
Trung tâm Hà Nội: Đường thua nhà trong cuộc đua phát triển
Tại khu vực trung tâm Hà Nội, “cuộc đua” phát triển giữa đường và nhà thì đường đã thua dẫn đến hậu quả khó khắc phục là quá tải.
Sáng 22.3, TP.Hà Nội tổ chức hội nghị công bố 6 đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
Nhiều nội dung trong đề án “Xây dựng chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030” được nhận xét là sát sườn, cần thiết.
Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Xây dựng truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc làm rõ có hay không quy định chung cư bố trí tầng lánh nạn có thể khiến giá nhà bị đẩy lên cao.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM kiến nghị xây phòng lánh nạn tại các chung cư cao tầng.
16 trận động đất liên tục xảy ra trong 2 ngày 27 - 28.7 tại H.Mộc Châu (Sơn La), trong đó trận mạnh nhất có cường độ 5,3 độ Richter gây nhiều thiệt hại.
Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã họp bàn giải pháp đảm bảo an toàn công trình hồ, đập sau khi địa bàn tỉnh Sơn La liên tục xảy ra động đất những ngày vừa qua.
Trong 2 ngày 27 - 28.7 tại H.Mộc Châu (Sơn La) ghi nhận liên tiếp 9 trận động đất với cường độ khác nhau.
Sơn La lại có trận động đất tiếp theo (lần thứ 6) với cường độ 4 độ richter. Ở mức này, động đất có thể làm rung chuyển đồ đạc trong nhà, gây ra thiệt hại khá nghiêm trọng ở vùng tâm chấn.
Sáng nay, 28.7, Viện Vật lý địa cầu ghi nhận có trận động đất thứ 5 ở Sơn La, tính từ trận động đất đầu tiên xảy ra trưa 27.7, cường độ 5,3 độ richter, làm rung lắc nhà cao tầng ở Hà Nội.
Trận động đất ở H.Mộc Châu (Sơn La) cường độ 5,3 độ Richter là động đất mạnh nhất từ đầu năm đến nay và khu vực này tương lai còn có thể có động đất lớn hơn, lên tới 5,5 độ Richter.
Tại H.Mộc Châu (Sơn La) đã ghi nhận trận động đất thứ 2 sau trận động đất đầu tiên khiến nhiều tòa nhà tại Hà Nội bị rung lắc.