• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

“Bước chân di sản” quảng bá du lịch, di sản Việt qua các show diễn thời trang

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
22/09/2022 21:00 GMT+7

Tham vọng làm sôi động sân khấu thời trang miền Bắc nói chung và sân khấu thời trang Hà Nội nói riêng, siêu mẫu Hạ Vy (bà trùm Venus miền Bắc) cùng đạo diễn Hoàng Công Cường (đạo diễn của hàng loạt chương trình nổi tiếng như Sea Game 31, Hoa hậu Biển Việt Nam, Hoa hậu Hữu nghị ASEAN…) sáng tạo chuỗi show diễn thời trang mang tên “Bước chân di sản”.

Chia sẻ với phóng viên, đạo diễn Hoàng Công Cường - nhà sáng lập cũng là Tổng đạo diễn chuỗi sự kiện cho biết: “Từ niềm đam mê văn hóa truyền thống, đam mê các di sản phi vật thể cũng như di sản thiên nhiên mà tôi và người em thân thiết là siêu mẫu Hạ Vy cùng sáng kiến xây dựng chuỗi sự kiện thời trang mang tên Bước chân di sản...

Bước chân di sản là tâm huyết và cũng là tham vọng của đạo diễn Hoàng Công Cường và siêu mẫu Hạ Vy - hai nghệ sĩ được xem là rất tâm huyết với thời trang Việt.

Bước chân di sản hội tụ khá nhiều tên tuổi NTK nổi danh của đất Hà Thành như: La Phạm, Vũ Việt Hà, Hà Duy, Helène Hoài...

... Lần lượt thực hiện trên nền các danh lam, thắng cảnh - di sản thiên nhiên nổi tiếng của các tỉnh thành trên cả nước hoặc tại địa danh có ẩn chứa, dấu tích di sản, văn hóa tinh hoa truyền thống như các làng nghề, Bước chân di sản sẽ giới thiệu không chỉ vẻ đẹp của thời trang, vẻ đẹp của truyền thống qua trang phục mà còn giới thiệu vẻ đẹp của nghệ thuật sáng tạo, mỹ thuật thiết kế thời trang và hơn hết là giới thiệu cả những “nhân sự” làm ra nó - từ những nhà thiết kế trẻ đến các nghệ nhân có tên tuổi cùng những người làm công tác sản xuất khác...".

Show diễn đầu tiên của chuỗi diễn ra vào ngày 20.10, trên không gian cổ, đậm chất tinh hoa văn hóa nghệ thuật của làng gốm Bát Tràng, Hà Nội.

Không gian dự kiến của đêm diễn thời trang được xem là quy mô nhất kể từ sau đại dịch Covid-19 và cũng là show diễn lớn của ngành thời trang từ trước tới nay.

Kiến trúc tuyệt đẹp tại làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội.

Ngày 20.10 tới, show diễn thời trang mở màn cho chuỗi sự kiện lớn, đầy tham vọng trong làng thời trang Việt này sẽ được bắt đầu tại một địa danh nổi tiếng, ấn tượng đó là làng nghề cổ Gốm sứ Bát tràng, ngay tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt. Trên nền không gian đầy nghệ thuật của kiến trúc độc đáo hình bàn xoay gốm, tại làng nghề Bát Tràng cùng các di sản gốm Việt, những bộ sưu tập của các nhà thiết kế Hà Nội nổi tiếng như: Hà Duy, La Phạm, Helène Hoài, Vũ Việt Hà… sẽ được trình diễn bởi 60 người mẫu trẻ tài năng.

NTK kiêm chủ thương hiệu thời trang Thanh Hương Bùi cùng một số sản phẩm thời trang ấn tượng tại chương trình gặp gỡ báo chí vừa qua.

Siêu mẫu Hạ Vy là một tên tuổi trong ngành thời trang Việt, cô còn được gọi là bà trùm Venus miền Bắc.

Siêu mẫu Hạ Vy và đạo diễn Hoàng Công Cường khảo sát điểm tổ chức tại Bát Tràng.

“Lấy cảm hứng, ý tưởng từ văn hóa truyền thống, hướng đến mục tiêu quảng bá du lịch Việt Nam, các nhà thiết kế của Bước chân di sản sẽ làm riêng mỗi bộ sưu tập từ 15 - 20 mẫu. Bằng các chất liệu, họa tiết thể hiện trên trang phục, những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật mang đặc trưng riêng của từng địa phương sẽ được giới thiệu đến công chúng và người mộ điệu”, đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết thêm.

Siêu mẫu Hạ vy và đạo diễn Hoàng Công Cường tặng hoa các nhà thiết kế và khách mời, đại biểu của chuỗi sự kiện thời trang Bước chân di sản.

NTK Helène Hoài và nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân.

Bước chân di sản là sự kiện thời trang kỳ vọng làm nóng sân khấu thời trang và nghệ thuật Hà Nội nói riêng phía Bắc nói chung.

Phát biểu trong buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu show diễn, NTK Hà Duy cho biết mỗi trang phục trong bộ sưu tập của anh đều có những điều vừa lạ lại vừa quen. Quen ở màu men gốm sứ, họa tiết gốm sứ - những dấu ấn đặc trưng của vùng đất Thăng Long, Bát Tràng và lạ ở những sáng tạo mà anh sẽ mang đến trên các trang phục trình diễn.

Bộ ba NTK Hà Duy, Thanh Hương Bùi và Helène Hoài.

Ngoài việc là một "bà trùm nổi danh" thì siêu mẫu Hạ Vy cũng là một trong số ít siêu mẫu thế hệ 8X, duy trì được sức nóng tên tuổi, giữ nhan sắc, phong độ suốt từ ngày đầu bước vào làng mẫu.

Hoàng Công Cường là đạo diễn của nhiều chương trình lớn như: SEA Games 31, Hoa hậu Hữu nghị ASEAN, Hoa hậu Biển, Người đẹp Kinh Bắc...

Cùng với NTK Hà Duy, NTK La Phạm và NTK Helène Hoài (từ châu Âu về Việt Nam để tham gia show diễn) đều bày tỏ sự náo nức khi được trở lại một sân khấu thời trang hứa hẹn có tính chuyên môn cao, giàu tính sáng tạo và đầy ắp cơ hội… bùng nổ mang tên Bước chân di sản.

Ủng hộ sự lớn mạnh của thời trang Việt, NTK La Phạm từ Thụy Sĩ bay về Việt Nam ráo riết chuẩn bị cho show diễn theo lời mời của ban tổ chức.

NTK Hà Duy là cái tên quen thuộc của nhiều nghệ sĩ, ngôi sao ở Việt Nam.

Có thể nói, lâu lắm rồi sân khấu thời trang, sân chơi thời trang Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung mới được khởi sắc và tưng bừng như thế này. Kể cả trên phương diện từ sau đại dịch Covid-19 vừa qua tới phương diện vùng miền…

Chương trình gặp gỡ báo chí giới thiệu chuỗi show diễn chọn tổ chức tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh như khẳng định thông điệp tôn vinh các giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Từ trước đến nay, Hà Nội và đất Bắc luôn là “mảnh đất” thời trang, sân khấu nghệ thuật có sức hút… kém hơn so với TP.HCM và khu vực phía Nam. Chính vì vậy, với tâm thế là những người lập nghiệp, có tên tuổi không chỉ trong làng thời trang, văn hóa - nghệ thuật phía Bắc mà cũng là những tên tuổi nổi danh trên cả nước nói chung (thông qua hàng loạt các chương trình, show diễn đã từng tổ chức), đạo diễn Hoàng Công Cường cùng siêu mẫu Hạ Vy đã kỳ vọng tạo ra một chuỗi sự kiện về thời trang vừa có giá trị văn hóa, nghệ thuật lại vừa mang đậm dấu ấn thời trang.

Siêu mẫu kiêm bà chủ chuỗi sự kiện cùng người mẫu và sản phẩm thiết kế của show.

Đạo diễn Hoàng Công Cường rất tâm huyết với các dự án có tính văn hóa, tôn vinh di sản và quảng bá du lịch, cổ vũ thể thao...

Trước đó, Hoàng Công Cường cùng siêu mẫu Hạ Vy và các nhà thiết kế tham gia trình diễn đã có buổi casting hoành tráng, chọn ra 60 gương mặt người mẫu xuất sắc trong 300 người mẫu tham dự để trình diễn trong chương trình thuộc show.

Trước buổi gặp gỡ báo chí, Bước chân di sản đã có buổi casting hoành tráng thu hút hàng ngàn đơn đăng ký, 300 ứng viên tham dự để chọn ra 60 người mẫu cho chuỗi sự kiện.

Buổi casting cũng diễn ra tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh, Ba Đình, Hà Nội.

Ban tổ chức và các nhà thiết kế trong chương trình.

Lâu lắm rồi Hà Nội mới có hoạt động thời trang sôi nổi và chất lượng như vậy.

Ê kíp Hoàng Công Cường và Hạ Vy được đánh giá là giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp nhất nhì làng giải trí Việt.

Mong là Hà Nội và khu vực phía Bắc sẽ có nhiều sự kiện thời trang quy mô như Bước chân di sản.

Sau show diễn thời trang 20.10 tại làng nghề Bát Tràng, Bước chân di sản của đạo diễn Hoàng Công Cường và siêu mẫu Hạ Vy sẽ được tiếp tục trình diễn tại cụm danh thắng Tam Chúc (Ninh Bình), đồi Mâm xôi - Mù Cang Chải (Yên Bái), Nhà thờ đổ (Nam Định)…

Nguồn: BTC cung cấp

Top
Top