
Hoạt động đấu giá đất còn nhiều bất cập
Theo Bộ TN-MT hoạt động đấu giá đất mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhưng còn tồn tại nhiều bất cập làm hạn chế hiệu quả của chính sách đất đai.
Dịch kéo dài quá lâu, chi phí tăng mạnh trong khi doanh thu sụt giảm, sức mua yếu, thị trường tiêu thụ co hẹp... đến lúc này, rất nhiều doanh nghiệp đã thực sự kiệt sức.
Cơ chế gom một số nhà chung cư trên cùng địa bàn để thực hiện một hoặc nhiều dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được kỳ vọng sẽ giúp chương trình cải tạo chung cư cũ “chạy” nhanh hơn.
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.
Nhiều cư dân chung cư New Horizon City ở Q.Hoàng Mai (Hà Nội) đang bức xúc phản ánh việc chủ đầu tư toà nhà yêu cầu Ban quản trị nộp tiền thuế sử dụng đất hàng năm đối với diện tích sân, vườn hoa, đường nội bộ.
Tại Đồng Tháp, nhiều hộ dân xây nhà lầu, biệt thự, nhà trọ, kho bãi để kinh doanh không thuộc diện ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của Nghị định 45/2014 của Chính phủ, nhưng vẫn được cho ghi nợ sai quy định.
Quy định phải có đất ở mới được công nhận chủ đầu tư có thể khiến TP.HCM “tắc” hàng trăm dự án, thất thu hàng chục ngàn tỉ đồng.
Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi Thủ tướng về việc xem xét thu hồi 13 dự án bất động sản tại khu đô thị phía Nam TP.HCM.
Thanh tra Hà Nội có văn bản gửi Bộ Công an xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân Công ty Thanh Xuân.
Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi các cục thuế liên quan đến rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất của cơ quan thuế.
Tính đến cuối tháng 9.2020, tổng nợ thuế do ngành thuế quản lý chiếm khoảng 8,5% tổng số thu nội địa.
Nghị định 79/2019 của Chính phủ sửa đổi điều 16 Nghị định 45/2014 vừa được ban hành về việc thu tiền sử dụng đất, quy định từ ngày 1.3.2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán sẽ phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.