Bản tin Covid-19 ngày 15.1: Cả nước 16.378 ca | TP.HCM vẫn là vùng xanh

15/01/2022 20:00 GMT+7

Bản tin Covid-19 ngày 15.1 của Báo Thanh Niên được phát tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Bản tin sẽ cập nhật các tin tức về dịch Covid-19 cùng công tác phòng chống dịch của các địa phương trong nước cũng như diễn biến dịch bệnh trên thế giới .

Bản tin Covid-19 ngày 15.1 của Báo Thanh Niên có những tin tức đáng chú ý sau:

Cả nước 16.378 ca Covid-19, 51.744 ca khỏi

Bản tin Bộ Y tế tối 15.1 cho biết tính từ 16h ngày 14.1 đến 16h ngày 15.1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới, 51.744 ca khỏi bệnh.

Bản tin cũng thông báo về 139 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 35.480 ca.

Ngày 15.1: Cả nước 16.378 ca Covid-19, 51.744 ca khỏi | Hà Nội 2.810 ca | TP.HCM 364 ca

Thông tin về 16.378 ca nhiễm mới như sau:

  • 73 ca nhập cảnh.
  • 16.305 ca ghi nhận trong nước (tăng 279 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 12.695 ca trong cộng đồng). Gồm: Hà Nội (2.810), Đà Nẵng (874), Hải Phòng (814), Khánh Hòa (654), Bình Phước (651), Trà Vinh (646), Bình Định (581), Bến Tre (567), Tây Ninh (468), Cà Mau (438), Bắc Ninh (415), Vĩnh Long (393), Thanh Hóa (372), TP.HCM (364), Hưng Yên (335), Quảng Ninh (312), Quảng Ngãi (309), Vĩnh Phúc (275), Quảng Nam (255), Bắc Giang (255), Thừa Thiên-Huế (245), Hải Dương (243), Hòa Bình (232), Lâm Đồng (225), Nghệ An (224), Đắk Lắk (215), Nam Định (205), Thái Nguyên (192), Thái Bình (177), Bạc Liêu (176), Hà Giang (136), Phú Yên (135), Đồng Tháp (133), Kiên Giang (130), Phú Thọ (124), Bình Thuận (116), Bình Dương (106), Tuyên Quang (104), Bà Rịa - Vũng Tàu (95), Hậu Giang (94), Cần Thơ (93), Gia Lai (92), Đắk Nông (92), Lào Cai (87), An Giang (77), Long An (71), Quảng Bình (71), Hà Tĩnh (64), Lai Châu (62), Yên Bái (58), Sóc Trăng (58), Quảng Trị (56), Đồng Nai (55), Điện Biên (52), Hà Nam (51), Tiền Giang (50), Sơn La (47), Ninh Thuận (40), Cao Bằng (23), Bắc Kạn (11).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-219), Bình Định (-130), Bà Rịa - Vũng Tàu (-90).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Trà Vinh (+363), Hải Phòng (+307), Đà Nẵng (+109).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 15.950 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.007.862 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 20.347 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

  • Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.001.625 ca, trong đó có 1.715.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
  • Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (510.968), Bình Dương (292.023), Đồng Nai (99.216), Tây Ninh (85.245), Hà Nội (84.970).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hằng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế:

  • Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 51.744 ca
  • Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.717.964 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.750 ca, trong đó:

  • Thở ô xy qua mặt nạ: 4.057 ca
  • Thở ô xy dòng cao HFNC: 829 ca
  • Thở máy không xâm lấn: 134 ca
  • Thở máy xâm lấn: 710 ca
  • ECMO: 20 ca

Từ 17h30 ngày 14.1 đến 17h30 ngày 15.1 ghi nhận 139 ca tử vong, gồm:

  • Tại TP.HCM (16) trong đó có 5 ca từ các tỉnh chuyển đến: Gia Lai (1), Long An (2), Đồng Nai (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).
  • Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), Cần Thơ (12), Tiền Giang (10), Kiên Giang (10), Sóc Trăng (8 ), Vĩnh Long (8 ), Tây Ninh (6), An Giang (6), Bến Tre (6), Long An (4), Cà Mau (4), Trà Vinh (3), Khánh Hoà (3), Bình Dương (2), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Bình Định (1), Đồng Nai (1), Bắc Giang (1), Đắk Lắk (1), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Bình Thuận (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 195 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.480 ca, chiếm tỉ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay là 31.397.354 mẫu tương đương 76.176.966 lượt người.

Trong ngày 14.1 có 1.387.809 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 166.942.276 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.563.059 liều, tiêm mũi 2 là 72.121.184 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 16.258.033 liều.

TP.HCM thêm 18 ca nhiễm Omicron

Ngày 15.1, nguồn tin của phóng viên Thanh Niên cho biết, ngành y tế TP.HCM vừa giải mã gien vi rút trên mẫu bệnh phẩm một số ca nhập cảnh mắc Covid-19, kết quả cho thấy có thêm 18 ca mắc biến thể Omicron.

TP.HCM: Thêm 18 ca Covid-19 nhiễm biến thể Omicron

Như vậy, đến nay TP.HCM có tổng cộng 30 ca nhiễm biến thể Omicron nhập cảnh.

Đến ngày 19.1, Sở Y tế TP.HCM sẽ cho ngưng hoạt động 4 bệnh viện dã chiến, gồm: Bệnh viện dã chiến Củ Chi, số 3, số 5 và số 10. Riêng Bệnh viện dã chiến số 12 vẫn tiếp tục duy trì để tiếp nhận, chăm sóc và điều trị các ca nhập cảnh mắc Covid-19 và người mắc biến thể Omicron.

Hiện nay, Bệnh viện dã chiến số 12 do Bệnh viện Da Liễu phụ trách, trước tình hình ca nhập cảnh mắc Covid-19 và mắc biến chủng Omicron có xu hướng nhiều hơn, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục điều động, bổ sung nhân viên y tế từ các bệnh viện khác luân phiên đến hỗ trợ.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới sẽ tiếp nhận ca mắc biến thể Omicron nhưng kèm bệnh nền, bệnh nặng và cách ly nghiêm ngặt.

Tính đến ngày 15.1, TP.HCM có hơn 511.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 30 ca mắc biến thể Omicron và 20.213 ca tử vong.

TP.HCM 2 tuần liên tiếp là 'vùng xanh'

Ngày 15.1.2022, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn TP.HCM theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

TP.HCM 2 tuần liên tiếp có cấp độ dịch là 'vùng xanh' Covid-19

Cụ thể, ở cấp quận huyện, có 19/22 địa phương đạt cấp độ 1 là "vùng xanh" - nguy cơ thấp, gồm các quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh và 3 huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn cùng TP.Thủ Đức.

3 địa phương ở cấp độ 2 - "vùng vàng" gồm Quận 1, huyện Cần Giờ, Nhà Bè.

Như vậy, hai địa phương tăng cấp độ dịch (từ cấp 1 lên cấp 2) so với tuần trước là huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè. Còn Quận 10, quận Bình Thạnh và TP.Thủ Đức giảm từ cấp 2 xuống cấp 1.

Ở cấp phường, xã, thị trấn, TP.HCM có 252/312 địa phương đạt cấp độ 1; 60/312 địa phương cấp độ 2. TP.HCM có 38 phường, xã giảm cấp độ dịch; 18 phường, xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, số ca mắc mới tuần qua giảm 122 ca so với tuần trước đó, từ 3.244 ca xuống 3.122. Tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 dân mỗi tuần là 34. Đến hết 14.1, 100% người trên 18 tuổi tại TP.HCM đã tiêm ít nhất một liều vắc xin phòng Covid-19; 88,25% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vắc xin.

TP.HCM đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc thành phố (bao gồm cả y tế tư nhân), sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

Hiện nay tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đã được kiểm soát, số lượng người bệnh điều trị tại các cơ sở y tế dã chiến chiếm khoảng 10-30% công suất giường bệnh, tỉ lệ tử vong cũng đã giảm sâu.

TP.HCM tạm ngưng hoạt động 4 Bệnh viện dã chiến

Ngày 14.1, giám đốc Sở Y tế TP.HCM ký văn bản về việc sắp xếp lại hoạt động các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán.

TP.HCM tạm ngưng hoạt động 4 Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19

Trong văn bản này, Sở Y tế cho biết hiện số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến thành phố chiếm 10 - 30% công suất giường bệnh. Tuy nhiên, biến chủng Omicron có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh trở lại.

Nhằm tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian phục hồi sức khỏe, đồng thời luôn sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, từ ngày 19.1 cho đến khi có thông báo mới sẽ tạm ngưng hoạt động Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3, 5, 10 và Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Nhân viên y tế, nhân viên khác đang công tác tại các bệnh viện này tạm thời trở về đơn vị để thực hiện nhiệm vụ theo phân công của giám đốc đơn vị chủ quản.

Sở đề nghị giám đốc các bệnh viện luôn sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch trong vòng 24 giờ khi có chỉ đạo kích hoạt lại và phải có kế hoạch, phân công nhân sự trực gác bảo quản tài sản.

Khi tạm ngưng hoạt động, người bệnh hiện đang được điều trị tại các bệnh viện trên nếu đủ điều kiện xuất viện thì cho xuất viện. Với người bệnh cần tiếp tục điều trị sẽ được chuyển tới các bệnh viện điều trị Covid-19 khác trên địa bàn.

Đối với các bệnh viện dã chiến vẫn duy trì hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Y tế TP.HCM đề nghị giám đốc các bệnh viện căn cứ tình hình người bệnh thực tế, xây dựng kế hoạch phân công nhân viên y tế, luân phiên đến công tác tại bệnh viện từ nay đến ngày 15.2. Các bệnh viện báo cáo kế hoạch này về sở trước ngày 18.1.

Đối với Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị, chăm sóc người nhập cảnh dương tính, người nhiễm biến chủng Omicron, sở sẽ điều động bổ sung nhân viên y tế từ các bệnh viện trên địa bàn đến luân phiên hỗ trợ.

Đại dịch khiến gần 20 triệu học sinh tạm dừng đến trường

Theo số liệu vừa được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Bộ GD-ĐT cho biết năm 2021 tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng đến ngành toàn giáo dục.

Đại dịch Covid-19 khiến gần 20 triệu học sinh tạm dừng đến trường

Cụ thể, kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi, gần 20 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến, học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp. Trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn, ảnh hưởng tới việc cung cấp nguồn nhân lực.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến ngày 9.1.2022, cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh trên địa bàn; 35 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến và 19 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành giáo dục đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động để ứng phó với dịch Covid-19 nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các hoạt động của ngành; tích cực tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Các địa phương đã chủ động, linh hoạt xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch năm học, bảo đảm yêu cầu "đầu ra" của chương trình giáo dục phổ thông. Cơ sở giáo dục đại học chủ động tổ chức cho sinh viên học tập trực tuyến để hoàn thiện khối lượng chương trình và bảo đảm chất lượng đào tạo.

Trước thực tế có khoảng 70.000 sinh viên đại học chưa thể tốt nghiệp ra trường do dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị các trường đại học, cao đẳng tích cực hơn nữa đưa sinh viên trở lại trường học tập. Cùng với đó, tăng cường bù đắp chất lượng giáo dục đại học, sau đại học cho sinh viên, học viên. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh trọng tâm vẫn là bù đắp, củng cố chất lượng giáo dục từ phổ thông tới đại học.

Nhấn mạnh tới các nhiệm vụ lớn của năm 2022, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết trước hết, toàn ngành sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ có tính thời sự là chống dịch Covid-19, hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh tới giáo dục và đào tạo. Trong đó, sớm hoàn thành chiến lược ứng phó toàn diện với dịch bệnh của ngành giáo dục.

Đối với giáo dục phổ thông, theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, năm 2022, 2023 được xác định 2 năm trọng yếu trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, vì vậy, cần phải nhìn thấy hết thách thức đặt ra về nguồn lực, điều kiện thực hiện để có phương án khắc phục và triển khai. Ngoài ra, kỳ thi tốt nghiệp THPT và triển khai tự chủ đại học cần phải có các giải pháp, hành động ráo riết hơn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng lưu ý thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm 2022 như tăng cường chuyển đổi số; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập cho các đối tượng yếu thế; tăng cường các thiết chế văn hóa trong hệ thống giáo dục và đào tạo…

Nhiễm Covid-19 khi mang thai: không tiêm ngừa, cả mẹ lẫn con đều có thể gặp nguy hiểm

Mối lo ngại mới xuất hiện sau một nghiên cứu lớn được công bố hôm 13.1 trên tạp chí Nature Medicine.

Nhiễm Covid-19 khi mang thai: không tiêm ngừa, cả mẹ lẫn con đều gặp nguy

Nghiên cứu chỉ ra rằng ở người mang thai chưa tiêm vắc xin Covid-19, thai nhi có thể sẽ chịu hậu quả nặng nề nếu mẹ nhiễm Covid-19.

Nhóm nghiên cứu tại Viện Usher của Đại học Edinburgh (Scotland) đã phân tích dữ liệu thu thập được từ những phụ nữ đã hoặc đang mang thai sau 1.3.2020.

Cơ sở dữ liệu đã theo dõi gần 145.000 ca mang thai trong 130.000 phụ nữ từ tháng 3.2020-10.2021. Nghiên cứu cho thấy 98% phụ nữ mang thai phải vào phòng chăm sóc đặc biệt khi nhiễm Covid-19 đã không tiêm vắc xin.

Các nhà khoa học đã báo cáo hơn 450 ca tử vong chu sinh, tức đứa trẻ chết trong bụng mẹ hoặc trong thời kỳ sơ sinh. Tất cả những trường hợp này đều chưa được tiêm vắc xin Covid-19.

Đồng tác giả nghiên cứu Aziz Sheikh hôm 13.1 kêu gọi: "Cách để bảo vệ tốt cho mẹ và con là tiêm phòng sớm nhất và có thể thực hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ".

Nghiên cứu cũng cho thấy 77% trong số gần 5.000 trường hợp nhiễm Covid-19 ở phụ nữ mang thai xảy ra ở những người chưa tiêm vắc xin. Tuy nhiên giới chuyên gia y tế cho rằng tỉ lệ này có thể còn cao hơn.

Nhóm tác giả cũng cho biết các ca nhập viện và cần chăm sóc đặc biệt xảy ra thường xuyên hơn vào giai đoạn sau của thai kỳ. Chỉ có 6,7% trường hợp nhập viện là thai phụ ở ba tháng đầu, và hơn 33% trường hợp xảy ra từ tuần 29-40.

Tiến sĩ Kathryn Grey, một bác sĩ tại khoa sản, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy xu hướng tương tự nhưng tổng số ca nhiễm ở Mỹ lớn hơn nhiều so với Scotland. Vì vậy, số ca tử vong là thai phụ có thể lớn hơn rất nhiều".

Scotland ghi nhận duy nhất 1 trường hợp tử vong là phụ nữ mang thai. Trong khi đó Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ghi nhận 259 thai phụ đã chết vì Covid-19 kể từ đầu đại dịch.

Tại Mỹ, tỷ lệ tiêm chủng ở phụ nữ mang thai tăng nhẹ từ 40% vào hôm 11.12 lên 41,5% vào năm mới. Trong khi đó, hơn 52% trong tổng số người đã tiêm chủng là phụ nữ.

Việc thiếu dữ liệu trong những ngày đầu đại dịch có thể đã khiến nhiều thai phụ do dự khi tiêm vắc xin, chuyên gia Grey cho biết.

Tuy nhiên, bà cho rằng có đủ dữ liệu chứng minh rằng vắc xin không những an toàn mà còn cực kỳ hiệu quả trong việc bảo vệ chống khỏi bệnh nặng và tử vong trong giai đoạn thai kỳ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các kháng thể đi qua nhau thai có thể bảo vệ trẻ sơ sinh đến ba tháng sau khi chào đời, bà Grey cho hay.

Giới y tế khuyến cáo các thai phụ nên tiêm phòng càng sớm càng tốt để bảo vệ chính mình cũng như thai nhi.

Còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới có trong Bản tin Covid-19 ngày 15.1 của Báo Thanh Niên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.