Bản tin Covid-19 ngày 21.12: Cả nước 16.325 ca | Diễn biến mới vụ kit test bị "thổi giá"

21/12/2021 20:00 GMT+7

Bản tin Covid-19 ngày 21.12 của Báo Thanh Niên được phát tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Bản tin sẽ cập nhật các tin tức về dịch Covid-19 cùng công tác phòng chống dịch của các địa phương trong nước cũng như diễn biến dịch bệnh trên thế giới .

Bản tin Covid-19 ngày 21.12 của Báo Thanh Niên có những tin tức đáng chú ý sau:

Cả nước 16.325 ca Covid-19, 50.191 ca khỏi

Bản tin Bộ Y tế tối 21.12 cho biết tính từ 16h ngày 20.12 đến 16h ngày 21.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.325 ca nhiễm mới, 50.191 ca khỏi bệnh.

Bản tin cũng công bố 250 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 30.041 ca.

Ngày 21.12: Cả nước 16.325 ca Covid-19, 50.191 ca khỏi | Hà Nội 1.704 ca | TP.HCM 813 ca

Thông tin về 16.325 ca nhiễm mới như sau:

  • 9 ca cách ly sau khi nhập cảnh.
  • 16.316 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.350 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 11.309 ca trong cộng đồng). Gồm: Hà Nội (1.704), Cà Mau (1.590), Tây Ninh (939), TP.HCM (813), Khánh Hòa (798), Cần Thơ (797), Đồng Tháp (788), Bến Tre (606), Vĩnh Long (599), Bạc Liêu (507), Trà Vinh (485), Bình Định (429), Tiền Giang (390), Bà Rịa - Vũng Tàu (378), Thừa Thiên-Huế (370), Thanh Hóa (364), Sóc Trăng (349), Hậu Giang (325), Đồng Nai (284), Kiên Giang (276), Hưng Yên (259), Lâm Đồng (254), An Giang (250), Bình Thuận (248), Quảng Ngãi (245), Hải Phòng (235), Bắc Ninh (202), Đà Nẵng (169), Nghệ An (153), Đắk Lắk (139), Bình Dương (134), Quảng Nam (120), Đắk Nông (108), Quảng Ninh (91), Hà Giang (91), Vĩnh Phúc (80), Nam Định (67), Lạng Sơn (62), Phú Yên (55), Bình Phước (52), Long An (51), Ninh Thuận (49), Phú Thọ (45), Hải Dương (41), Thái Bình (39), Quảng Trị (37), Hòa Bình (32), Bắc Giang (26), Hà Nam (26), Sơn La (24), Quảng Bình (24), Thái Nguyên (23), Ninh Bình (17), Hà Tĩnh (14), Kon Tum (14), Yên Bái (12), Gia Lai (9), Lào Cai (8), Tuyên Quang (8), Cao Bằng (8 ), Điện Biên (2), Lai Châu (2).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (-379), Phú Yên (-182), Sóc Trăng (-99).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Cà Mau (+623), Quảng Ngãi (+214), Thừa Thiên-Huế (+156).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 15.609 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.571.780 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 15.937 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

  • Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.566.261 ca, trong đó có 1.157.273 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
  • Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.
  • Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (496.183), Bình Dương (289.464), Đồng Nai (95.496), Tây Ninh (65.900), Long An (39.760).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế:

  • Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 50.191 ca
  • Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.160.090 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.740 ca, trong đó:

  • Thở ô xy qua mặt nạ: 5.460 ca
  • Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.250 ca
  • Thở máy không xâm lấn: 137 ca
  • Thở máy xâm lấn: 874 ca
  • ECMO: 19 ca

Từ 17h30 ngày 20.12 đến 17h30 ngày 21.12 ghi nhận 250 ca tử vong tại:

  • Tại TP.HCM (58) trong đó có 12 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Tây Ninh (2), Bạc Liêu (1), Bình Dương (1), Khánh Hòa (1), Phú Yên (1).
  • Tại các tỉnh, thành phố khác: Tây Ninh (31 ca trong hai ngày), Đồng Nai (20), Tiền Giang (15), Bình Dương (14), Cần Thơ (12), Kiên Giang (11), Sóc Trăng (10), Đồng Tháp (9), Vĩnh Long (9), Hà Nội (8), Bến Tre (8), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Bạc Liêu (6), Bình Thuận (6), Long An (5), Cà Mau (4), Đắk Lắk (3), Trà Vinh (3), Khánh Hòa (3), Lâm Đồng (2), Hậu Giang (2), Quảng Ngãi (1), Bình Định (1), Ninh Thuận (1), Bình Phước (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 244 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.041 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 29/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 4 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 104.238 mẫu xét nghiệm cho 197.251 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện 29.076.486 mẫu cho 73.037.601 lượt người.

Trong ngày 20.12 có 981.748 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 140.438.803 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 76.115.342 liều, tiêm mũi 2 là 62.959.544 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 1.363.917 liều.

Bộ Y tế lên tiếng về giá kit test Covid-19 bị "thổi" của Công ty Việt Á

Cơ quan chuyên môn phụ trách lĩnh vực giá y tế của Chính phủ vừa chính thức lên tiếng về mức giá 470.000 đồng/sinh phẩm kit test Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (VietACorp) được niêm yết công khai trên Cổng công khai giá trang thiết bị y tế.

Bộ Y tế lên tiếng về giá kit test Covid-19 bị "thổi" của Công ty Việt Á

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh và địa phương cho biết việc mua kit xét nghiệm của VietACorp đều với mức giá công bố tại trang web của Bộ Y tế là 470.000 đồng/kit. Vậy cơ sở nào giá kit xét nghiệm của VietACorp lại được niêm yết trên Cổng công khai giá trang thiết bị y tế do Bộ Y tế quản lý?

Theo Bộ Y tế, luật Giá quy định trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm không thuộc trong danh mục mặt hàng phải quản lý giá. Giá trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm được xác định thông qua đấu thầu và giá các sản phẩm khác nhau theo từng thời điểm và số lượng mua sắm, khả năng cung ứng.

Bộ Y tế cho biết đã hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng trên thị trường triển khai thực hiện việc công khai giá trang thiết bị y tế và công khai kết quả trúng thầu.

Hiện tại, trên Cổng công khai giá trang thiết bị y tế đã có trên 1.600 doanh nghiệp thực hiện công khai giá bán (giá niêm yết theo quy định của luật Giá) với trên 60.000 mặt hàng trang thiết bị y tế công khai giá và 93.253 kết quả trúng thầu.

Cùng thời điểm VietACorp niêm yết giá trên Cổng công khai giá là 470.000 đồng/sản phẩm, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương niêm yết giá loại xét nghiệm PCR là 300.000 đồng/sản phẩm và xét nghiệm LAMP có giá 385.000 đồng/sản phẩm; Công ty Ampharco U.S.A niêm yết giá 179.800 đồng/sản phẩm.

Ngoài ra, 15 sản phẩm PCR nhập khẩu đã được cấp phép đăng ký và niêm yết giá từ 280.000 - 600.000 đồng/sản phẩm.

Bộ Y tế cho biết thông tin này đã được công khai trên Cổng công khai giá để các địa phương, cơ sở y tế nắm bắt, tham khảo khi xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm, đấu thầu, sử dụng sản phẩm phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch, mà không phải là giá bắt buộc áp dụng. Các địa phương, đơn vị thực hiện mua sắm, đấu thầu theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Bộ Y tế đã có nhiều văn bản yêu cầu các nhà cung cấp, kinh doanh trang thiết bị y tế thực hiện nghiêm việc công khai, cập nhật về giá trang thiết bị y tế, bảo đảm chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa theo quy định.

Trong đó, đề nghị công khai giá bán đến đơn vị nhỏ nhất (ví dụ, đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, đề nghị công khai giá đến 1 đơn vị xét nghiệm). Trong trường hợp bất khả kháng có biến động về giá (nếu có) do ảnh hưởng của dịch bệnh, đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, cập nhật và chịu trách nhiệm về giá niêm yết trên Cổng điện tử công khai giá.

Về cơ chế kiểm soát giá, Bộ Y tế cho biết đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 98/2021 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022), trong đó quy định giá sinh phẩm xét nghiệm thuộc mặt hàng quản lý giá. Chính phủ cũng đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa trang thiết bị, sinh phẩm y tế phòng chống dịch Covid-19 vào mặt hàng bình ổn giá.

Hai bệnh viện tại TP.HCM mua sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á

Ngày 21.12.2021, nguồn tin của Báo Thanh Niên cho biết có 2 bệnh viện của TP.HCM mua sinh phẩm xét nghiệm RT-PCR Covid-19 từ Công ty cổ phần Việt Á (Công ty Việt Á).

Hai bệnh viện tại TP.HCM mua sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á

Cụ thể, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 25 bộ sinh phẩm (mỗi bộ 50 test) với giá khoảng 25 triệu đồng/bộ, tương đương 500.000 đồng/test.

Bệnh viện thành phố Thủ Đức mua hơn 70.000 test, với giá khoảng 470.000 đồng/test.

Ngày 21.12, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), bệnh viện công lập trực thuộc và Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức báo cáo việc mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á trong thời gian qua.

Cụ thể, Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo về tên sản phẩm, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tổng tiền, hình thức mua sắm, thời gian thực hiện hợp đồng với Công ty Việt Á. Các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo trước ngày 22.12.

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 21.12, Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) khẳng định HCDC không mua sắm sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á. Trước đây, khi đơn vị tổ chức đấu thầu mua sắm thì Công ty Việt Á có đến chào giá nhưng vì giá cao nên HCDC không mua.

Đại diện Công an TP.HCM, Sở Y tế và HCDC cho biết sẽ kiểm tra, rà soát lại những đơn vị nào mua sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á và sẽ trả lời cụ thể trong buổi họp báo chiều 23.12.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cũng vừa giao Sở Y tế và Thanh tra TP.HCM tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại kit test nhanh Covid-19 và sinh phẩm, máy móc xét nghiệm RT-PCR. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự, tham mưu UBND TP.HCM chuyển hồ sơ sang Công an TP.HCM để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế ra công văn khẩn yêu cầu giám sát chất lượng thuốc điều trị Covid-19

Phó cục trưởng Cục Quản lý dược (thuộc Bộ Y tế) Tạ Mạnh Hùng ngày 20.12.2021 đã ký ban hành Công văn khẩn 15003 gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố; Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc.

Bộ Y tế ra công văn khẩn yêu cầu giám sát chất lượng thuốc điều trị Covid-19

Công văn 15003 nêu rõ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời đảm bảo việc cung ứng đủ thuốc chất lượng, an toàn, hiệu quả phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh, Cục Quản lý dược đề nghị 63 sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc trên thị trường trong giai đoạn dịch Covid-19.

Các sở Y tế chú trọng chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm, thanh tra sở Y tế tăng cường hoạt động kiểm tra hậu mại, lấy mẫu, kiểm tra giám sát chất lượng thuốc sử dụng điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại các kiểm tra cơ sở sản xuất, phân phối và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.

Cục Quản lý dược cũng yêu cầu các Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM xây dựng kế hoạch, tăng cường việc lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường, chú trọng việc lấy mẫu đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc kháng vi rút trong điều trị Covid-19 bao gồm các thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir, Favipiravir, Remdesivir,... sử dụng trong các chương trình nghiên cứu, thử thuốc trên lâm sàng trong điều trị Covid-19 theo các phác đồ của Bộ Y tế phê duyệt; thông báo về Cục Quản lý dược về kết quả lấy mẫu kiểm tra chất lượng của các thuốc nêu trên để kịp thời xử lý.

Tại Công văn 15003, lãnh đạo Cục Quản lý dược cho biết dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Để ứng phó linh hoạt trong điều trị bệnh nhân Covid-19, Bộ Y tế đang tiếp tục xem xét, phê duyệt các thuốc và phác đồ điều trị nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng, chống dịch

Trước đó, Cục Quản lý Dược đã có cảnh báo tình trạng các loại thuốc như kháng vi rút, trong đó có Molnupiravir được quảng cáo điều trị Covid-19 trái phép trên mạng xã hội. Molnupiravir là thuốc kháng vi rút hiện được Bộ Y tế cấp phát miễn phí cho F0 mắc Covid-19 điều trị tại nhà. Thuốc hiện trong quá trình thử nghiệm, chưa được bán trên thị trường.

TP.HCM chi bổ sung hơn 4.167 tỉ đồng để hỗ trợ người dân trong dịch Covid-19

Ngày 21.12.2021, bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định về việc bổ sung dự toán kinh phí chi hỗ trợ cho người dân bị tác động bởi dịch Covid-19.

TP.HCM chi bổ sung hơn 4.167 tỉ đồng để hỗ trợ người dân trong dịch Covid-19

Cụ thể, UBND TP.HCM chấp thuận bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức với số tiền hơn 4.167 tỉ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2020 để thực hiện chi hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ, Nghị quyết 126/2021 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68), Nghị quyết 97 của HĐND TP.HCM (gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3).

Trước đó, theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, tính đến ngày 10.12, với chính sách hỗ trợ lao động tự do, đợt 1 còn hơn 4.900 người chưa nhận hỗ trợ, đợt 2 còn 18.000 người. Ngoài ra, TP.HCM còn 30.000 hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn (trong gói hỗ trợ đợt 2) và khoảng 1,5 triệu người có hoàn cảnh thật sự khó khăn (gói đợt 3) chưa chạm tay gói hỗ trợ.

UBND TP.HCM giao Sở LĐ-TB-XH TP.HCM chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức về tiêu chí hỗ trợ, rà soát và thống kê người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn theo đúng quy định.

UBND TP.HCM cũng giao Chủ tịch UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí được bổ sung theo hướng dẫn của Sở LĐ-TB-XH và chỉ đạo của UBND TP.HCM. Đồng thời, chủ động sử dụng kinh phí được bố trí để chi hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 theo đúng các văn bản quy định của Trung ương và TP.HCM; đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức quy định; không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách, chi trùng lắp giữa chính sách của Trung ương và thành phố.

Ngoài ra, các địa phương khi hoàn thành việc chi hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19, nếu sử dụng không hết kinh phí, phải kịp thời lập thủ tục hoàn trả ngân sách TP.HCM theo quy định của luật Ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 17.12, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã ký công văn chỉ đạo khẩn trương hoàn tất và kết thúc chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (cả 3 đợt vừa qua).

Đối với các địa phương đã hoàn tất việc chi hỗ trợ, UBND TP.HCM cho phép tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo chính sách của TP.HCM nhưng chưa được nhận vì các lý do: người đã được phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ do bị cách ly y tế hoặc đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trong thời điểm chi hỗ trợ; người đủ điều kiện hỗ trợ thuộc nhóm 1, 2, 3 và 4 theo quy định tại Công văn số 3181 (gói đợt 3) chưa nhận hỗ trợ do cách ly y tế hoặc đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trong thời điểm lập danh sách. Việc tổ chức chi hỗ trợ và thực hiện thủ tục quyết toán theo quy định phải kết thúc trước ngày 15.1.2022.

Đối với các địa phương chưa hoàn tất chi hỗ trợ đợt 3 (do chưa cân đối được ngân sách địa phương để thực hiện), UBND TP.HCM cho phép tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ cho đến hết ngày 15.1.2022.

Đối với những trường hợp đã được phê duyệt danh sách hỗ trợ của đợt 3 nhưng chưa nhận tiền do không có mặt tại địa phương hoặc vì lý do khác (trừ các trường hợp được tiếp tục chi) thì các địa phương kết thúc hỗ trợ kể từ ngày 17.12 để thực hiện thủ tục quyết toán theo quy định.

Đối với những trường hợp đã chi nhưng không đúng quy định (như trùng diện hỗ trợ, không đúng đối tượng, đã nhận ở địa phương khác...) thì các địa phương có trách nhiệm giải thích, vận động người dân hoàn trả tiền hỗ trợ trước ngày 31.1.2022.

UBND TP.HCM cũng giao các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra lại danh sách nhận hỗ trợ để hoàn thiện hồ sơ pháp lý thực hiện chính sách hỗ trợ Covid-19 đợt 1, đợt 2, đợt 3 theo quy định. Chủ động rà soát lại những trường hợp chi trùng, chi không đúng đối tượng; rà soát, kiểm tra việc xử lý các phản ánh, khiếu nại của người dân...

TP.HCM kêu gọi 6.500, mới có 800 nhà thuốc tham gia chống dịch Covid-19

Sáng 21.12.2021, Sở Y tế TP.HCM cho biết sau khi huy động hệ thống nhà thuốc tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, tính đến ngày 20.12, Chi hội Nhà thuốc TP.HCM đã huy động hơn 800 nhà thuốc tham gia.

TP.HCM kêu gọi 6.500, mới có 800 nhà thuốc tham gia chống dịch Covid-19

Ngoài những nhà thuốc tư nhân thì còn có sự tham gia của hệ thống nhà thuốc Pharmacity, hệ thống nhà thuốc Long Châu, hệ thống nhà thuốc An Khang. Theo thống kê của Sở Y tế, trong 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức thì huyện Cần Giờ chưa có nhà thuốc nào tham gia.

Các nhà thuốc tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với 3 nhóm hoạt động chính, cụ thể như sau:

Hoạt động 1: Cung ứng đầy đủ và đúng theo quy định các vật dụng và thuốc cần thiết cho công tác chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người mắc Covid-19

Hoạt động 2: Truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0

Hoạt động 3: Tham gia làm cầu nối giữa người F0 với các trạm y tế, trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc Covid-19 tại cộng đồng.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết qua đợt dịch Covid-19 thứ 4 đã rút ra nhiều kinh nghiệm, trong đó, bài học kinh nghiệm về huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng tham gia công tác phòng, chống dịch mang ý nghĩa thiết thực hơn bao giờ hết trong giai đoạn hiện nay khi mà hầu hết lực lượng chi viện đã rút về.

Hiện TP.HCM có hơn 6.500 nhà thuốc tư nhân, phân bố khắp 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Đặc điểm là các nhà thuốc thường ở các khu vực đông dân cư như gần chợ, khu công nghiệp... Với đặc điểm này, việc kêu gọi và huy động các nhà thuốc tư nhân tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các hoạt động phù hợp với chức năng của nhà thuốc sẽ mang ý nghĩa thiết thực và thật sự cần thiết trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trong giai đoạn hiện nay.

Về vấn đề tiêm vắc xin Covid-19, ngày 20.12, Sở Y tế TP.HCM cho biết đến thời điểm này thành phố đã tiêm được 14,9 triệu liều vắc xin Covid-19. Trong đó, mũi 1 là 7,96 triệu liều; mũi 2 là 6,92 triệu liều; mũi 3 gồm mũi bổ sung là 22.516 liều, mũi nhắc lại là 55.850 liều.

Theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, dân số từ 18 tuổi trở lên tại TP.HCM là hơn 7,2 triệu người; mũi 1 tiêm đạt 100%; mũi 2 đạt 87%. Người từ 50 tuổi trở lên là 1,98 triệu người, mũi 1 tiêm đạt 90%, mũi 2 đạt 87%. Trẻ từ 12 - 17 tuổi là 702.563, mũi 1 tiêm đạt 99,7%, mũi 2 tiêm đạt hơn 91,2%.

Sở Y tế TP.HCM cho hay thành phố đang triển khai tiêm vắc xin Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, ngành y tế và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức để tổ chức tiêm vắc xin bằng nhiều hình thức phù hợp và thuận tiện cho người dân. Hiện TP.HCM còn 14.816 người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vắc xin Covid-19 (chiếm tỉ lệ 4%).

Các trung tâm y tế đang khẩn trương thuyết phục và tiêm vắc xin ngay cho những người này; trường hợp gặp khó khăn trong đi lại, ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện sẽ triển khai các đội tiêm tại nhà.

Sau học sinh lớp 9, lớp 12 đi học: Lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo như thế nào?

Sáng 21.12.2021, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết sau 2 tuần tổ chức cho học sinh lớp 9, 12 đi học trở lại, TP.HCM sẽ có đánh giá để đưa việc học tập của học sinh về trạng thái bình thường nhất có thể.

Sau học sinh lớp 9, lớp 12 đi học Lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo như thế nào

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết quan điểm của thành phố là cố gắng tạo điều kiện, môi trường tốt nhất cho học sinh được đến trường. Sau 2 tuần thí điểm (từ ngày 13-25.12), thành phố sẽ xem xét, đánh giá việc triển khai lớp học an toàn, sự phối hợp giữa học sinh, nhà trường và phụ huynh, rút ra bài học kinh nghiệm. Qua đó, thành phố có thể tính toán có thể triển khai mở rộng dần dần đi vào hoạt động như trước đây.

Lãnh đạo TP.HCM cho rằng, để làm được điều đó thì trong quá trình triển khai, các trường phải ghi nhận lại những tình huống đã diễn ra và cách đã xử lý. Nếu thấy kế hoạch, quy trình chưa ổn thì phải điều chỉnh ngay. Thông qua đó có sự chia sẻ kinh nghiệm để cho các trường khi tổ chức lớp học thì có thể tổ chức nhuần nhuyễn đảm bảo trước tiên là có môi trường học tập tốt, an toàn và cố gắng làm sao để có việc dạy học được diễn ra liên tục.

Lãnh đạo TP.HCM cũng thẳng thắn nhìn nhận trong quá trình học sinh trở lại trường, phải chấp nhận việc thỉnh thoảng xuất hiện F0, F1 như trong 8 ngày học chính thức vừa qua. Các trường hợp đó đã được ngành giáo dục phối hợp với ngành Y tế xử lý khá tốt. Cho đến nay sức khỏe học sinh khá an toàn. Đa phần phụ huynh đã an tâm hơn trước rất nhiều thông qua số lượng học sinh đi học so với thăm dò ban đầu đã tăng rất nhiều.

Ông Dương Anh Đức cho biết: “Đó là một tín hiệu tốt, qua đây tôi cũng cám ơn các ngành đã nỗ lực trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là phụ huynh đã cùng với TP.HCM đã có những hỗ trợ cho con em mình đến trường”.

Lãnh đạo TP.HCM thông tin, qua 2 tuần này, thành phố sẽ có bức tranh cụ thể rõ ràng, có phương án mở rộng dần dần đưa cuộc sống trở lại bình thường, đưa việc học tập của học sinh về trạng thái bình thường nhất có thể. TP.HCM sẽ nỗ lực hết sức mình tạo môi trường để học sinh đi học trở lại.

Thái Lan có hơn 60 ca nhiễm biến thể Omicron, phát hiện ca lây nhiễm nội địa đầu tiên

Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này đã ghi nhận ca mắc biến thể Omicron lây lan trong nước đầu tiên, trong lúc xem xét tái áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc đối với du khách.

Thái Lan phát hiện ca mắc chủng Omicron đầu tiên lây trong nước

Theo quan chức Chakrarat Pittayawonganon thuộc Ban Kiểm soát dịch bệnh ở Thái Lan, ca mắc biến thể Omicron trong nước đầu tiên là một phụ nữ Thái sau khi bà nhiễm biến thể này từ chồng, một người Colombia trở về Thái Lan từ Nigeria hồi cuối tháng 11.

Ông Chakrarat cho biết thêm cả hai vợ chồng bị nhiễm Omicron đã được tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca. Cặp vợ chồng này đã có tiếp xúc một tài xế taxi. Tài xế này sau đó được cách ly và dự kiến trải qua đợt xét nghiệm lần 2 vào ngày 22.12.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết tính đến nay nước này ghi nhận tổng cộng 63 ca mắc biến thể Omicron, gồm một ca nội địa nói trên và số còn lại là ca nhập cảnh.

Trước lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron, Bộ trưởng Anutin nói rằng Bộ Y tế Thái Lan sẽ sớm đề nghị hủy bỏ chính sách miễn cách ly đối với du khách đã được tiêm vắc xin và một chương trình cho phép di chuyển tự do ở những khu vực cụ thể. Tính đến ngày 20.12, Thái Lan ghi nhận tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lần lượt là 21.408 và 2.194.053.

Tỉ lệ nhập viện vì Covid-19 ở Nam Phi giảm mạnh

Số ca nhiễm Covid-19 nhập viện ở Nam Phi đã giảm mạnh sau khi tăng đột biến vào tháng trước do biến thể Omicron. Đây là một tín hiệu tích cực cho các nước đang chiến đấu với biến thể mới.

Tỉ lệ nhập viện vì Covid-19 ở Nam Phi giảm mạnh

Tỉ lệ nhập viện vì Covid-19 đã giảm khoảng 25% xuống còn 5.600 người trong tuần qua, theo dữ liệu từ Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm Nam Phi (NICD).

Các số liệu củng cố các báo cáo gần đây cho thấy Omicron không nghiêm trọng như các biến thể khác như Beta hoặc Delta.

Tin tức được công bố sau khi giới chức Nam Phi thông báo vào cuối tuần trước rằng có ít người nhiễm Omicron phải nhập viện hoặc tử vong, mặc dù số ca nhiễm mới tăng kỷ lục.

Số ca mắc trung bình trong 7 ngày ở tỉnh Gauteng, tâm chấn của làn sóng Omicron ở Nam Phi, cũng giảm mạnh. Số ca mắc trung bình hàng ngày ở tỉnh này giảm từ hơn 10.000 còn dưới 8.000.

Giáo sư Tom Moultrie, một nhà nhân khẩu học hàng đầu tại Đại học Cape Town, cho biết: "Có vẻ như đất nước của tôi sẽ thoát khỏi làn sóng này một cách bình yên".

Tuy nhiên, ông Moultrie nhấn mạnh điều này có thể là vì nước này có số người tử vong vì Covid-19 nhiều "đáng sợ" và khả năng miễn dịch cộng đồng đã gia tăng trong dân số.

Theo Hội đồng Nghiên cứu Y tế Nam Phi, nước này đã ghi nhận hơn 270.000 ca tử vong bất thường kể từ đầu đại dịch. Đây là số ca tử vong cao hơn mức tử vong trung bình của những năm trước đại dịch.

Giáo sư Moultrie nói rằng: "Biết đâu có thể Nam Phi thoát khỏi làn sóng Omicron là nhờ chúng tôi đã phải trả một cái giá đáng sợ trong những đợt sóng vừa qua".

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng cần cẩn trọng với số liệu nhiễm Covid-19 ở Gauteng vì nó có thể bị lệch do làn sóng di cư lớn của người dân từ Johannesburg và Pretoria trở về nhà ở các vùng nông thôn trong ngày lễ.

Điều đáng lo là cuộc di cư ồ ạt cũng sẽ góp phần làm gia tăng các ca mắc Covid-19 ở những nơi khác của miền nam châu Phi.

Bên cạnh đó, Omicron đang lan rộng trên khắp các vùng của đông, tây, trung và nam châu Phi. Các nước Kenya, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Malawi và Zambia đều đang trải qua một đợt gia tăng mạnh mẽ số ca nhiễm Covid-19.

Không giống như Nam Phi, quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất ở lục địa đen, hầu hết người dân ở các quốc gia trên vẫn chưa được tiêm mũi vắc xin nào.

Hơn nữa, số liệu xét nghiệm hàng ngày ở những nước này rất thấp, vì vậy sẽ khó lòng dự báo được cuộc khủng hoảng tiềm tàng cho đến khi bệnh nhân nhập viện để chăm sóc đặc biệt.

Còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới có trong Bản tin Covid-19 ngày 21.12 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.