Bạn có bỏ lỡ gì không?
Chatbot Claude đang dẫn dắt 26% hoạt động nghiên cứu và phát triển của Anthropic
Công ty Anthropic vừa cho biết chatbot Claude đang đảm nhận vai trò dẫn dắt công việc tạo ra phiên bản kế nhiệm của chính nó. Công ty cho biết Claude hiện dẫn dắt 26% các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) của hãng. Con số này đã tăng từ mức 0 (không có sự tham gia nào) lên mức hiện tại chỉ trong vài tháng, cho thấy bước tiến hướng tới loại AI có khả năng tự phát triển mà không cần sự can thiệp trực tiếp từ con người, theo The Washington Post.
Trong bài đăng trên blog ngày 17.9 nhằm công bố những đóng góp của Claude vào quá trình R&D các mô hình AI mới, Anthropic không nêu rõ họ đánh giá khả năng đạt được cơ chế "tự cải tiến đệ quy" (recursive self-improvement) còn cách bao xa. Công ty khẳng định rằng hiện tại chưa có giai đoạn nào mà Claude hoạt động "hoàn toàn tự chủ" mà không có sự tham gia giám sát của con người.

Anthropic là một trong những công ty AI lớn nhất hiện nay
Ảnh: Reuters
Anthropic cho biết kết quả đánh giá nội bộ về các nhiệm vụ R&D cho thấy Claude có khả năng "dẫn dắt" công việc này trong khoảng 26% thời gian; khi đó, con người chỉ đóng vai trò giám sát và đưa ra định hướng tổng quát.
Triều Tiên cảnh báo có thể đáp trả mang tính tấn công
Theo một tuyên bố được truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên KCNA đăng tải sáng nay 18.9, bà Kim Yo-jong (em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un) đã cáo buộc Mỹ làm leo thang căng thẳng khu vực thông qua các cuộc tập trận quân sự thường xuyên, đồng thời cảnh báo về một phản ứng mang tính tấn công hơn từ Bình Nhưỡng.
"Tình hình hiện nay, khi các kỷ lục mới liên tục bị phá vỡ về những hành động thù địch thực tế nhắm vào CHDCND Triều Tiên, đòi hỏi chúng ta cũng phải phá vỡ các kỷ lục trong hành động đáp trả, dù là tương xứng hay mang tính tấn công mạnh mẽ hơn", bà Kim Yo-jong tuyên bố.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Ảnh: AFP
Bà Kim khẳng định: "Ý chí bảo vệ chủ quyền của chúng tôi sẽ được thể hiện qua những hành động rõ ràng hơn, và sẽ không bao giờ có sự thay đổi nào trong lộ trình tăng cường năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân. Tôi nhắc lại với kẻ thù rằng, nếu các hoạt động quân sự của họ bị đánh giá là xâm phạm nghiêm trọng lợi ích tối cao của đất nước chúng tôi cũng như chủ quyền quân sự và môi trường an ninh trong khu vực thì quân đội Triều Tiên sẽ huy động mọi phương tiện sẵn có để đối phó".
Mỹ cấp phép cho phái đoàn Iran dự họp Liên Hiệp Quốc
AFP sáng nay đưa tin một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ sẽ cho phép phái đoàn Iran tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York vào tuần tới. Một nguồn thạo tin xác nhận rằng phái đoàn này sẽ bao gồm cả Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.
"Tuân thủ các nghĩa vụ của nước chủ nhà, phái đoàn nòng cốt của chính quyền Iran sẽ được phép tham dự tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho hay. Tuy nhiên, vị quan chức này nói thêm rằng quy mô phái đoàn sẽ nhỏ hơn so với năm ngoái. Họ cũng sẽ phải chịu các hạn chế về đi lại cũng như lệnh cấm mua sắm hàng xa xỉ và các loại hàng hóa khác.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian
Ảnh: Reuters
Indonesia cân nhắc coi hành vi cố ý đốt rừng là khủng bố sinh thái
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto kêu gọi siết luật và tăng hình phạt đối với hành vi cố ý đốt rừng trong bối cảnh nước này vật lộn với đợt cháy rừng nghiêm trọng nhất nhiều năm qua. Khói cháy rừng đã lan và ảnh hưởng tới một số nước láng giềng.
Mỹ bán tiêm kích F-35 cho Ả Rập Xê Út
Tờ Politico ngày 18.9 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý bán tiêm kích F-35 cho Ả Rập Xê Út, bất chấp những lo ngại từ các nhà lập pháp và quan chức quốc phòng rằng động thái này có thể tạo điều kiện cho Trung Quốc tiếp cận công nghệ cực kỳ nhạy cảm. Thỏa thuận trị giá 24 tỉ USD này sẽ cung cấp 48 chiếc F-35 cho Ả Rập Xê Út.












Bình luận (0)