
50% bệnh nhân Glôcôm không biết mình mắc bệnh
Mặc dù gây ra những tổn thương không thể phục hồi nhưng có đến 50% bệnh nhân Glôcôm không biết mình mắc bệnh.
Mỗi ngày phải tiếp xúc với thiết bị điện tử trong thời gian dài để học trực tuyến, nhiều phụ huynh vô cùng lo ngại cho các vấn đề về mắt của con. Vậy làm gì để bảo vệ mắt khi học trực tuyến?
'Một nghiên cứu mới đây cảnh báo nguy cơ cận thị gia tăng ở trẻ em do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm thông tin này!
Một nghiên cứu mới đây cảnh báo nguy cơ cận thị gia tăng ở trẻ em do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Nguyên nhân chính là do các bé phải học online qua các thiết bị điện tử và ít có thời gian ra ngoài.
Các bác sĩ Mỹ cảnh báo nhiều trẻ em gặp vấn đề về thị lực trong đại dịch Covid-19 và nguyên nhân chính là dùng thiết bị điện tử quá nhiều.
Số học trò '4 mắt' chiếm hơn một nửa trong một lớp không còn là điều lạ lẫm ở nhiều trường học. Bên cạnh béo phì, cong vẹo cột sống thì tật khúc xạ trở thành vấn đề ở học đường phổ biến hiện nay.
Những người đeo mắt kính có nguy cơ bị nhiễm Covid-19 thấp hơn 3 lần so với người không mang kính. Điều này là do virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm khi mầm bệnh tiếp xúc với mắt.
Đeo kính hoặc kính áp tròng có thể giúp bạn nhìn rõ hơn, nhưng có những cách khác để cải thiện thị lực. Lối sống hằng ngày, chế độ ăn uống hay hút thuốc đều có thể ảnh hưởng đến thị lực, theo Insider.
Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở những người trên 40 tuổi. Bệnh này có thể điều trị được.
Một số thói quen dù đơn giản nhưng có thể góp phần quan trọng để bảo vệ sức khỏe mắt. Thực hiện đầy đủ, chúng ta có thể sở hữu đôi mắt sáng khỏe.
Kính thuốc là vật dụng quen thuộc với nhiều người, thậm chí là vật bất ly thân. Sau thời gian sử dụng, kính sẽ không còn phù hợp nữa và có thể gây một số vấn đề khó chịu với mắt.
'Con tôi đang học lớp 6. Dạo này cháu có dấu hiệu hay mỏi mắt, nhìn xa khó, vậy có phải cháu bị cận thị không?