Loạt sao đình đám lao đao khổ sở vì anti fan

12/02/2021 14:00 GMT+7

Nhiều tên tuổi nổi tiếng như Tiêu Chiến, Hàn Canh, nhóm nhạc nữ SNSD , người đẹp Yoon Eun Hye hay nam ca sĩ Yunho (DBSK)… từng ‘sống dở chết dở’ vì anti fan.

Tiêu Chiến

Sau cơn sốt của Trần tình lệnh năm 2019, Tiêu Chiến trở thành cái tên được săn đón nồng nhiệt trong lẫn ngoài nước. Tuy nhiên, độ phủ sóng rộng rãi của anh không kéo dài lâu. Đến cuối tháng 2.2020, người hâm mộ của mỹ nam 9X gây họa với hai diễn đàn lưu trữ fanfic AO3 (Archive of Our Own) và Lofter, khiến anh bị liên lụy - lượng anti fan tăng nhanh chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần. Hàng loạt tác phẩm mà Tiêu Chiến tham gia đều bị giảm điểm trên trang đánh giá phim Douban. Lượng tài khoản chấm 1 sao và ý kiến chỉ trích tăng lên chóng mặt. Những phim chưa chiếu cũng chịu cảnh bi đát

ẢNH: WEIBO NV

Anti fan còn để lại bình luận chửi bới trên Weibo của Tiêu Chiến, mắng luôn cả nhãn hàng mà anh đại diện và yêu cầu thương hiệu không tiếp tục hợp tác với anh… Kết quả, “Ngụy Vô Tiện” của Trần tình lệnh phải “ở ẩn” gần 10 tháng trời và mất nhiều hợp đồng quan trọng. Đầu năm nay, anh dần dần tái xuất showbiz Trung Quốc, nhưng vẫn phải mệt mỏi vì anti fan. Các hoạt động hay lịch chiếu phim đều phải “đánh úp” để tránh tình trạng anti fan gây khó dễ. Mới đây, phía ngôi sao Hoa ngữ này phải báo cảnh sát vì hai anti fan quấy rối nơi công cộng

ẢNH: WEIBO NV

Nine Percent

Tháng 5.2018, Nine Percent tổ chức fan meeting tại Thượng Hải (Trung Quốc). Tại đây, một số anti fan đã giả danh người hâm mộ của nhóm để vào trong sự kiện và dùng bút laser chiếu vào mặt và cổ Nine Percent trên sân khấu. Chỉ đến khi trên cơ thể các thành viên xuất hiện những vết bỏng thì mọi người mới phát hiện ra sự việc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Lúc bấy giờ, mạng xã hội Weibo sôi sục vì vụ việc. Người hâm mộ lẫn khán giả đều bức xúc cho nhóm. Dân mạng không chỉ phẫn nộ mà còn trách ban tổ chức đã không kiểm soát được việc anti fan đem đèn laser vào sự kiện

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Hàn Canh (cựu thành viên Super Junior)

Khi còn trong nhóm Super Junior, khoảng năm 2007, Hàn Canh (hay còn gọi Han Geng) đã trải qua một cú sốc khi anti fan suýt nữa đã đầu độc anh thành công tại Trung Quốc. Ban đầu, anti fan này giả danh người hâm mộ và tặng quà là hộp bánh cho anh

ẢNH: WEIBO NV

Về đến khách sạn, Hàn Canh và ê-kíp mở hộp bánh thì thấy hộp có những túi máu, một con dao và một bức ảnh mặt nam thần tượng bị rạch nát. Cựu thành viên Super Junior cũng tiết lộ chiếc bánh có chứa chất độc

ẢNH: WEIBO NV

Yoon Eun Hye

Năm 2000, Yoon Eun Hye gia nhập nhóm nhạc nữ Baby V.O.X và gây nên nhiều tranh cãi. Anti fan cho rằng cô không xứng đáng đứng cùng các chị em khác. Một người đã dùng súng nước bắn vào mắt Yoon Eun Hye chất pha chế từ nước tương, giấm và bột ớt đỏ. Sao phim Hoàng cung đã phải đeo băng gạc che mắt quãng thời gian dài

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Công ty quản lý của Yoon Eun Hye vô cùng tức giận. Dù là nạn nhân, cô lại rất khoan dung, từ chối báo cảnh sát và khẳng định bản thân chỉ bị thương nhẹ. Ngoài ra, mỹ nhân 8X còn từng bị ném trứng vào người, ảnh bị bôi đen khi còn hoạt động trong nhóm Baby V.O.X

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

Yunho (DBSK - TVXQ)

Yunho là một trong những sao Hàn chịu sự tổn thương nặng nề vì anti fan. Tháng 10.2006, một anti fan giả vờ là người hâm mộ và tặng cho anh một chai nước cam có chứa keo siêu dính. Gà cưng nhà SM Entertainment tin tưởng, không hề phòng bị mà uống ngay lập tức. Anh bị ngộ độc và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện điều trị. Ảnh trái là thủ phạm khi bị bắt

ẢNH: INSTAGRAM NV, CHỤP MÀN HÌNH NEWSIS

May mắn là Yunho không nguy hiểm tính mạng, song anh vẫn bị ám ảnh nhiều năm sau. Vụ việc gây xôn xao dư luận Hàn Quốc và châu Á. Không ít anti fan còn đe dọa luôn những thành viên còn lại của nhóm DBSK

ẢNH: INSTAGRAM NV

Yoon Kye Sang (cựu thành viên nhóm G.O.D)

Tương tự Yunho, Yoon Kye Sang cũng lao đao do anti fan rắp tâm đầu độc. Cụ thể, thời còn trong nhóm nhạc nam G.O.D vào năm 2001, một anti fan tặng cho anh nước uống. Tuy nhiên, nam ca sĩ kiêm diễn viên không dùng mà lại đưa cho mẹ. Kết quả, bà phải nhập viện rửa ruột, dạ dày

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Công chúng cật lực lên án hành vi coi thường tính mạng người khác của anti fan. Trường hợp của Yunho và Yoon Kye Sang được xem là ví dụ cho thấy anti fan có thể đạt đến mức độ điên cuồng như thế nào

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

SNSD (Girls’ Generation)

SNSD là nhóm nhạc nữ Kpop có nhiều “kinh nghiệm” nhất với anti fan. Năm 2010, khi SNSD đang biểu diễn trên sân khấu, anti fan đã ném gần 100 lightstick vào người các cô gái. Người hâm mộ nhóm có mặt tại sự kiện đều rất lo lắng và tức giận

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

Trước đó, vào năm 2008, SNSD cũng từng bị anti fan “dằn mặt” tại Dream concert. Trong khi tiết mục của các nghệ sĩ khác đều được ủng hộ nhiệt tình, thì những chủ nhân hit Gee lại phải biểu diễn trước “black ocean” (biển đen) vì anti fan tắt toàn bộ lightstick và lơ đẹp khi nhóm đứng trên sân khấu

ẢNH: INSTAGRAM NV

Jay Park (cựu thành viên 2PM)

Năm 2009, vì lộ những phát ngôn ngông cuồng trong quá khứ, Jay Park phải trả giá bằng cả sự nghiệp khi đang trên đỉnh cao cùng nhóm 2PM. Anh rời nhóm và tạm ngừng mọi hoạt động. Cũng từ scandal này, lượng anti fan của Jay Park xuất hiện với đội quân đông đảo

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên khắp các diễn đàn, anti fan của Jay Park kêu gọi anh phải đền tội nhiều hơn. Thậm chí, nhiều anti fan đã đứng ra tổ chức ký tên đòi Jay Park tự tử và thu được hơn 3.000 chữ ký. Chiến dịch thất đức này đã bị xóa bỏ không lâu sau đó

ẢNH: INSTAGRAM NV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.