Phòng chat thứ N và loạt sự kiện khó quên của showbiz Hàn năm nay

30/12/2020 12:10 GMT+7

2020 tiếp tục là một năm đầy biến cố của showbiz xứ kim chi. Thậm chí, làng giải trí Hàn Quốc còn có khoảng thời gian điêu đứng vì scandal phòng chat thứ N - nơi phát tán clip đồi trụy có liên quan đến người nổi tiếng.

Phòng chat sex rúng động châu Á

Tháng 3.2020, phòng chat tình dục Nth room (phòng chat thứ N) bị phanh phui và khiến dư luận Hàn Quốc lẫn châu Á bàng hoàng. Kẻ cầm đầu là Choi Joo Bin đã lập nên phòng chat sex để kiếm tiền. Những người muốn gia nhập phòng chat thứ N phải chi tiền để được xem, chia sẻ và có thể tải về các clip quay/hình ảnh chụp những cảnh quan hệ tình dục, cưỡng bức, khỏa thân… Hầu hết nhân vật trong video đều bị ép buộc phải làm theo chỉ thị của Choi Joo Bin.
Vụ việc khiến giới nghệ sĩ vô cùng bức xúc. Đặc biệt, một số sao nữ bị lộ thông tin cá nhân trong phòng chat mất nhân tính này. Nhiều tên tuổi của Kpop thì lại trở thành nạn nhân do ứng dụng Deepfake, bị cắt ghép mặt vào các sản phẩm người lớn phát tán rộng rãi trên phòng chat.

Những kẻ có liên quan đến phòng chat thứ N đều bị bắt giam và chịu tội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Choi Joo Bin đã bị kết án 40 năm tù giam và trả khoản tiền phạt 100 triệu won (hơn 2,1 tỉ đồng) trong phiên sơ thẩm đầu tiên. Tòa cũng ra lệnh công khai các thông tin cá nhân của Cho Joo Bin trong 10 năm, cấm anh làm việc tại các cơ sở liên quan trẻ em trong vòng 10 năm sau khi được thả, phải đeo một chiếc vòng tay giám sát điện tử trong 30 năm. Hơn 1.000 thành viên phòng chat thứ N cũng bị điều tra và nhận những hình phạt thích đáng.

Ký sinh trùng (Parasite) càn quét Oscar 2020

Ngay từ khi ra mắt, Ký sinh trùng đã rất được lòng khán giả lẫn giới chuyên môn toàn thế giới. Tác phẩm điện ảnh hài kịch đen đã giành được giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019 và là phim đầu tiên của Hàn Quốc đạt thành tích này.

Khoảnh khắc Ký sinh trùng làm nên kỳ tích tại Oscar 2020

ẢNH: AFP/GETTY

Đứa con tinh thần của đạo diễn Bong Joon Ho đến với đường đua Oscar 2020 danh giá cùng 6 đề cử. Cuối cùng, tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92 diễn ra hồi tháng 2.2020, Ký sinh trùng đã làm nên lịch sử khi giành tượng vàng Oscar cho hạng mục Phim hay nhất, và được xướng tên ở những hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất (cho Bong Joon Ho), Kịch bản gốc hay nhất và Phim quốc tế hay nhất. Ký sinh trùng trở thành phim điện ảnh không nói tiếng Anh và là phim châu Á đầu tiên đoạt Phim hay nhất Oscar. Truyền thông Hàn Quốc gọi chiến thắng của Ký sinh trùng là viết nên lịch sử mới của nền điện ảnh nước nhà.

Hàng loạt sao kết hôn

Nhiều ngôi sao Hàn Quốc cũng công bố tin cưới hỏi trong năm nay. Gây bất ngờ nhất có lẽ là So Ji Sub, Chen (EXO) và Changmin (TVXQ hay còn gọi là DBSK). Đầu năm 2020, Chen bỗng tuyên bố sẽ “trở thành chồng người ta”. Cô dâu là người ngoài ngành giải trí và lúc đó đang mang thai. Khi thành viên EXO mới thông báo tin vui, anh bị fan phản đối gay gắt.

Chen bị fan quay lưng vì bất ngờ "cưới chạy bầu"

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Một bộ phận EXO-L (fandom EXO) khẳng định tẩy chay Chen, kiến nghị SM Entertainment loại Chen ra nhóm EXO, biểu tình và cho xe gắn đèn LED đỗ trước trụ sở của SM yêu cầu Chen ra đi… Bất chấp tất cả, SM Entertainment nhấn mạnh Chen sẽ không rời nhóm cũng như EXO sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình hiện tại. Tháng 4 vừa qua, nam ca sĩ xác nhận chào đón con gái đầu lòng và cuối tháng 10 thì nhập ngũ.
Trong khi đám cưới của Chen (EXO) gây ra nhiều phản ứng trái chiều, thì chuyện trọng đại của So Ji Sub được công chúng chúc phúc. Tháng 4.2020, nam thần trong lòng fan nữ châu Á So Ji Sub cho hay sẽ “về chung một nhà” với bạn gái Cho Eun Jung, cựu nữ MC kém anh đến 17 tuổi. Công ty chủ quản của sao phim Giày thủy tinh tiết lộ rằng cả hai sẽ tổ chức một lễ cưới nhỏ có sự góp mặt của gia đình nhằm đảm bảo tính riêng tư và lưu giữ những kỷ niệm hạnh phúc trong ngày nên duyên.

Changmin (trái) và So Ji Sub nhận nhiều lời chúc phúc khi đám cưới

ẢNH: INSTAGRAM NV

Ban đầu, Changmin tính tổ chức đám cưới vào tháng 6, nhưng vì dịch anh phải dời xuống tháng 10.2020. Đây là một trong những hôn lễ nghệ sĩ bí ẩn nhất và có công tác bảo mật đỉnh nhất lịch sử showbiz Hàn Quốc. Tính đến nay, vẫn chưa có một hình ảnh nào về Changmin và bà xã trong ngày cưới được lộ ra. Bên cạnh đó, Junjin (Shinhwa) cũng là sao Kpop chọn “rước nàng về dinh” trong năm 2020. Hôn lễ của anh diễn ra vào cuối tháng 9. Đôi vợ chồng còn xuất hiện trên chương trình Same Bed Different Dreams 2 cho thấy cuộc sống tân hôn ngọt ngào.

Những sự ra đi đáng tiếc

Vụ MC nổi tiếng Park Ji Sun và mẹ ruột tự sát vào tháng 11.2020 khiến nhiều người thương xót. Trong di thư, mẹ của nữ nghệ sĩ quá cố tiết lộ con gái bị bệnh ngoài da khó chữa. Cuối cùng, người mẹ quyết định quyên sinh cùng con và nhắn gửi chồng: “Tôi không thể để con bé một mình. Xin lỗi ông xã”. Park Ji Sun hưởng dương 36 tuổi.

Khán giả thương tiếc trước sự ra đi của Park Ji Sun (trái) và Kim Ki Duk

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER, AFP/GETTY

Ngày 11.12 vừa qua, làng điện ảnh Hàn Quốc lẫn thế giới đau buồn trước tin đạo diễn Kim Ki Duk qua đời ở Latvia vì dịch Covid-19. Ông ra đi khi sắp tròn 60 tuổi. Sinh thời, Kim Ki Duk là nhà làm phim kỳ cựu có nhiều tác phẩm được trình chiếu và tranh giải 3 liên hoan phim lớn thế giới là Cannes, Venice và Berlin. Những phim được biết đến nhiều nhất của cố đạo diễn là Pietà, Samaritan Girl, The Net, Moebius, Arirang và Spring, Summer, Fall, Winter cùng Spring, Human, Space, Time and Human… Ngoài ra, Kim Ki Duk còn thường bị chỉ trích vì lùm xùm quấy rối và tấn công tình dục.

Nhân cách sao Hàn phía sau ánh đèn sân khấu

Tháng 7.2020, cựu thành viên AOA Kwon Mina đột ngột kể về quãng thời gian mình bị trưởng nhóm Jimin bắt nạt trong suốt 10 năm trời. Giọng ca 9X còn chỉ ra người bạn chung nhóm Kim Seolhyun là "kẻ đứng nhìn không quan tâm cô bị ăn hiếp”. Hậu quả là Mina đã trở nên sợ hãi khi đối mặt với đồng đội, sa vào trạng thái u uất, trầm cảm đến mức nghĩ đến chuyện tự sát.
Mỹ nhân sinh năm 1993 còn gây sốc khi cập nhật loạt ảnh tự cắt cổ tay cùng những lời lẽ đầy bi quan, dằn mặt Jimin và CEO công ty cũ FNC Entertainment. Phía FNC Ent đã đưa ra lời xin lỗi Mina nhưng cho biết các thành viên còn lại trong nhóm không muốn lên tiếng.

Mina (trái) tố Jimin bắt nạt cô 10 năm trời, Seolhyun nhắm mắt làm ngơ

ẢNH: INSTAGRAM NV

Đặc biệt, Mina bóc phốt Jimin triệt để từ việc ăn hiếp người khác đến chuyện đưa bạn trai về ký túc xá để làm "chuyện ấy". Biết được bản chất của Jimin, công chúng thất vọng và chỉ trích cô kịch liệt. Chủ nhân hit Push phải viết thư xin lỗi, rời nhóm AOA, tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật và đã xóa toàn bộ video trên kênh YouTube vì sức ép dư luận. Trước đó, kênh của Jimin sụt lượt theo dõi chóng mặt khi scandal nổ ra, dân mạng còn đổ xô để lại hàng loạt bình luận chỉ trích bên dưới các clip. Còn Seolhyun vẫn tiếp tục làm việc dù bị một lượng lớn khán giả tẩy chay. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên bị dân mạng mắng là mặt dày.
Đến tháng 10, người hâm mộ tiếp tục choáng váng khi nghe về bê bối nhân cách của Irene. Cụ thể, một stylist kiêm biên tập viên thời trang “bóc phốt” trưởng nhóm Red Velvet đã buông lời cay nghiệt và nhục mạ cô. Thậm chí, Kang Kook Hwa còn kể rằng bản thân bị gà cưng nhà SM Entertainment xúc phạm đến 20 phút.

Irene bị mắng chửi thậm tệ vì phốt thái độ hạch sách

ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau đó, Irene đã thừa nhận lỗi lầm và đăng tải tâm thư xin lỗi cũng như thể hiện sự hối hận. Công ty SM Entertainment cũng đưa ra thông báo giọng ca 29 tuổi đã đích thân đến gặp Kang Kook Hwa xin lỗi, nhấn mạnh sẽ không để sự việc tái diễn và một lần nữa gửi lời xin lỗi đến mọi người. Phía stylist kiêm biên tập viên thời trang họ Kang cũng đã xóa bài tố Irene trên trang cá nhân.
Dù đã nhận lỗi, nhưng Irene vẫn hứng chịu làn sóng chỉ trích kịch liệt. Thời điểm đó, chủ đề về thái độ làm việc của Irene, cách cô đối xử với các thành viên khác, Red Velvet không có Irene… liên tục nằm trên top tìm kiếm và thảo luận. Giờ đây, khán giả có cái nhìn rất tiêu cực về cô và không ngừng mắng chửi Irene mỗi khi nghe tin cô sắp tái xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.