Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Tội phạm mạng đang tấn công vào các hệ thống trọng yếu quốc gia
Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết tội phạm mạng tại Việt Nam diễn biến rất phức tạp, chuyển dần từ tấn công nhỏ lẻ sang 'có tổ chức, có tính quốc tế cao', tấn công vào các hệ thống trọng yếu của quốc gia và doanh nghiệp.
Nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế
Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị - hội thảo - thực hành di sản kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (2003 - 2023) và đánh giá hiệu quả thực hiện công ước đối với Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.Các nước cần tôn trọng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo UNCLOS 1982
Ngày 10.12, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của PV đề nghị cho biết bình luận của VN nhân dịp kỷ niệm 40 năm Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982.
Việt Nam kêu gọi các nước tôn trọng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo UNCLOS 1982
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam nhấn mạnh các quốc gia cần tiếp tục tôn trọng và thực thi đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo Công ước Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) 1982 và luật pháp quốc tế.
Chuyện cổ vật hồi hương: Công ước “cứu” di sản văn hóa
Vào những năm 1950, nhiều người đã lên tiếng lên án việc cướp bóc tại các địa điểm khảo cổ rồi phá dỡ di tích. Chủ đề này từng được thảo luận vào những năm 1930, thậm chí đã dẫn đến một dự thảo điều ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc.
Việt Nam không đánh đổi di sản cho phát triển kinh tế
Trải qua 35 năm (1987 - 2022) tham gia thực hiện Công ước Di sản thế giới , Việt Nam đã nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết về giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị của các di sản thế giới, được UNESCO đánh giá là điển hình mẫu mực trong hợp tác về văn hóa.
Việt Nam yêu cầu WMO gỡ bỏ bản đồ 'đường lưỡi bò'
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ cái gọi là “đường 9 đoạn” (còn gọi là “ đường lưỡi bò ”) cũng như các yêu sách biển trái với các công ước quốc tế, đặc biệt là Công ước của LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982.
Việt Nam yêu cầu Tổ chức Khí tượng Thế giới gỡ bỏ bản đồ đường 'lưỡi bò'
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam yêu cầu các quốc gia, các tổ chức tôn trọng quyền chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển liên quan ở Biển Đông.
Cần khoảng 30 tỉ USD để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh
Chiều 8.4, Bộ Ngoại giao phối hợp với cơ quan báo chí Kinh tế Việt Nam (Vietnam Economic Times) tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu phát triển năm 2022 với chủ đề "Hội tụ nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững".