
Trên 10.000 người Ukraine biểu tình ở thành phố Donetsk
(TNO) Ngày 1.3, trên 10.000 người mang theo cờ Nga xuống đường biểu tình tại thành phố Donetsk, Ukraine, ủng hộ việc khu tự trị Crimea nối lại với Nga.
(TNO) Ngày 1.3, trên 10.000 người mang theo cờ Nga xuống đường biểu tình tại thành phố Donetsk, Ukraine, ủng hộ việc khu tự trị Crimea nối lại với Nga.
(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lâm thời, ông Igor Tenyukh, ngày 1.3 tố cáo Nga gửi 6.000 binh sĩ và 30 xe bọc thép chở quân đến khu tự trị Crimea.
(TNO) Tống thống Mỹ Barack Obama ngày 28.2 cảnh báo với Nga rằng bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào vào Ukraine đều sẽ phải trả giá.
Chính quyền lâm thời ở Ukraine đã phát lệnh truy nã Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych với cáo buộc thảm sát người biểu tình.
(TNO) Lo ngại Nga sẽ can thiệp quân sự vào quốc gia đồng minh Ukraine sau khi tổng thống nước này bị lật đổ, chính phủ Mỹ đã lên tiếng cảnh báo Moscow nên giữ quân đội cách xa Ukraine, hãng tin Telegraph (Anh) đưa tin hôm 23.2.
(TNO) Ngày 5.2 là thời hạn để Syria giao nộp toàn bộ vũ khí hóa học cho cộng đồng thế giới, nhưng nước này đã trễ hạn và còn cần đến vài tuần lễ nữa mới có thể hoàn tất việc này, theo Reuters.
(TNO) Tờ New Strait Times (Malaysia) cho rằng có 5 lý do chính có thể dẫn đến một cuộc xung đột Mỹ - Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
(TNO) Mỹ đang tăng cường gây áp lực ngoại giao với Nam Sudan giữa lúc xung đột leo thang, nhưng Washington sẽ không can thiệp quân sự vào Nam Sudan, theo nhận định của các nhà phân tích.
Ngày 5.12, HĐBA LHQ thông qua nghị quyết ủy nhiệm cho Pháp cùng các quốc gia châu Phi sử dụng vũ lực để bảo vệ dân thường ở CH Trung Phi đồng thời áp đặt lệnh cấm vận vũ khí với nước này.
(TNO) Pháp đã hủy một cuộc tấn công nhằm vào Syria vào giờ chót do sự thay đổi ý định đột ngột của đồng minh Mỹ, theo tuần báo Pháp Nouvel Observateur.
(TNO) Do lo sợ vũ khí hóa học sẽ rơi vào tay phe nổi dậy, chính phủ Syria đã đồng ý giao kho vũ khí này cho cộng đồng quốc tế, tờ RIA Novosti (Nga) dẫn lời ngoại trưởng Syria thừa nhận.
(TNO) Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 27.9 đã nhất trí thông qua một nghị quyết, ra lệnh tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria và lên án vụ tấn công khí độc chết người tại thủ đô Damascus của Syria ngày 21.8.
(TNO) Nga và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận về dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc về Syria.
(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng Iran nên rút ra 'một bài học' từ thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ - Nga về việc giải trừ vũ khí hóa học ở Syria
(TNO) Tờ Spiegel (Đức) dẫn báo cáo của tình báo Đức cho rằng chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad 'có thể' đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21.8, nhưng sở dĩ số người thiệt mạng cao là do sử dụng 'sai liều lượng'.
(TNO) Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, ngày 13.9 lần đầu tiên khẳng định rằng Syria lên kế hoạch từ bỏ vũ khí hóa học, giữa lúc Mỹ thúc giục ông 'giữ lời hứa'.