Xem nhanh: Chiến dịch ngày 469, Ukraine phản công Bakhmut; lộ kế hoạch dùng người nhái phá hoại Nord Stream?

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 469, Ukraine phản công Bakhmut; lộ kế hoạch dùng người nhái phá hoại Nord Stream?

08/06/2023 23:31 GMT+7

Trong ngày qua, Ukraine tiếp tục tung thêm nhiều đợt tấn công trên chiến tuyến miền đông và miền nam.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã đẩy lùi các đợt tấn công và gây nhiều thiệt hại cho phía Ukraine. Kyiv ngược lại không đưa ra nhiều thông tin và vẫn phủ nhận đã bắt đầu chiến dịch phản công.

Giới phân tích tin rằng nhiều khả năng quân đội Ukraine sẽ tung các lực lượng dự bị chiến lược vừa điều động từ tuyến 2 vào các cuộc tấn công sẽ xảy ra trong vòng 72 giờ tới và hướng tấn công chính sẽ là Orekhovo - Tokmak - Melitopol, tức là hướng Zaporizhzhia.

Theo các nguồn tin quân sự, lực lượng bộ binh cơ giới Ukraine có nhiều xe tăng tham gia đang cố gắng đột phá vào thị trấn Okrehovo. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã chặn đứng 8 đợt tấn công quy mô lớn của Ukraine trên khu vực này tính tới chiều tối qua 7.6.

Trong đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8.6, quân đội Ukraine tiếp tục phát động đợt tấn công mới vào Tokmak dưới yểm trợ hỏa lực ồ ạt của pháo phản lực HIMARS và Grad. Giới quan sát quân sự Nga cho biết không quân, tên lửa và pháo binh Nga đã chi viện cho lực lượng phòng ngự.

Hãng tin Sputnik dẫn lời quan chức do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhzhia là ông Vladimir Rogov nói rằng Ukraine đã điều lực lượng quân sự và thiết bị tối đa đến khu vực này, nhưng vẫn chưa vượt qua được tuyến phòng ngự của Nga.

Còn quân đội Ukraine thông báo đã tiến thêm hơn 1 km gần thành phố Bakhmut trong 24 giờ, đánh dấu bước tiến đầu tiên sau khi phản công.

Một trong những diễn biến được quan tâm nhiều ngày qua chính là việc đập Kakhovkatỉnh Kherson (miền nam Ukraine) bị vỡ hôm 6.6 gây ngập lụt nghiêm trọng. Hội Chữ thập đỏ cho biết nước lũ dâng cao ở hạ lưu đập Kakhovka bị vỡ trên khắp các khu vực phía nam Ukraine có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho dân thường trong nhiều thập kỷ tới.

Điện Kremlin cho hay trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi cuộc tấn công vào đập thủy điện Kakhovka là “một hành động man rợ”.

Ông Putin còn nói rằng Ukraine, theo lệnh của phương Tây, tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình và sử dụng các biện pháp khủng bố, và cuộc tấn công vào đập thủy điện Kakhovka là ví dụ mới nhất.

Hôm 7.6, quyền tỉnh trưởng Kherson do Moscow bổ nhiệm, ông Vladimir Saldo cáo buộc quân đội Ukraine làm vỡ đập Kakhovka. Tuy nhiên , ông Saldo cho rằng về mặt quân sự, tình huống này là có lợi cho Nga do quân đội Nga “có thể phát hiện ai đang cố vượt sông Dnipro dù bằng cách nào”.

Trong ngày 8.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm khu vực bị ngập lụt để thảo luận về các hoạt động khẩn cấp sau lũ lụt. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 7.6, ông Zelensky bày tỏ thất vọng khi các tổ chức quốc tế chưa hỗ trợ Ukraine sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka ở tỉnh Kherson.

Đề cập đến Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, Tổng thống Zelensky nói các tổ chức này đã không có mặt và điều này đã khiến ông bị sốc.

Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths cho rằng “mức độ nghiêm trọng của thảm họa sẽ chỉ được nhận thức đầy đủ trong những ngày tới”. Ông nhận định “vụ này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng và sâu rộng đối với hàng ngàn người ở miền nam Ukraine ở cả hai bên chiến tuyến do mất nhà cửa, lương thực, nước sạch và sinh kế”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 8.6.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.