Nga công bố thiệt hại sau giai đoạn 1 trong chiến dịch quân sự Ukraine

26/03/2022 10:02 GMT+7

Ngày 25.3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã có 1.351 binh sĩ thiệt mạng và 3.825 binh sĩ khác bị thương trong chiến dịch tại Ukraine từ ngày 24.2.

Trước đó trong thông báo hôm 2.3, Nga cho biết có 498 binh sĩ tử trận và 1.597 binh sĩ bị thương.

Nga cho rằng phía Ukraine có 14.000 người thiệt mạng và 16.000 người bị thương. Hiện Kyiv chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, Ukraine ước tính xấp xỉ 15.600 binh sĩ Nga tử trận nhưng con số chưa được xác nhận.

Một quan chức quân sự cấp cao của NATO ngày 23.3 ước tính khoảng 7.000 - 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng chỉ trong 4 tuần tham chiến tại Ukraine.

Tính luôn cả binh sĩ thiệt mạng và bị thương, con số có thể lên đến 30.000 - 40.000 người. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố gần hoàn thành giai đoạn 1 của chiến dịch khi những mục tiêu chính đã được thực hiện.

Xe thiết giáp của lực lượng thân Nga ở Donetsk

reuters

Ông Sergei Rudskoy, một chỉ huy thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết không quân và lực lượng phòng không Ukraine đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn trong khi hải quân không còn tồn tại. Ông cảnh báo Nga sẽ không để yên nếu bên nào cung cấp máy bay và hệ thống phòng không mới cho Ukraine.

Nga cũng tuyên bố không loại trừ khả năng tấn công vào các thành phố của Ukraine đang bị bao vây và cảnh báo sẽ phản ứng ngay lập tức trước bất cứ hành động nào nhằm đóng không phận tại Ukraine.

Nga khẳng định quyết tâm tiếp tục chiến dịch cho đến khi đạt các mục tiêu được Tổng thống Vladimir Putin đề ra ban đầu.

Nhiệm vụ tiếp theo của Moscow sẽ là tập trung “giải phóng” hoàn toàn vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng ly khai đã kiểm soát 93% vùng Luhansk và 54% vùng Donetsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đang cân nhắc giữa 2 lựa chọn là chỉ giới hạn tại Donbass hoặc trên toàn lãnh thổ Ukraine.

Theo một số nhận định, việc Nga tuyên bố tập trung tại Donbass cho thấy có thể nước này đang chuyển sang mục tiêu hạn chế hơn sau khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ Ukraine sau một tháng chiến sự.

Mới đây Anh thông báo Ukraine đang giành lại một số thị trấn phía đông Kyiv và đẩy lực lượng Nga ra xa hơn, trong khi Moscow gặp vấn đề về tiếp tế.

Ngày 25.3, Liên Hiệp Quốc cho biết có 1.081 dân thường thiệt mạng và 1.707 người bị thương tại Ukraine từ khi Nga mở màn chiến dịch. Con số trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Mặt khác, hơn 3,7 triệu người đã rời khỏi Ukraine để lánh nạn.

Xem nhanh: Tình hình Nga-Ukraine ra sao trong ngày thứ 30 chiến sự?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.