Văn hóa
Sài Gòn xưa du ký: Hòa ước Nhâm Tuất 1862
Thực dân Pháp mở đầu cuộc xâm lược VN bằng những phát súng đầu tiên tại Đà Nẵng vào tháng 7 âm lịch năm 1858, rồi sau đó, vào đầu năm 1859, họ chuyển mục tiêu sang vùng đất Gia Định, một nơi có nhiều lúa gạo. Sự chênh lệch quá lớn giữa hai phía về vũ khí và kỹ thuật quân sự khiến cho người Pháp chiếm Gia Định một cách dễ dàng.Xem thêm
Văn hóa
Chuyện ít biết về Bót Catinat khét tiếng một thời
Được người Pháp xây dựng kiên cố vào năm 1881, trên con đường Catinat, Bót Catinat khét tiếng từng giam giữ, tra tấn nhiều nhà cách mạng: Lý Tự Trọng, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Lê Hồng Phong, Trần Huy Liệu, Nguyễn Duy Trinh, Hà Huy Giáp, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Bình...
Khảo cứu
Từ Dụ Thái hậu với những đức tính muôn thuở của phụ nữ Việt
Câu chuyện do Tổng đốc Thân Trọng Huề (1869-1925) kể lại là một dẫn chứng sinh động về lối giáo dục con cái của bà Từ Dụ, dù cho đối tượng giáo dục có là một ông vua như Tự Đức đi chăng nữa. Từ Dụ Thái hậu luôn tỏa sáng với những đức tính muôn thuở của phụ nữ Việt Nam.
Khảo cứu