Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Phát hiện kho nghi hàng giả mạo nhãn hiệu xa xỉ nhập từ chợ Ninh Hiệp
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội vừa phát hiện kho hàng nghi giả mạo thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Burberry, Hermès, Dolce & Gabbana...
Thương mại điện tử vượt 31 tỉ USD, siết trách nhiệm sàn bán hàng giả, hàng lậu
60 triệu người Việt mua hàng online năm 2025 và trung bình mỗi người chi tiêu 400 USD/năm, nhưng thị trường thương mại điện tử quy mô 31 tỉ USD vẫn đang là 'cứ điểm' tiêu thụ hàng lậu, hàng giả..., lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.
Quy định mới có 'quét sạch' hàng giả trên sóng livestream, sàn thương mại điện tử?
Định danh người livestream bán hàng trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử; đồng thời phải lưu trữ dữ liệu để phục vụ đối soát khi có tranh chấp sẽ là những quy định mới được kỳ vọng ngăn chặn hàng giả, hàng lậu tràn lan trong thương mại điện tử hiện nay.
Vì một nền thương mại sạch
Lực lượng chức năng triệt phá các đường dây buôn lậu, kinh doanh hàng gian hàng giả với quy mô lớn; hàng loạt vụ vứt bỏ hàng hóa nghi hàng gian, hàng giả; nhiều người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội sa lưới luật pháp vì trốn thuế, kinh doanh hàng kém chất lượng…