
Lễ hội đền Cao An Phụ thành di sản phi vật thể quốc gia
Ngày 1.5, tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố quyết định lễ hội đền Cao An Phụ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ẩm thực đường phố Việt không hề thua kém về những món ngon nếu so sánh với Singapore. Tuy nhiên, cách tổ chức các khu ăn uống và giữ gìn, quảng bá văn hóa ẩm thực của họ tốt hơn chúng ta nhiều.
Dù các nhà khoa học chưa xác định, nhưng “hèm” của làng thì vẫn có niềm tin mãnh liệt, hầm ngầm huyền bí này chính là nơi dẫn đến bí ẩn về chốn an nghỉ nhục thân Đức Thánh Trần.
Dù có quyết định thực hiện từ năm 2016, tuy nhiên hồ sơ di sản phi vật thể của nghệ thuật sơn mài trình UNESCO vẫn chưa biết khi nào xong.
Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết địa phương này vừa được Bộ VH-TT-DL công nhận Lễ hội truyền thống đình Trà Cổ (TP.Móng Cái) và Lễ hội truyền thống đình Quan Lạn (H.Vân Đồn) là các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày 27.9, tại TP.Tam Kỳ khai mạc đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ 3 - 2019 với chủ đề 'Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển'.
Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, việc tổ chức xác lập vòng xòe kỷ lục Guinness có thể vi phạm các khuyến cáo của UNESCO.
Theo TS Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, muốn phát huy di sản cần có những kho tư liệu và tổ chức việc đặt hàng thiết kế.
Hội thảo 'Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững' đã diễn ra tại TP.Huế.
Sáng 8.11, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học về 2 hầm ngầm số 59 và 66 tại khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành quyết định công nhận 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có Lễ bỏ mả của người Raglai ở Ninh Thuận.