Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Gia Lai chi 23,9 tỉ đồng tu bổ nơi phôi thai chữ Quốc ngữ
Ngày 8.6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Nước Mặn - nơi phôi thai chữ Quốc ngữ (thôn An Hòa, xã Tuy Phước Bắc, Gia Lai). Dự án do Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 23,9 tỉ đồng.
Nhà thờ Mằng Lăng - Thánh đường Gothic lưu giữ hồn chữ Quốc ngữ
Giữa vùng quê yên ả ven sông Kỳ Lộ (xã Tuy An Đông, Đắk Lắk; H.Tuy An, Phú Yên cũ), nhà thờ Mằng Lăng hiện lên trầm mặc và uy nghi như một lát cắt thời gian còn nguyên vẹn. Hơn một thế kỷ tồn tại, công trình không chỉ là điểm tựa đức tin của giáo dân mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa, lịch sử chữ viết của người Việt.
Những nhà thờ độc đáo: Làng Sông - nơi chữ Quốc ngữ in dấu hơn một thế kỷ
Tiểu chủng viện Làng Sông (xã Tuy Phước, Gia Lai; trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định) không chỉ mang vẻ đẹp kiến trúc Gothic hiếm có giữa làng quê miền Trung, mà còn ghi dấu hành trình hình thành và lan tỏa chữ Quốc ngữ hơn một thế kỷ.
Phác thảo Công viên Dinh trấn Thanh Chiêm
Những ý kiến thẳng thắn và giàu hàm lượng khoa học từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sử học… đã bước đầu phác thảo diện mạo Công viên văn hóa - lịch sử Dinh trấn Thanh Chiêm gắn với chữ Quốc ngữ, mở ra hướng đi mới cho một dự án trì trệ suốt gần 1 thập niên.
NSND Huỳnh Hùng: Dựng tượng các chúa Nguyễn và giáo sĩ phương Tây là việc nên làm
Đề cập đến việc xây dựng Công viên văn hóa - lịch sử Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ quốc ngữ, NSND Huỳnh Hùng nhấn mạnh, việc dựng tượng các chúa Nguyễn tiêu biểu và tượng giáo sĩ F.Pina, A.Rhodes trong công viên là việc nên làm.
Chuyện đời chuyện nghề: Hoàng Minh Tường ra mắt tiểu thuyết lịch sử về chữ Quốc ngữ
Chiều 1.11 tại Đường sách TP.HCM, Công ty sách Thái Hà đã tổ chức buổi giao lưu và ra mắt sách 'Chữ và người, 400 năm...' của nhà văn Hoàng Minh Tường, cùng khách mời là nhà báo Lưu Trọng Văn, thu hút đông đảo độc giả và những người yêu tiếng Việt.
Đấu giá bức tranh 'Vó mây' của họa sĩ vẽ ngựa bậc thầy Trần Huy Đức
Theo nhà văn Trần Nhã Thụy, hiện Việt Nam có 2 người vẽ ngựa bậc thầy là Lê Trí Dũng (Hà Nội) và Trần Huy Đức (Hải Phòng), nên việc ông vừa chuyển thẳng tới Hán Nôm Đường của anh Bùi Tiến Phúc bức tranh 'Ngựa' độc đáo để bán đấu giá làm thiện nguyện, hy vọng sẽ bán được giá cao.
Chữ Quốc ngữ của Francisco de Pina
Borri sang Đàng Trong sau Pina một năm, mà đã thấy Pina "rất giỏi tiếng Đàng Trong và nói năng rất tự nhiên" (savait fort bien la langue Cochinchinoise et la parlait fort naturellement). Trong bức thư ghi đầu năm 1622, Pina nói rõ hơn việc truyền giáo và đặc biệt công cuộc sáng tạo chữ Quốc ngữ tại Dinh Chiêm.