• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Mặc… nhầm quần, đôi chân dài 1m1 của Hoa hậu Đỗ Thị Hà từ đẹp hóa xấu

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
07/02/2022 16:00 GMT+7

Dường như nàng Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn chưa có được phong cách thời trang cá nhân thật sự ổn định. Bằng chứng là Tết Nhâm Dần vừa qua, cũng như nhiều nàng hậu khác của showbiz Việt thì Đỗ Thị Hà rất chịu khó show ảnh. Tuy nhiên, các bộ ảnh của nàng hậu có chất lượng thiếu đồng đều một cách khó thuyết phục.

Không như nhiều người đẹp khác của showbiz, thời trang ba ngày Tết của nàng Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà khá gây... thất vọng.

Ngày mùng 2 Tết nàng hậu chọn style quần ống rộng oversized tuy nhiên cách chọn màu và phối đồ với mẫu quần đặc biệt gặp chút lỗi khiến nàng hậu trở nên xuề xòa, thiếu ăn nhập.

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một trong những người đẹp ưa style quần ống rộng và cô rất đẹp trong các style này.

Siêu mẫu Phạm Đình Minh Triệu cũng là một trong những tín đồ của style quần ống rộng và cô sử dụng mẫu quần này rất "chất".

Ngoài những bộ ảnh được thực hiện tuy vẫn có một số lỗi nhỏ nhưng vẫn được xem là chấp nhận được thì hầu hết các bộ trang phục nàng hậu diện mừng xuân tại gia cùng gia đình, bạn bè lại thiếu thuyết phục.

Set đồ trong dịp xuân của Đỗ Thị Hà với chiếc... cạp quần công sở thẳng tưng ngang lưng một cách lộ liễu khiến các fans có ấn tượng về sự thiếu chỉn chu, tinh tế, hợp nhất.

Một mẫu trang phục khác của nàng hậu "khoe" trong dịp xuân Nhâm Dần.

Kém nổi bật nhất có thể kể là bộ cánh nàng hậu diện ngày mùng 2, mùng 3 Tết - những ngày quan trọng nhất của năm (theo truyền thống văn hóa của người Việt). Sử dụng chiếc áo cao cổ màu trắng đi cùng chiếc quần ống rộng đen khiến nàng hậu gầy gò trở nên đơn điệu. Sử dụng thêm chiếc áo dạ dài không làm nàng hậu đẹp hơn lại khiến cô nàng càng trở nên loằng ngoằng.

Cùng với set đồ kém sắc cô nàng bỗng nhiên sử dụng một chuỗi vòng gần giống màu áo khiến mọi thứ trở nên rất... không ăn nhập.

Kỳ Duyên sở hữu rất nhiều mẫu quần này trong tủ đồ thời trang của mình và ở mẫu nào thì cô cũng đều thể hiện được phong cách chuẩn thời trang sành điệu.

Ngay cả khi nàng hậu Việt Nam 2014 sử dụng chiếc quần ống rộng oversized với một... đôi dép thì cô vẫn cứ thật chất với set quần ống rộng.

Không phải là Đỗ Thị Hà không hợp với gam đen. Trong chiếc đầm đen ôm sát, đôi boots cao cổ, tóc búi cao năng động đi cùng chiếc áo khoác màu nâu tây nàng hậu có dáng rất sành điệu.

Khi Đỗ Thị Hà từng sử dụng các set đồ đen khác rất ấn tượng thì việc sử dụng chiếc quần ống rộng với giày cao gót, kết hợp với áo dạ dài quá gối cùng gam tối gần như làm phô hầu hết yếu điểm của nàng hậu như thân hình gầy gò, đôi chân… “loằng ngoằng” và đặc biệt là khuôn mặt mảnh với chiếc cằm… có phần đưa ra phía trước.

Set đồ đen khiến nàng hậu khoe được đôi chân dài miên man, nuột nà, quyến rũ.

Trên thực tế thì chiếc quần ống rộng oversized là một sản phẩm thời trang rất đặc biệt. Nó không kén người mặc, dễ sử dụng, dễ đẹp, dễ thời trang. Với vóc người hạn chế, chiếc quần có lợi điểm ăn gian chiều cao. Với vóc người đậm đà, mẫu quần sẽ giúp trở nên thon thả hoặc che đi sự mất cân bằng của hông hoặc đùi (nếu có). Với các nàng có dáng người mảnh mai, khéo phối đồ sẽ giúp người trở nên đầy đặn hơn.

Phong cách thời trang của nàng hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên càng ngày càng được đánh giá cao. Trong chiếc quần jeans ống rộng cùng chiếc áo croptop cô nàng cực kỳ quyến rũ.

Quần ống rộng có thể mang đến phong cách cho cô nàng trẻ trung, sành điệu; cô nàng nữ tính, thời thượng hoặc cô nàng "ngầu", chất chơi nhưng vẫn rất ngọt ngào, quyến rũ.

Để chiếc quần đa năng này làm được đúng điều nó có thể làm thì người mặc phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản khi phối nó với món đồ thời trang khác. Cùng với đó là cách sử dụng màu sắc, họa tiết của những chiếc quần ống rộng oversized sao cho nó thật là thời trang và khác biệt.

Một chiếc quần ống rộng đi với dép quai mảnh, đế mỏng mang đến phong cách tự do, tối giản mà vẫn rất thời trang, hiện đại.

Khi quần ống rộng đã làm điểm nhấn thì không nên để các sản phẩm thời trang khác... tranh chấp với nó. Nên ưu tiên các mẫu áo croptop, blazer.

Dù là bất cứ mẫu quần ống rộng nào thì khi sử dụng trang phục này cũng luôn phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản về phối mix. Siêu mẫu Minh Triệu cũng rất sành trong style này.

Siêu mẫu Minh Triệu trong mẫu quần ống rộng vải mềm.

Thực tế thì nhan sắc của Đỗ Thị Hà khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020 và trong các shoot hình, bối cảnh khác khá ổn. Cô rất phù hợp với các gam màu sáng, nữ tính, tông trang điểm ngọt, nhẹ, tôn vẻ tự nhiên. Đôi chân dài 1m10 của nàng hậu cao 1m75 cũng có cơ hội phô diễn được hết sự nuột nà, thon, thẳng khi ở những set đồ khác...

Đỗ Thị Hà khoe được vẻ đẹp trẻ trung cùng sự gợi cảm của đôi chân dài miên man trong chiếc đầm thời trang ấn tượng.

Hà rất hợp với các tông màu pastel.

Chọn được phong cách thời trang phù hợp đã khó, ổn định được phong cách, xây dựng thành công hình ảnh cá nhân là một việc không thể làm một cách xuề xòa.

Trong những set đồ mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà sử dụng trong dịp xuân Nhâm Dần vừa qua thì không thể hiện được điều đó. Có lẽ bởi do cách sử dụng thời trang “xuề xòa” mà phong cách thời trang của nàng hậu không những chưa được định hình rõ rệt, chưa tạo dựng được hình ảnh tốt về thời trang cá nhân mà còn khiến các ưu điểm bỗng phút chốc trở thành yếu điểm...

Ảnh: FBNV

Top
Top