
Thụy Điển - đại gia xuất khẩu vũ khí ẩn mình
Luôn được biết đến như một quốc gia trung lập với hình ảnh yên bình, nhưng Thụy Điển lại là một nhà xuất khẩu vũ khí “có số má” trên thế giới với nền công nghiệp quốc phòng hùng mạnh.
Trung Quốc đã chuyển từ vị thế khách hàng sang đối thủ vượt mặt Nga trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, không chỉ về số lượng vũ khí được sản xuất.
Philippines sẽ đặt mua radar phòng không từ Hãng Mitsubishi Electric(Nhật Bản).
Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin cho hay Nga xuất khẩu vũ khí sang khoảng 50 nước và ký nhiều thỏa thuận hợp tác quân sự trong năm ngoái.
Hãng sản xuất vũ khí Raytheon ngày 18.3 thông báo đã được chính quyền Mỹ cấp phép để xuất khẩu hệ thống vũ khí chống máy bay không người lái (UAV) Coyote Block 2 cho các nước đồng minh của Mỹ.
Trung Quốc hiện là nước sản xuất vũ khí lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ, theo ước tính mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI, Thụy Điển).
Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các nước trên thế giới hãy tránh xa vũ khí Trung Quốc giá rẻ, kém chất lượng có nguy cơ đe dọa mạng sống binh sĩ.
Ông Igor Khovaev, Đại sứ Nga tại Philippines, mới đây cho biết Moscow đang đề nghị giúp Manila tự sản xuất vũ khí cho cả sử dụng trong nước lẫn xuất khẩu bằng chính công nghệ của Nga.
Philippines có thể sẽ trở thành quốc gia xuất khẩu vũ khí hạng nhẹ tiên tiến sử dụng công nghệ Nga nếu Moscow thành lập công ty chế tạo vũ khí ở quốc gia Đông Nam Á.
Mỹ thu về 55.4 tỉ USD (1,28 triệu tỉ đồng) từ xuất khẩu vũ khí cho các đồng minh và đối tác trong tài khóa 2019.
Trong bối cảnh căng thẳng và xung đột gia tăng tại khu vực, hoạt động thu mua vũ khí tại Trung Đông và châu Á đang tăng mạnh trong 5 năm qua và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Chính phủ Úc vừa tung ra gói hỗ trợ vay vốn 3,8 tỉ AUD (69.898 tỉ đồng) cho các hãng thầu quốc phòng nội địa nhằm biến nước này trở thành một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới.