các triệu chứng thường gặp như khó thở, hụt hơi, dễ bị cảm, bị rụng tóc hay đau nhức xương khớp.

Theo thạc sĩ Nguyễn Hồng Ân, Giám đốc chương trình tâm lý học, Đại học Hoa Sen, các triệu chứng hậu Covid-19 là một trong những mối quan tâm ở những người từng mắc Covid-19. Các triệu chứng của hậu Covid-19 rất đa dạng... Có các triệu chứng khá tương đồng với những biểu hiện căng thẳng thông thường như mệt mỏi, nhức đầu, mất tập trung… Các triệu chứng kéo dài và có khác biệt ở từng người. Trong điều kiện các nghiên cứu và hiểu biết về vấn đề này còn hạn chế, khó tránh khỏi việc chúng ta dễ quy một số vấn đề sức khỏe hay đời sống hiện gặp cho hậu Covid-19.

Những người từng mắc Covid-19 cũng có thể gặp phải những biểu hiện về lo âu. Ngoài những quan ngại về tài chính, công việc, họ cũng có thể lo lắng về sức khỏe và khả năng hồi phục. Điều này có thể khiến cá nhân tập trung chú ý một cách quá mức vào những thay đổi diễn ra trong cơ thể. Những lo âu này có thể làm tăng mức độ căng thẳng của họ, dễ khiến họ nghĩ mình có những biểu hiện hậu Covid-19.

Gia đình, những người xung quanh lắng nghe, hiểu những khó khăn bệnh nhân hậu Covid-19 đang trải qua sẽ giúp làm giảm cảm giác cô độc. Các nhóm hỗ trợ hoặc các dịch vụ y tế như tham vấn trị liệu, công tác xã hội, phục hồi chức năng… góp phần nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân hậu Covid-19.

Nắng nóng có làm dễ tái nhiễm Covid-19?

Một nghiên cứu do Đại học Texas (Mỹ) dẫn đầu đã làm rõ hơn vai trò của thời tiết trong việc lây nhiễm Covid-19. Kết quả của nghiên cứu cho thấy nhiệt độ và độ ẩm không đóng vai trò lớn trong việc lây lan Covid-19.

Nắng nóng có làm dễ tái nhiễm Covid-19?

Theo nhật báo Hindustan Times (Ấn Độ), điều này có nghĩa là dù trời có nắng nóng hay lạnh giá, việc lây truyền Covid-19 hầu như phụ thuộc phần lớn vào hành vi của con người.

Tiến sĩ Dev Niyogi, Giáo sư tại Đại học Texas (Mỹ), người dẫn đầu cuộc nghiên cứu cho biết ảnh hưởng của thời tiết đối với sự lây nhiễm và tái nhiễm là thấp và các yếu tố khác như đi lại và tiếp xúc có nhiều tác động nhiều hơn thời tiết. Về tầm quan trọng tương đối, thời tiết là một trong những thông số cuối cùng.

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí về nghiên cứu môi trường và sức khỏe cộng đồng International Journal of Environmental Research and Public Health.

Nghiên cứu đã định nghĩa “thời tiết” là “nhiệt độ không khí” - kết hợp cả nhiệt độ và độ ẩm.

Sau đó, các nhà khoa học đã phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ không khí đối với sự lây lan của Covid-19 ở các khu vực khác nhau.

Kết quả cho thấy so với các yếu tố khác, tầm quan trọng tương đối của thời tiết là chưa đến 3%, chứng tỏ thời tiết ít ảnh hưởng đến sự lây truyền của Covid-19.

Đồng thời, đối với các nước nóng ẩm, hầu hết có nhiệt độ hơn 35°C và độ ẩm tuyệt đối hơn 9 g/m3 từ đầu tháng 3, ảnh hưởng của thời tiết đến sự lây lan của Covid-19 là rất ít.

Theo trang tin khoa học Research Gate, nghiên cứu cho thấy nhiệt độ không khí cao có thể dẫn đến việc lan truyền Covid-19 tương đối chậm hơn, nhưng không ngăn chặn được sự lây lan của Covid-19.

Các ca bệnh ở các nước có khí hậu nóng ẩm liên tục tăng lên, có nghĩa là mùa hè sẽ không ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Theo Hindustan Times, ngược lại thì dữ liệu cho thấy ảnh hưởng của hành vi con người là rõ nhất. Mà 2 yếu tố góp phần làm lây nhiễm và tái nhiễm Covid-19 nhiều nhất là du lịch và đi xa, với mức độ quan trọng tương đối lần lượt là khoảng 34% và 26%.

Công nhân làm gì để được hỗ trợ tiền nhà trọ?

Từ ngày 1.4.2022, gói 6.600 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân bắt đầu được triển khai tại nhiều địa phương. Tiến độ chi trả sẽ được đẩy nhanh, rút ngắn thủ tục hành chính và có tham gia giám sát của tổ chức công đoàn, công an, chính quyền địa phương...

Công nhân làm gì để được hỗ trợ tiền nhà trọ?

Theo ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm (Thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động áp dụng đối với 2 đối tượng, gồm: người đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm và người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Đối với người lao động đang làm việc, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng. Điều kiện hưởng là đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1.2 - 30.6.2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1.4; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/tháng, tối đa 3 tháng. Điều kiện để người lao động được hưởng là đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1.4 - 30.6.2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian trên; đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

So với dự thảo mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến, thời điểm áp dụng chính sách hỗ trợ đối với NLĐ quay trở lại thị trường tính từ 1.4, thay vì từ 1.3. Lý giải có sự thay đổi này, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội cho rằng do tâm lý e sợ dịch Covid-19, không có việc làm, thu nhập bấp bênh không đảm bảo cuộc sống nên có khoảng 2,2 triệu người lao động trở về địa phương, gây ra nguy cơ thiếu hụt lao động cho khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, KCX, khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước.

Ông Vũ Trọng Bình cho biết việc chính sách hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động từ 1.4 là cách để thu hút người lao động đang ở quê, còn băn khoăn chưa biết đi hay ở. Khi có khoản hỗ trợ này, người lao động sẽ có động lực để quay lại làm việc. Đặc biệt, không chỉ lao động chính thức được ký hợp đồng, lao động thử việc cũng được nhận hỗ trợ, miễn là có giao kết hợp đồng từ 1 tháng trở lên.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – ông Lê Văn Thanh cho hay trong ngày 31.3, Bộ đã có văn bản hướng dẫn chi tiết tới các sở Lao động Thương binh và Xã hội tại các địa bàn triển khai đưa chính sách với thủ tục đơn giản, rút gọn nhất để khoản tiền hỗ trợ sớm tới tay người lao động đang thuê nhà trọ và góp phần tạo động lực để người lao động sớm gia nhập thị trường lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến có khoảng 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách này với tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 6.600 tỉ đồng.

Liên quan đến thủ tục, so với các chính sách hỗ trợ trước đây, thời gian thực hiện các thủ tục chi trả được rút ngắn, tối đa là 11 ngày. Người lao động sẽ phải tự làm đơn có xác nhận của chủ nhà trọ. Doanh nghiệp tổng hợp và niêm yết danh sách công khai ít nhất 3 ngày; cơ quan BHXH xác nhận danh sách trong 2 ngày. Thời gian từ lúc UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đến khi UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ và chi trả cho người lao động là 4 ngày. Doanh nghiệp chi trả cho người lao động trong 2 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ.

Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết thời gian 11 ngày là thủ tục đơn giản nhất có thể để đảm bảo đúng quy định. Số người lao động rất đông, đặc biệt một số tỉnh lớn có nhiều khu công nghiệp, đông lao động. Thời gian 2 ngày xử lý là sức ép với doanh nghiệp, cơ quan BHXH.

Trước những băn khoăn về vấn đề đợi xác nhận từ chủ nhà trọ , ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm, nhấn mạnh nếu không có xác nhận của chủ nhà trọ sẽ không có căn cứ để chứng minh người lao động đang ở trọ. Khi người lao động ở trọ, chủ nhà trọ sẽ xác nhận thôi. Trong trường hợp không xác nhận, người lao động có thể liên hệ với UBND cấp xã để nhờ can thiệp”.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – ông Lê Văn Thanh đánh giá chính sách hỗ trợ lần này không chỉ có lợi cho người lao động mà còn hỗ trợ cho cả doanh nghiệp. Ông Lê Văn Thanh chia sẻ khi đi khảo sát thì thấy rằng doanh nghiệp cũng sẽ làm rất nhanh các thủ tục giúp người lao động sớm nhận được tiền. Đặc biệt, khi nhận được tiền từ ngân sách thì doanh nghiệp sẽ phải chi trả ngay, cách thức chi trả có thể trực tiếp vào tài khoản của người lao động. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, công đoàn và các cơ quan quản lý lao động ở các địa phương sẽ có trách nhiệm giám sát, đôn đốc quá trình chi trả.

Để tránh trục lợi chính sách, nhưng vẫn đúng quy định, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng sẽ phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn cập nhật kết quả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về để xác thực thông tin người lao động. Thiếu tướng Nguyễn Bạch Đằng - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (thuộc Bộ Công an), cho hay dữ liệu dân cư sẽ được đối chiếu để tránh tình trạng thụ hưởng tại nhiều nơi và hưởng nhiều lần. Công an các địa phương sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương để triển khai thực hiện.

WHO công bố kế hoạch sau giai đoạn khẩn cấp của đại dịch Covid-19

Ngày 30.3.2022, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố kế hoạch ứng phó với đại dịch Covid-19. Đây là báo cáo cuối cùng, đồng thời đưa ra chiến lược chính cho phép thế giới chấm dứt giai đoạn khẩn cấp của đại dịch.

WHO công bố kế hoạch sau giai đoạn khẩn cấp của đại dịch Covid-19

Theo đó, kế hoạch được công bố bao gồm 3 tình huống đại dịch có thể xảy ra trong năm tới.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Dựa trên tình hình dịch bệnh hiện tại, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là những biến thể của Covid-19 tiếp tục phát triển nhưng mức độ nghiêm trọng của bệnh do vi rút này gây ra sẽ giảm theo thời gian khi khả năng miễn dịch tăng lên do tiêm chủng và đề kháng tự nhiên”.

Trong tình huống này, vi rút gây ra các đợt bùng phát ít nghiêm trọng hơn với sự lây truyền đột biến định kỳ khi khả năng miễn dịch suy giảm. Covid-19 có khả năng bùng phát theo mùa, với đỉnh điểm vào những tháng lạnh hơn, tương tự như bệnh cúm.

Trong trường hợp xấu nhất, vi rút biến đổi thành một mối đe dọa mới, có khả năng lây truyền cao và gây chết người. Với kịch bản này, vắc xin sẽ kém hiệu quả hơn, khả năng miễn dịch khỏi bệnh nặng và tử vong sẽ suy yếu nhanh chóng, đòi hỏi các nhà nghiên cứu cần có những thay đổi đáng kể đối với vắc xin hiện tại. Đồng thời, một chiến dịch tiêm nhắc lại với quy mô rộng lớn cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương cần được thực hiện nhanh chóng.

Để giúp chấm dứt tình trạng khẩn cấp, WHO kêu gọi các quốc gia tiếp tục tăng cường việc giám sát và cập nhật thông báo khi phát hiện những thay đổi từ các biến chủng mới của vi rút, tiếp tục thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2, giúp xác định các trường hợp đặc biệt riêng lẻ. Bên cạnh đó, các quốc gia cũng phải theo dõi sự tiến hóa của vi rút trong quần thể động vật.

Theo Reuters, mặc dù WHO thừa nhận rằng các loại vắc xin hiện tại tỏ ra kém hiệu quả trong việc giảm sự lây truyền của biến thể Omicron, tuy nhiên, vẫn có thể tiếp tục sử dụng trong tình hình dịch bệnh hiện tại. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đang tiếp tục thực hiện mục tiêu tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho 70% dân số toàn cầu, tập trung vào nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất là những người trên 60 tuổi hoặc đã mắc bệnh nền.

Ông David Dowdy, nhà dịch tễ học về bệnh truyền nhiễm tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg cho biết kế hoạch Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra được coi là một kế hoạch toàn diện. Tuy vậy, việc thế giới có thoát khỏi giai đoạn khẩn cấp của đại dịch hay không phụ thuộc nhiều vào vi rút.

Ông David Dowdy cũng đánh giá đây là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn cho tình hình hiện tại.

Còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới có trong Bản tin Covid-19 ngày 1.4 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.