
Nguyên nhân không ngờ gây ngộ độc từ rượu 'thuốc' tự ngâm
Việc sử dụng rượu tự ngâm các loại các cây, con và các bộ phận của động vật, côn trùng, có thể chịu hậu quả đáng tiếc do không kiểm soát được độc tố.
Cứ trước Tết Nguyên đán 1 tháng là cơ quan chức năng TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung lại tung quân đi kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ tết, từ trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, hàng quán…
Theo xác minh của cơ quan công an, 2 người mới tử vong do ngộ độc rượu ở Hải Dương đều uống rượu được sản xuất ở cùng một cơ sở.
Việc sử dụng rượu trong sinh hoạt ăn uống thường có xu hướng tăng vào thời điểm cuối năm và đón năm mới. Ngộ độc rượu có nguyên nhân do lạm dụng rượu hoặc sử dụng rượu không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Trong 2 tuần gần đây, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận các ca ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa ngộ độc rượu.
Liên quan đến vụ ngộ độc rượu trên địa bàn H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), hiện đã có 17 người nhập viện, trong đó có 3 người tử vong.
Những ngày vừa qua, có hơn 10 người nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai do ngộ độc rượu, đặc biệt, toàn bộ những người này đều ở H.Nhơn Trạch.
Thời gian gần đây, nhiều bệnh nhân ở H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 2 ca tử vong.
Giới chức Nga hôm nay 9.10 cho hay 26 người đã thiệt mạng trong vụ ngộ độc do uống phải loại rượu được sản xuất ở vùng Orenburg giáp với Kazakhstan.
Hầu hết những người bị ngộ độc rượu nhập viện đều mua rượu tại tiệm tạp hóa, có người tử vong trước khi đến bệnh viện, có người tình trạng nặng xin về...
Một người đàn ông thuê trọ tại hẻm 40 đường Hồ Văn Long, P.Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM được người dân xung quanh phát hiện chết trong phòng trọ nên báo cơ quan chức năng.
Dự đám tang tại tỉnh Kandal, nhiều người bị ngộ độc rượu và tử vong dù chính quyền tỉnh đã cấm bán rượu bia trong đại dịch Covid-19.