
Thanh Hóa: Hai chị em gái đuối nước tử vong dưới ao gần nhà
Hai chị em gái 11 và 9 tuổi (ngụ xã Phú Lâm, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) bị đuối nước khi chơi ở ao gần nhà.
Sau 4 ngày tìm kiếm, thi thể bà Q. đã được tìm thấy cách vị trí thuyền đánh cá gặp nạn khoảng hơn 1 km, gia đình đã tổ chức mai táng cho bà theo phong tục của địa phương.
Sau khi phụ giúp gia đình cắt cỏ cho bò ăn, 3 anh em ruột (học cùng trường) xin đi câu cá nhưng không may cả 3 bị đuối nước tử vong dưới ao.
Sau bữa ăn tối, hai vợ chồng thuyền chài đi đánh cá đêm trên sông Kinh Thầy, Hải Dương thì người chồng chết đuối đã được cơ quan chức năng tìm thấy thi thể; còn người vợ hiện đang mất tích.
Theo các chuyên gia, một người chết đuối có khoảng 3 phút sống sót dưới nước trước khi sử dụng hết ô xy và não bị tổn thương.
Bị cá kéo cần câu ra giữa hồ Hoàng Cầu, "cần thủ" 28 tuổi bơi ra để lấy lại thì không may đuối nước, tử vong.
Hai em nhỏ (5 tuổi và 6 tuổi) ở gần nhà nhau được phát hiện chết đuối dưới ao nước tưới thanh long, thuộc H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Với mùa hè sôi động và những đợt nắng nóng gay gắt, ngâm mình trong nước có thể là cách giải nhiệt sảng khoái nhất.
Không thấy các con về, người nhà nhờ người lặn tìm thì phát hiện thi thể hai em đuối nước ở thượng nguồn sông Cà Ty (Bình Thuận).
Nếu một người hít phải nước khi bị chìm từ 4 đến 6 phút mà không được hồi sức sẽ dẫn đến tổn thương não và cuối cùng là tử vong, theo trang tin sức khỏe Healthline.
Hàng chục người thân của 5 bé gái bị đuối nước ở xã Thiệu Hợp (H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) chỉ biết gào khóc trong vô vọng khi thi thể các em lần lượt được lực lượng chức năng tìm thấy.
Rủ nhau đến đập tràn Hợp Thắng, thuộc xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tắm mát, 5 bé gái đều mới 12 tuổi và cùng ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã bị đuối nước.