
Trung Quốc tập trận tác chiến sát Đài Loan
Quân đội Trung Quốc hôm nay 9.5 tuyên bố đã tiến hành đợt tập trận mới gần Đài Loan trong tuần trước để cải thiện các chiến dịch tác chiến chung.
39 máy bay Trung Quốc đã xâm nhập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan trong ngày 23.1, đợt tiếp cận với số lượng lớn nhất kể từ tháng 10.2021.
Một quan chức Trung Quốc ngày 29.12 cảnh báo Trung Quốc sẽ thực hiện "các biện pháp quyết liệt" nếu Đài Loan có động thái hướng tới độc lập.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 4.12 nói rằng những hoạt động quân sự dồn dập gần đây của Trung Quốc gần Đài Loan giống như các cuộc diễn tập và tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Washington đối với Đài Bắc.
Một nguồn tin gần đây tiết lộ quân đội Trung Quốc đã chuyển 300.000 binh sĩ từ các đơn vị phi tác chiến sang các vị trí tiền tuyến và tăng thêm quân cho một số đơn vị.
Máy bay tiếp dầu của Trung Quốc đã lần đầu tiên xâm nhập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan ngày 28.11, động thái thể hiện năng lực tấn công của Bắc Kinh đã tăng lên, theo các nhà phân tích.
Trung Quốc đã điều đến 27 máy bay quân sự bay vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan trong ngày 28.11.
Quân đội Hàn Quốc hôm nay 19.11 cho chiến đấu cơ xuất kích sau khi 2 máy bay chiến đấu Trung Quốc và 7 máy bay chiến đấu Nga bay vào vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) mà không báo trước.
Chính phủ Mỹ vừa công bố báo cáo kêu gọi cải thiện khả năng răn đe về mặt quân sự và bán vũ khí cho Đài Loan, trong bối cảnh quân đội Trung Quốc bị cho là gia tăng thách thức ở eo biển Đài Loan.
Lực lượng phòng vệ Đài Loan hôm nay 17.11 thông báo lực lượng này sẽ mua 12 trực thăng chống tàu ngầm MH-60R Seahawk từ Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra cảnh báo qua lại về tương lai của Đài Loan trong cuộc đối thoại trực tuyến vào sáng 16.11 (theo giờ Việt Nam).