
Đảo lộn ngoạn mục trên thị trường lúa gạo thế giới
Cuối tuần này thị trường gạo thế giới chứng kiến một cuộc đảo lộn lớn khi gạo Thái Lan tụt dốc không phanh, gạo Việt Nam giảm 5 USD/tấn còn gạo Pakistan vươn lên đứng đầu thế giới.
Trong 4 tháng đầu năm nay, Campuchia xuất khẩu khoảng 1,9 triệu tấn lúa gạo, trong đó xuất khẩu vào Việt Nam trên 1,6 triệu tấn.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức 423 USD/tấn (gạo 5% tấm), cao nhất kể từ đầu năm.
Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản tại Cần Thơ là “trung tâm của các trung tâm” với mục tiêu cốt yếu là ổn định đầu ra, mang lại giá trị cao nhất cho nông sản ĐBSCL.
“Cơn sốt” giá lương thực thế giới mở ra cơ hội cho lúa gạo xuất khẩu của VN. Ngược lại cũng là áp lực với một số ngành khác, đặc biệt là chăn nuôi, chế biến thực phẩm.
Tuần này, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm đạt 418 USD/tấn, tăng 3 USD so với những tuần trước. Giá gạo Việt Nam tăng theo xu hướng chung của thế giới.
Giá gạo Việt Nam xuất khẩu đang ở mức cao, tuy nhiên lợi nhuận mang lại cho doanh nghiệp lẫn người nông dân vẫn teo tóp.
Ngày 5.5, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại ASEAN tổ chức chương trình tư vấn xuất khẩu lúa gạo vào thị trường ASEAN.
Chỉ số giá lương thực toàn cầu cao nhất trong hơn 30 năm trở lại đây. Là nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, nhiều mặt hàng của Việt Nam đang hưởng lợi.
Nông dân ĐBSCL cơ bản đã thu hoạch xong vụ lúa đông xuân và chuẩn bị vào vụ hè thu. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu dự báo thị trường sẽ sôi động trong tháng 4.
Angimex vừa “mở hàng” năm 2022 bằng bản ký kết hợp tác xuất khẩu 3 triệu tấn gạo trong 3 năm sang nước Cộng hòa Sierra Leone.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong những tuần qua liên tục trong xu hướng tăng, trong khi giá gạo của Thái Lan quay đầu giảm nhẹ.