Chiến sự Ukraine ngày 19: Nga để ngỏ khả năng kiểm soát các thành phố lớn

Khánh An
Khánh An
15/03/2022 05:30 GMT+7

Vòng đàm phán thứ 4 giữa Nga và Ukraine “tạm dừng kỹ thuật”, trong khi Nga để ngỏ khả năng sẽ kiểm soát các thành phố lớn ở Ukraine.

Người dân tại một chung cư ở Kyiv bị trúng đạn pháo vào ngày 14.3

afp

Đài CNN ngày 14.3 dẫn lời nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podoliak cho hay vòng 4 cuộc đàm phán trực tuyến với giới chức Nga tạm ngừng vì lý do kỹ thuật vì một số vấn đề cần bổ sung và làm rõ các định nghĩa.

Trước khi ông Podoliak thông báo cuộc đàm phán tạm ngừng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay “những cuộc đối thoại khó khăn” đang tiếp tục diễn ra với phía Nga.

Nhà đàm phán Podoliak cũng cho hay 2 bên đã bày tỏ những quan điểm cụ thể và cuộc đàm phán là khó khăn với “lý do bất đồng là do hệ thống chính trị khác biệt”. Trước đó, phía Ukraine cho biết cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các vấn đề ngừng bắn, rút quân và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Đàm phán tạm ngừng chiến sự vẫn tiếp diễn

Xem thêm: Đàm phán Nga - Ukraine bất ngờ 'tạm dừng kỹ thuật'

Theo CNN dẫn lời giới thạo tin, các quan chức Nhà Trắng đang thảo luận khả năng Tổng thống Mỹ Joe Bide đến châu Âu trong những tuần tới để thảo luận với các đồng minh về tình hình Nga và Ukraine.

Kế hoạch chưa gút lại nên chưa chắc chuyến công du sẽ được tiến hành, trong khi Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận.

Cuối ngày 14.3, tờ The Guardian đưa tin có một số thông tin chưa kiểm chứng cho rằng lực lượng Nga dùng chất nỗ tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine.

Trong khi đó, chiến sự tại Ukraine vẫn diễn ra hết sức ác liệt, song song với nỗ lực ngoại giao. Ngày 13.3, Nga phóng tên lửa tấn công căn cứ quân sự của Ukraine gần biên giới Ba Lan khiến nhiều người thương vong. Cả hai bên tuyên bố mâu thuẫn về hiện diện của nước ngoài tại đây.

Xem thêm: Nga tuyên bố diệt 180 'lính đánh thuê nước ngoài' tại Lviv, Ukraine bác bỏ

Cuộc chiến cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác trên khắp Ukraine trong khi lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov tuyên bố đang ở gần Kyiv.

Thực hư chuyện lãnh đạo Chechnya tuyên bố đã đến sát Kyiv

Xem thêm: Ukraine bị phong tỏa tại biển Đen, lãnh đạo Chechnya nói đang ở gần Kyiv

Trong khi đó, truyền thông Mỹ ngày 14.3 đồng loạt dẫn lời các quan chức giấu tên loan tin Nga đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ khí tài quân sự và kinh tế cho chiến dịch tại Ukraine nhưng Bắc Kinh bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn Lưu Bằng Vũ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nói "chưa từng nghe đến đề nghị này".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó cho rằng thông tin của truyền thông Mỹ là sai, còn Bộ Quốc phòng Nga khẳng định có thể tiếp tục chiến dịch tại Ukraine mà không cần nhờ Trung Quốc hỗ trợ.

XUNG ĐỘT NGA – UKRAINE NGÀY 19

Xem thêm: Rộ tin Nga đề nghị Trung Quốc hỗ trợ quân sự, Bắc Kinh bác bỏ

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã cảnh báo Trung Quốc "chắc chắn" phải đối mặt với hậu quả nếu nước này giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Xem thêm: Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ nhận hậu quả nếu giúp Nga né lệnh trừng phạt

Liên quan đến các biện pháp cấm vận, Úc ngày 14.3 thông báo cấm vận 33 doanh nhân Nga và người thân nhằm gây áp lực lên chiến dịch của Moscow tại Ukraine, theo CNN. Trong số những nhân vật bị cấm vận có tỉ phú Roman Abramovich - ông chủ của câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, ông Alexei Miller - CEO của Tập đoàn dầu khí Gazprom và Dmitri Lebedev - Chủ tịch hãng hàng không Rossiya.

Trong một động thái khác, theo Reuters, Úc bắt đầu phối hợp với Hà Lan kiện Nga lên Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về vụ bắn rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines cách đây 8 năm.

Xem thêm: Úc, Hà Lan bắt tay kiện Nga về vụ bắn rơi máy bay MH17

Nhằm đối phó các lệnh cấm vận của phương Tây, hãng TASS ngày 14.3 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký luật cho phép các ngân hàng được ủy quyền có thể bán vàng miếng cho các cá nhân để thu tiền.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin còn ký ban hành luật về các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực hàng không dân dụng. Theo đó, những máy bay nước ngoài cho thuê tại Nga có thể được đăng ký và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay nội địa tại nước này.

Xử lý ra sao với hàng chục tàu dầu Nga còn lênh đênh chưa cập cảng?

Xem thêm: Tổng thống Putin ký luật tạo điều kiện cho các ngân hàng bán vàng cho dân

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong báo cáo tình hình dịch bệnh từ ngày 3-9.3 công bố hôm 13.3 lo ngại xung đột ở Ukraine có thể làm đại dịch Covid-19 thêm trầm trọng và cho biết tổ chức này đang cố gắng hạn chế virus lây lan.

Theo báo cáo, số ca bệnh trong khu vực đã giảm so với tuần trước. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện nhiều ca bệnh nặng hoặc tử vong vẫn rất cao do Ukraine chỉ có tỷ lệ chủng ngừa 34%. Đây cũng là vấn đề các nước láng giềng của Ukraine gặp phải. Từ ngày 3-9.3, có khoảng 791.021 ca mới mắc Covid-19 và 8.012 trường hợp tử vong được ghi nhận ở Ukraine và các nước xung quanh.

Xem thêm: Giữa xung đột, người dân Ukraine lại thêm khốn khổ vì Covid-19

Xem thêm về chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.