
Bắt đầu phá dỡ nhà 5 tầng xây không phép trên đất lấn chiếm ở 84 đường Láng
Ngày 25.5, lực lượng chức năng của Q.Đống Đa (Hà Nội) bắt đầu cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm xây dựng không phép của ngôi nhà xây 5 tầng trên đất lấn chiếm ở 84 đường Láng.
.
Ngày 5.11.2021, UBND H.Đức Trọng , tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ, giải tỏa 6 căn nhà xây dựng trái phép tại “làng biệt thự” dưới chân Núi Voi.
Bờ ta luy xây dựng không phép từ cuối năm 2019, nhiều lần UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) có văn bản chỉ đạo UBND P.6 tổ chức tháo dỡ, nhưng đến nay vẫn tồn tại.
Ngày 28.8.2021, UBND TP.Đà Lạt cho biết vừa có văn bản giao UBND P.10 khẩn trương tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm, tái vi phạm trật tự xây dựng tại khuôn viên biệt thự 22 Hùng Vương.
Tại TP.HCM hiện nay chỉ khoảng 50% số vụ vi phạm về xây dựng không phép, sai phép được xử lý.
Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư An Lộc thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng đối với Khu nhà ở thấp tầng tại dự án đường Xuân La, là sai luật Xây dựng.
Các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt đã cưỡng chế tháo dỡ hoàn toàn 16 ki ốt xây dựng không phép tại khu du lịch (KDL) thác Prenn (P.3,TP.Đà Lạt), sau nhiều lần trì hoãn.
Đáng lo ngại, gần đây ở TP.HCM và các tỉnh lân cận cũng rao bán rất nhiều chung cư mini với lời chào mời sở hữu vĩnh viễn.
Ngày 15.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị số 10 tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri H.Củ Chi (TP.HCM).
Trao đổi với cử tri H.Hóc Môn (TP.HCM) về phát triển đô thị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý cần quy hoạch bài bản, chống đầu cơ đất nông nghiệp, xây dựng tự phát, trái phép, lãng phí nguồn lực đất đai.
Một biệt phủ nguy nga mang phong cách châu Âu đã được xây dựng không phép trên đất nông nghiệp ở Đồng Nai.