Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 317, pháo rền vang ở tiền tuyến, phương Tây bắt đầu đổ xe tăng, pháo tự hành để Ukraine tấn công

07/01/2023 23:25 GMT+7

Thống đốc do Nga bổ nhiệm ở TP.Sevastopol thuộc bán đảo Crimea hôm 7.1 cho biết các lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) . Ông nói đây là nỗ lực tấn công mới nhất của Ukraine vào khu vực cảng nơi đặt căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga.

Trong khi đó, theo Reuters, sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời của Nga có hiệu lực vào giữa trưa ngày 6.1 giờ địa phương, các lực lượng Nga và Ukraine vẫn tiếp tục đấu pháo dọc chiến tuyến ở thành phố Bakhmut, Kreminna và các khu vực khác ở tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc miền đông Ukraine. Cả hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm ngừng bắn.

Bộ Quốc phòng Anh trong bản cập nhật tình hình hôm nay 7.1 đánh giá giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp diễn với “cường độ thường thấy” ngay cả trong thời gian ngừng bắn.

Quân đội Anh nhận định, các chỉ huy quân đội Nga rất có thể sẽ coi việc gây áp lực xung quanh Kreminna là để tạo mối đe dọa đối với cánh phải của khu vực Bakhmut, mà Bakhmut chính là khu vực then chốt để tạo điều kiện cho bất kỳ cuộc tiến công nào trong tương lai nhằm kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk.

Lầu Năm Góc cho biết mục tiêu của Nga ở Ukraine không thay đổi, nhưng các lực lượng Nga tiếp tục gặp phải những điểm yếu về quân sự, bao gồm cả số lượng và tinh thần của lượng lượng binh sĩ hiện có.

Trong khi đó, tướng Vadym Skibitsky, phó cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Ukraine, hôm 6.1 nói Nga có kế hoạch huy động thêm 500.000 quân để mở đợt tấn công xuân hè ở miền đông và miền nam. Tướng Skibitsky không đưa ra chứng cứ, nhưng nói rằng lệnh huy động quân sẽ được Nga ban bố vào ngày 15.1, sau kỳ nghỉ đông ở nước này.

Tướng Skibitsky cũng cho rằng kết quả của đợt tấn công xuân hè trong 6-8 tháng tới phụ thuộc rất lớn vào khả năng Nga huấn luyện và trang bị lực lượng mới, cũng như nguồn vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của tướng Skibitsky, nhưng vào tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng việc huy động thêm quân là “vô nghĩa”. Ông Putin khi đó cho biết chỉ một nửa lực lượng dự bị được huy động hồi tháng 9 được điều đến Ukraine.

Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 6.1 cho biết Mỹ sẽ cung cấp hơn 3,75 tỉ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine và các quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết gói hỗ trợ mới sử dụng khoản tiền lên tới 2,8 tỉ USD, tức là khoản tiền lớn nhất lấy từ Quyền Rút vốn của Tổng thống. Đây là quyền hạn cho phép Mỹ chuyển các mặt hàng quốc phòng như xe Humvee, xe tải và đạn dược từ các kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.

Trong gói viện trợ mới, Mỹ cấp cho Ukraine 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley đi kèm 500 tên lửa chống tăng TOW và 250.000 viên đạn pháo 25mm. Gói viện trợ cũng bao gồm 100 xe bọc thép M113, 18 khẩu pháo tự hành 155mm, cũng như đạn pháo, đạn súng cối, tên lửa phòng không và nhiều loại vũ khí nhỏ khác.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 7.1.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.