
Nghi phạm ám sát ông Abe sẽ được giám định tâm thần đến cuối năm
Quá trình giám định tâm thần dự kiến kết thúc vào ngày 29.11 và kết quả sẽ quyết định liệu nghi phạm bắn chết ông Abe có bị truy tố hay không.
Đài NHK đưa tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đổ gục tại thành phố Nara vào trưa 8.7 trong lúc phát biểu sau khi âm thanh như tiếng súng vang lên.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay 19.6 đưa ra ý kiến thận trọng về việc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân để tăng khả năng phòng thủ, giữa lúc một số đảng đối lập kêu gọi sở hữu loại tàu này.
Thủ tướng Fumio Kishida đã trình bày những gì mà ông gọi là "kỷ nguyên mới" về đối ngoại, trong đó Nhật Bản sẽ chuyển sang "ngoại giao hiện thực" để đương đầu với những mối đe dọa.
Với việc áp dụng chủ nghĩa hiện thực vào chính sách đối ngoại, Thủ tướng Kishida có thể sẽ khiến Nhật Bản phải từ bỏ "căn tính" của nước này, vốn hình thành sau thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 23.5 khẳng định Mỹ không thay đổi chính sách “Một Trung Quốc”, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Mỹ “có cam kết” bảo vệ Đài Loan.
Các thủ tướng Nhật Bản trước đây đều chú tâm đến sở thích cá nhân của các tổng thống Mỹ và ông Kishida cũng không phải ngoại lệ.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay 28.4 và chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo được cho là chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và quan điểm về Trung Quốc, theo Đài NHK.
Chỉ trong 3 ngày, 2 hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - Ấn Độ và Úc - Ấn Độ liên tục diễn ra trong nỗ lực của Tokyo và Canberra nhằm đổi hướng quan điểm của New Delhi đối với Nga, để hướng tới sự đồng thuận của “bộ tứ an ninh”.
Tờ Nikkei Asia đưa tin Nhật Bản dự định đầu tư 42 tỉ USD tại Ấn Độ trong vòng 5 năm, nhân dịp Thủ tướng Nhật Fumio Kishida thăm Ấn Độ vào ngày 19.3.
.Hãng AFP ngày 22.1 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã gặp trực tuyến và đồng ý tăng cường đối phó Trung Quốc.
Cuộc gặp trực tuyến giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản đã đề cập nhiều vấn đề về an ninh và hợp tác cũng như đối phó Trung Quốc.