Điểm báo ngày 5.8.2013

05/08/2013 07:30 GMT+7

(TNO) Sáng nay 5.8, những thông tin nổi bật trên các báo gồm: Thảm họa trên biển, 9 người chết và mất tích: Ém thông tin tai nạn?; 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán; Tiếp tục thu hồi sữa nghi nhiễm khuẩn; Ngổn ngang nỗi lo đầu năm học mới; Nhật xúc tiến nới lỏng quy định quốc phòng; Sứ quán nhiều nước đóng cửa vì báo động khủng bố; Bỏ bê di sản ca trù; Chàng trai Vietnam Idol giành HCV...

Thảm họa trên biển, 9 người chết và mất tích: Ém thông tin tai nạn ? (Thanh Niên)

Những thông tin PV Thanh Niên thu thập được trong ngày hôm qua cho thấy thảm họa chìm ca nô đã được một số người biết rất sớm, nhưng không báo ngay cho cơ quan chức năng.

Thảm họa trên biển, 9 người chết và mất tích: Ém thông tin tai nạn ?
Vị trí ca nô bị chìm - Đồ họa: Hồng sơn

Cơ quan chức năng TP.HCM và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định địa điểm ca nô bị chìm chỉ cách mũi Cần Giờ (H.Cần Giờ) khoảng 10 km, mũi Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu) khoảng 20 km.

>> Tìm thấy thêm 5 thi thể trong vụ chìm ca nô trên biển Cần Giờ
>> Cứu hộ vụ chìm ca nô kinh hoàng: Huy động tại chỗ chậm
>> Vụ 'chìm ca nô kinh hoàng': Các nạn nhân đã bình phục và xuất viện
>> Vụ 'chìm ca nô kinh hoàng': Vật lộn với sóng dữ để cứu người
>> Ca nô bị nạn chỉ có sức chứa 18 người
>> Thảm họa trên biển: 2 người chết, 7 người mất tích

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Nhật xúc tiến nới lỏng quy định quốc phòng (Thanh Niên)

Chính quyền Tokyo tiến thêm một bước nhằm nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí, còn Ban Cố vấn thủ tướng đề xuất tăng quyền phòng vệ tập thể.

Nhật xúc tiến nới lỏng quy định quốc phòng
Nhật được cho là có thể xuất khẩu tàu ngầm trong tương lai - Ảnh: Military-today.com

Bộ Quốc phòng Nhật có thể nới lỏng quy định mua sắm thiết bị phòng vệ không tác chiến bằng cách cho phép các công ty bán những thiết bị này cho cả chính quyền và những tổ chức không liên quan đến quốc phòng.

>> Hải quân Trung Quốc thua kém Nhật Bản
>> Nhật Bản xem xét quyền tấn công phủ đầu
>> Nhật Bản cắt giảm tàu “canh chừng” Triều Tiên
>> Sức mạnh tàu ngầm Nhật Bản

* Những nhà tù '5 sao' (Thanh Niên): Dư luận nhiều nước rất giận dữ về những khu trại giam đầy đủ tiện nghi với điều kiện sống “như đi nghỉ mát” dành cho các tù nhân VIP. >> Khách sạn nhà tù / Tù nhân mở hộp đêm thoát y vũ ngay trong nhà tù.

Sứ quán nhiều nước đóng cửa vì báo động khủng bố (Thanh Niên): Các nước phương Tây đang tăng cường thắt chặt an ninh sau khi có báo động về một kế hoạch khủng bố, đặc biệt là tại các khu vực Trung Đông và Bắc Phi. >> Yemen siết chặt an ninh đề phòng nguy cơ al-Qaeda khủng bố / Đề phòng khủng bố, nhiều nước phương Tây đóng cửa sứ quán / Mỹ báo động nguy cơ khủng bố toàn cầu / Lo ngại khủng bố, Mỹ sắp đóng cửa nhiều sứ quán.

 
Trao đổi về vấn đề biển Đông, hai bên khẳng định giải quyết mọi bất đồng thông qua đàm phán hòa bình, hữu nghị, xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh với thái độ xây dựng.
Giải quyết vấn đề biển Đông bằng luật pháp quốc tế 
(Thanh Niên)
Ông Kim Jong-un chúc phúc cho Hyundai (Thanh Niên): Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vừa gửi thông điệp tới Chủ tịch Tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc Hyun Jeong-eun, cầu chúc tập đoàn và gia đình bà gặp mọi điều tốt lành. >> Báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un ra giá phỏng vấn 1 triệu USD / Bí ẩn thuộc cấp người châu u của Kim Jong-un / Ông Kim Jong-un tước hết quyền của mẹ kế vì “bà biết quá nhiều”.

Nhật Bản phóng tàu mang vệ tinh Việt Nam lên không gian (Thanh Niên): Sáng 4.8, Cơ quan Thám hiểm không gian Nhật Bản (JAXA) đã phóng tàu vũ trụ vận tải thứ tư của mình là HTV4 mang theo 3,6 tấn hàng hóa đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), trong đó có một vệ tinh siêu nhỏ của Việt Nam. >> Nhật hỗ trợ Việt Nam thử nghiệm vệ tinh siêu nhỏ.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Triều Tiên cắt ngắn tập trận vì lũ (Thanh Niên)
Thổ Nhĩ Kỳ bất an trước phán quyết (Thanh Niên)
Năng lượng sạch từ nước thải (Thanh Niên)
Nhật bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Hàn Quốc (Thanh Niên)
Thẩm phán Trung Quốc bị tố mua dâm (Thanh Niên)
Động đất 6 độ Richter ở đông bắc Nhật Bản (Thanh Niên)
Triều Tiên cắt ngắn các cuộc tập trận vì lũ lụt (Thanh Niên)
Trung Quốc ngưng nhập bột sữa của New Zealand? (Thanh Niên)
Hàn Quốc dự định đóng mới 9 tàu ngầm (Thanh Niên)
Tàu Trung Quốc 'lảng vảng' quanh quần đảo tranh chấp với Nhật (Thanh Niên)
Kinh hoàng vụ giẫm đạp đến chết bé gái 2 tuổi để… làm phép (Thanh Niên)
Cảnh sát thảm sát tù nhân lãnh án 624 năm tù (Thanh Niên)
Tỉnh giấc thấy mất... 'của quý (Thanh Niên)
Nhiều lao động Việt tại Nga bị đưa đi giam giữ ở khu lều bạt tạm bợ (Thanh Niên)
Máy bay chở TT Sudan bị cấm bay qua Saudi Arabia (Vietnam+)
CNRP từ chối tham gia tổ công tác điều tra bầu cử (Vietnam+)
Tấn công bạo lực tại Iraq làm 24 người thiệt mạng (Vietnam+)
Iran kêu gọi phương Tây có sự đối thoại công bằng (Vietnam+)
Hàn Quốc kêu gọi nối lại đàm phán về khu Kaesong (Vietnam+)
Khẩn cấp chống mối đe dọa khủng bố (Người lao động)
Tân tổng thống Iran quyết cứu nền kinh tế (Người lao động)
Ai Cập: Phe ủng hộ ông Morsi ra điều kiện thỏa hiệp (Người lao động)
Tù nhân vượt ngục, interpol cảnh báo an ninh toàn cầu (Người lao động)
Tình báo Mỹ trút hận lên người Nga vì vụ Snowden (Lao động)
Mỹ 'đốt' 500 triệu USD cho máy bay tuyên truyền (Tiền phong)
Đói nghèo ở cường quốc số 1 thế giới (Tiền phong)
Thêm 25 cảnh sát Brazil lĩnh án chung thân (Tiền phong)
Bạc Hy Lai sẽ nhận tội trước tòa để hưởng khoan hồng? (Tiền phong)
Thứ trưởng Nga từ chức để giữ tài sản ở nước ngoài (Tiền phong)
Sắc màu mới ở trại tị nạn Syria (SGGP)
Nga: Vợ có tài sản nước ngoài, chồng từ chức (SGGP)
Chìm tàu ngoài khơi Malaysia, 40 người mất tích (SGGP)
Trung Quốc: giải cứu bé sơ sinh bị bác sĩ đem bán (Tuổi trẻ)
Trung Quốc lật mặt “khí công đại sư” (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán (Thanh Niên)

Tổng tài sản của 10 người đứng đầu thị trường chứng khoán đạt gần 44.000 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán tăng cũng giúp tài sản các doanh nhân gia tăng (tính đến ngày 3.8.2013) - Ảnh: D.Đ.M - Đồ họa: Hồng sơn

Giữ vững ngôi vị đầu bảng trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán VN thời điểm hiện nay vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (VIC), với giá trị số cổ phiếu đang sở hữu đạt hơn 18.000 tỉ đồng.

>> Tỉ phú Phạm Nhật Vượng lên bìa Forbes
>> Ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 974 thế giới
>> Ông Phạm Nhật Vượng giàu nhất sàn chứng khoán
>> Ông Phạm Nhật Vượng soán ngôi giàu nhất.

* Chấm dứt hoàn toàn các chính sách 'ăn đong' (Thanh Niên): Thẳng thắn và kiên định ngay cả khi quan điểm đi ngược với "số đông" trong những vấn đề nóng bỏng, tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, nhấn mạnh nhiều lần trong cuộc trao đổi với PV Thanh Niên rằng những giải pháp, góc nhìn, quan điểm của ông về nền kinh tế là cho lộ trình 3 năm (2013 - 2015). Và đặc biệt, đã đến lúc chấm dứt hoàn hoàn các chính sách "ăn đong". >> Doanh nghiệp xuất khẩu “ăn đong” hợp đồng từng tháng / Tín hiệu lạc quan của thị trường bất động sản / Sẽ có nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản .

* Một số tin tức kinh tế đáng chú ý khác:

Quyền lợi bảo hiểm lên tới vài chục tỉ đồng (Thanh Niên)
Sẽ xóa nợ thuế khó đòi phát sinh trước ngày 1.7.2007 (Thanh Niên)
PV Gas ký hợp đồng bán khí (Thanh Niên)
Starbucks khai trương cửa hàng thứ hai (Thanh Niên)
Thiếu trạm thủy lợi hàng ngàn ha lúa bị úng (Thanh Niên)
Bộ NN-PTNT đề nghị xuất khẩu đường trắng (Thanh Niên)
Tập đoàn của tỉ phú Buffett có lợi nhuận tăng 46% (Thanh Niên)
Nhiều dự án bất động sản giảm giá (Thanh Niên)
Chính quyền Mỹ ra tay giúp Apple chống Samsung (Thanh Niên)
Tháo nút thắt vốn cho doanh nghiệp (Thanh Niên)
Xu hướng đầu tư tháng 8 (Thanh Niên)
Không thu phí cầu Bình Triệu 1 từ 6 - 19 giờ hằng ngày (Thanh Niên)
"Kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,1% trong năm 2013" (Vietnam+)
Cắt băng khánh thành hangar ở sân bay Tân Sơn Nhất (Vietnam+)
Kinh tế Thái Lan tăng trưởng không cao trong quý 2 (Vietnam+)
Hủy gần 50 chuyến bay để tránh bão (Người lao động)
Ồ ạt thu hồi sữa nhiễm khuẩn (Người lao động)
Thu hồi sữa Abbott nghi nhiễm khuẩn tại Việt Nam (Tiền phong)
Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Ba năm vẫn dậm chân tại chỗ! (SGGP)
Thêm điểm tham quan mua sắm cho du khách (Tuổi trẻ)
Tránh mua nhầm hàng “xách tay” dỏm (Tuổi trẻ)
Hải sản tươi “chuyển phát nhanh” tới tận nhà (Tuổi trẻ)

* Bùng phát hành xử kiểu côn đồ (Thanh Niên): Vụ va chạm giao thông dẫn tới 1 người chết, 2 trọng thương xảy ra ngày 2.8 tại TP.HCM một lần nữa dấy lên mối lo về lối hành xử ngày càng bạo lực trong xã hội. >> Hành xử côn đồ trên đường phố / Hành xử côn đồ vì tranh giành khách / Bảo vệ hành xử côn đồ.

* Không quét rác sẽ bị phạt đến 300.000 đồng! (Thanh Niên): Thanh Niên tiếp tục phản ánh ý kiến của các ngành, giới về một số nội dung trong dự thảo lần thứ 3 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình. >> Trêu ghẹo cũng bị phạt tiền! / Vợ chồng chì chiết, lục ví nhau... làm sao xử phạt?.

Tiếp tục thu hồi sữa nghi nhiễm khuẩn (Thanh Niên): Ngày 4.8 Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế tiếp tục nhận được cảnh báo của Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand... >> Vụ 'sữa nhiễm khuẩn vào VN': Sữa Karicare cũng nhiễm khuẩn / New Zealand cảnh báo sữa nhiễm khuẩn vào Việt Nam / Trung Quốc ngưng nhập bột sữa của New Zealand?.

Cả gia đình bị tạt a xít khi đang ăn cơm (Thanh Niên): Gia đình anh Lê Minh Đại (trú tại 279 Điện Biên, P.Cửa Bắc, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) đang ăn tối, bất ngờ bị Đặng Đình Hải (23 tuổi, trú tại xóm 3, khu ga Đặng Xá, TT.Mỹ Hưng, H.Mỹ Lộc, Nam Định) mở bung cửa, hất thẳng ca a xít vào mâm cơm khiến cả 5 người bị bỏng. >> Người làm thuê cũ tạt axit vào cả gia đình chủ / Bị tạt a xít lúc đang ngủ / Nửa đêm rình tạt a xít vợ / Trưởng văn phòng luật sư bị tạt a xít.

Ngổn ngang nỗi lo đầu năm học mới (Thanh Niên)

Tuần sau, học sinh trên cả nước bước vào năm học mới. Với nhiều phụ huynh, đây là thời điểm đầy những nỗi lo toan từ chuyện học phí, sách giáo khoa, đồng phục đến chất lượng giảng dạy...

Ngổn ngang nỗi lo đầu năm học mới
Phụ huynh mua đồng phục cho con tại Trường THPT Bùi Thị Xuân chuẩn bị năm học mới - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Năm học 2013 - 2014, TP.HCM chính thức áp dụng mức thu học phí mới, tăng từ 2 - 6 lần so với mức hiện hành. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: Việc điều chỉnh học phí nhằm mục đích tạo điều kiện cho các trường tổ chức tốt các hoạt động giáo dục trong nhà trường bên cạnh hoạt động giảng dạy trên lớp.

>> Tăng học phí nhưng không tăng chất lượng !.

27,5 điểm vẫn trượt ĐH Y nếu không được xem xét lại (Thanh Niên): Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết cuối tuần qua Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã họp và dự kiến điểm chuẩn áp dụng cho ngành bác sĩ đa khoa là 28.

* Một số tin tức thanh niên - giáo dục đáng chú ý khác:

Lớp có 6 thủ khoa (Thanh Niên)
ĐH Nông nghiệp công bố điểm chuẩn dự kiến (Thanh Niên)

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Ăn cưới, 73 người nhập viện (Thanh Niên)
Khởi công tiểu dự án 2 QL1A (Thanh Niên)
5 người chết do bão số 5 (Thanh Niên)
Sập mái công trình của Lotte Mart Bình Dương (Thanh Niên)
Nổ nồi cơm điện, hai mẹ con bị thương (Thanh Niên)
Một cháu bé bị bỏng do nổ tủ điện (Thanh Niên)
Tai nạn liên hoàn, 2 người nhập viện (Thanh Niên)
Nhà vật lý đoạt giải Nobel Klaus von Klitzing đến Bình Định (Thanh Niên)
6 tháng đầu năm: Hơn 200.000 người nhiễm cúm A/H1N1 (Thanh Niên)
Không thu phí cầu Bình Triệu 1 từ 6 - 19 giờ hằng ngày (Thanh Niên)
Tàu cá trôi dạt ở Hoàng Sa cần ứng cứu khẩn cấp (Thanh Niên)
Ẩu đả trong đám cưới, một người bị đánh tử vong (Thanh Niên)
Sập mái công trình, nhiều người bị thương (Thanh Niên)
Truy bắt nhóm nghi can bắn chết người tại Đà Lạt (Thanh Niên)
Xe máy đối đầu ô tô, một người chết (Thanh Niên)
Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở Quảng Ninh (Thanh Niên)
Nhiều lao động Việt tại Nga bị đưa đi giam giữ ở khu lều bạt tạm bợ (Thanh Niên)
Vụ Lotte Mart Bình Dương không gây thiệt hại về người (Vietnam+)
Đảm bảo an toàn công trình Đại thủy nông Nậm Rốm (Vietnam+)
Thấy thi thể nạn nhân thứ 7 vụ chìm canô ở Cần Giờ (Vietnam+)
Nồi cơm điện "lạ" phát nổ làm hai người bị thương (Vietnam+)
Hầm thức ăn bằng... chất tẩy! (Người lao động)
TP HCM chi chống ngập 70,5 tỉ đồng (Người lao động)
Tạm giữ sư dỏm lừa tiền (Người lao động)
Chẳng ai chịu mặc áo phao (Người lao động)
Những thông tin không nên bỏ qua sau hàng loạt vụ trẻ tử vong sau tiêm vaccine (Lao động)
Giấc mơ tỉ phú ngắn ngủi của ông lão chăn vịt (Lao động)
Ngã Tư Sở tắc cứng (Tiền phong)
Ba người bị lũ cuốn trôi (Tiền phong)
Đào móng nhà, phát hiện 61 ngôi mộ (Tiền phong)
Lợn rừng tấn công, hai người bị thương (Tiền phong)
Đưa vào hoạt động hangar sửa chữa máy bay thân rộng (SGGP)
Chia sẻ, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho nạn nhân da cam (SGGP)
Thiếu việc làm, người ra tù dễ tái phạm (SGGP)
“Ôtô điên” gây tai nạn liên hoàn giữa thủ đô (Tuổi trẻ)
Nổ nồi cơm điện, một bé gái bị thương nặng (Tuổi trẻ)
Bị kỷ luật, chủ tịch xã chuyển sang làm cán bộ huyện (Tuổi trẻ)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Bỏ bê di sản ca trù (Thanh Niên)

Phải báo cáo về ca trù sau 4 năm nhận danh hiệu di sản thế giới, Sở VH-TT-DL Hà Nội mới phát hiện ra không nơi nào nhận quản lý, theo dõi việc này.

Bỏ bê di sản ca trù
Các nhà nghiên cứu lo lắng ca trù sẽ rơi vào cảnh cha chung không ai khóc - Ảnh: Ngọc Thắng

“Hôm trước, Cục Di sản đôn đốc tiến độ gửi báo cáo về ca trù, theo cam kết với UNESCO từ 2009, phòng mình được phân công thực hiện báo cáo. Làm văn bản gửi các nơi đề nghị cung cấp số liệu mới tá hỏa lên khi không nơi nào nhận quản lý, theo dõi việc này. Ai đó giúp chúng tôi với”, một cán bộ theo dõi di sản của Sở VH-TT-DL Hà Nội cho biết.

>> Cần khôi phục đúng không gian biểu diễn ca trù
>> Không thể sống trong di sản chỉ để ngắm nhìn
>> UNESCO “xiết” danh hiệu di sản
>> UNESCO công bố 19 di sản thế giới mới
>> Quản lý di sản theo nhiệm kỳ

Kênh nhà Lê - Kỳ tích nghìn năm: Khởi nguồn cho sự nghiệp nam tiến (Thanh Niên): Theo sử sách, trong thời gian chưa đầy 3 năm sau khi lên ngôi hoàng đế, Lê Hoàn đã dẹp xong cuộc nổi loạn trong nước, đồng thời thực hiện sự nghiệp vĩ đại phá Tống (năm 981), bình Chiêm (năm 982). >> Công nhận di tích lịch sử ở Huế / Tiếp tục khai quật di tích thành Hoàng Đế / Khai quật Khu di tích Gò Tháp.

Khởi đầu đẹp của 'Dấu ấn' (Thanh Niên): Một tên tuổi như Thu Minh cộng với chất lượng chương trình được đầu tư gần như tốt nhất cho nghệ sĩ thăng hoa thì không thể không thành công. Chồng Tây nói 'Anh yêu em' bằng tiếng Việt làm Thu Minh nức nở (iHay). >> Nhạc sĩ Hoài Sa: 'Chỉ có duy nhất Thu Minh trên đời này / Gần 1.000 khán giả vỡ tung cùng Thu Minh / Thu Minh 'thay áo' cho toàn bộ ca khúc / ‘Dấu ấn’ mở màn với live show Thu Minh / Thu Minh đánh dấu 20 năm sự nghiệp bằng liveshow hoành tráng.

Sách gỗ độc bản về tiểu sử Trương Định (Thanh Niên): Nghệ nhân Võ Văn Hải (Hội VHNT Đắk Lắk) vừa hoàn thành cuốn sách bằng gỗ quý (30 x 40 cm) về tiểu sử người anh hùng Trương Định. >> Phát sóng phim về anh hùng Trương Định / Tiếp nhận cuốn sách cổ 'Kỹ thuật của người An Nam.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Trò đời lên sóng (Thanh Niên)
Giao lưu với nhà văn Nhật viết về bà Nguyễn Thị Bình (Thanh Niên)
Võ Thị Thùy Trang đăng quang Hoa khôi trí tuệ Việt Nam 2013 (Thanh Niên)
Giọng hát Việt nhí: Thí sinh lấy nước mắt khán giả bằng ca khúc về ba mẹ (Thanh Niên)
Phương Mỹ Chi sốt nặng 3 ngày trước khi thi (Thanh Niên)
Hoàng Quyên Idol: Tình yêu tôi cất cho riêng mình (iHay)
Rihanna té ngã chỏng gọng ở quê nhà (iHay)
Lại Hương Thảo sẽ đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss World 2013? (iHay)
Lại Thanh Hương diện váy ‘siêu ngắn' đi xem ‘Tôi là người chiến thắng’ (iHay)
Sao đồng tính nữ sẽ dẫn chương trình Oscar 2014 (Vietnam+)
Khai mạc Liên hoan đờn ca tài tử giải "Hoa sen vàng" (Vietnam+)
Tổ chức thành công Lễ hội văn hóa Việt tại Potsdam (Vietnam+)
The Voice Kids: Sâu lắng những ca khúc về gia đình (Vietnam+)
Nét quyến rũ mùa thu (Người lao động)
Ellen DeGeneres dẫn chương trình Oscar 2014 (Người lao động)
Charlize Theron vận động chống AIDS tại Nam Phi (Người lao động)
Làm mới tuyệt phẩm sân khấu (Người lao động)
HyunA - biểu tượng gợi cảm của Hàn Quốc (Lao động)
Hoa hậu Ngọc Diễm tươi tắn bên Hot boy Quang Minh (Lao động)
Ca sĩ Văn Mai Hương: “Chậm lại một phút” để sống ý nghĩa hơn (Lao động)
Cái bóng ông chồng cũ (Tiền phong)
Hội ngộ các ban nhạc thập niên 70-80 (Tiền phong)
Tin và yêu với “Mãi còn tin yêu” (Tiền phong)
Việt Nam đoạt giải nhất tại cuộc thi piano quốc tế (Tiền phong)
“Hollywood cần một siêu nhân” (SGGP)
Tây Ban Nha: Giữ gìn truyền thống đan ren (SGGP)
Diễm My 9x: Giữ gìn hình tượng, nhân thân trong sạch (SGGP)
Khi âm nhạc chưa là bạn (Tuổi trẻ)
Khi chúng ta rời khỏi Trái đất (Tuổi trẻ)
Hào quang lúc trẻ là vết ố khi trưởng thành (Tuổi trẻ)

'Running Man' mang quốc kỳ VN đến sân Emirates (Thanh Niên)

“Running Man” Vũ Xuân Tiến, chàng CĐV nhiệt thành chạy gần 8 km theo chiếc xe buýt chở các cầu thủ Arsenal trong chuyến du đấu tại Hà Nội hồi tháng 7, bất ngờ xuất hiện trên sân Emirates với quốc kỳ Việt Nam hôm 3.8.

'Running Man' mang quốc kỳ VN đến sân Emirates 1
Xuân Tiến khoác quốc kỳ Việt Nam chạy quanh sân Emirates - Ảnh: Arsenal.com

Báo chí Anh xem đây là sự kiện lớn trong ngày mở màn Emirates Cup. Tờ Daily Mail chạy tít: “Running Man” đã trở lại! Ngôi sao trên mạng internet của Arsenal là khách danh dự tại giải Emirates Cup. The Sun bình luận: “Arsenal giới thiệu “Running Man” hệt như đang ra mắt một bản hợp đồng mới của họ vừa ký mùa hè này”.

>> Đến Anh, bỗng dưng 'Running man' nhớ... Việt Nam
>> Arsenal hòa chật vật trong ngày 'Running man' viếng thăm

Thanh Trang với giấc mơ vô địch thế giới (Thanh Niên): Ngay sau khi đăng quang ngôi vô địch châu u, cựu số 1 cờ vua VN Hoàng Thanh Trang thổ lộ đây là giải đấu khó khăn nhất và cũng bất ngờ nhất khi có nhiều trận cầm quân đen nhưng Trang đã chiến thắng. >> Hoàng Thanh Trang đăng quang giải cờ vua châu u / Thanh Trang vô địch châu u / Hoàng Thanh Trang chạm tay vào ngôi vô địch châu u.

Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games (Thanh Niên): Chiều qua, Nguyễn Thị Ánh Viên hoàn tất ngày thi đấu cuối cùng của mình ở giải vô địch bơi lội thế giới với cự ly 400 m nữ hỗn hợp. >> Ánh Viên tự tin / Bơi lội VN nhìn từ Ánh Viên / Ánh Viên cần được đầu tư mạnh.

Chàng trai Vietnam Idol giành HCV (Thanh Niên): Nam võ sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã giành chiến thắng nội dung thái cực quyền trong môn biểu diễn wushu tại World Games diễn ra ở Colombia vào hôm qua. >> Nguyễn Thanh Tùng giành HCV thế giới môn Thái cực quyền.

* Tin tức thể thao đáng chú ý:

Kiên Giang đặt chân xuống hạng (Thanh Niên)
Fan Sông Lam làm 'dậy sóng' Bình Dương (Thanh Niên)
K.Kiên Giang tiến rất gần cửa xuống hạng (Thanh Niên)
Blanc có danh hiệu đầu tiên cùng PSG (Thanh Niên)
Real Madrid vào chung kết Champions Cup (Thanh Niên)
PSG nhọc nhằn đăng quang Siêu cúp Pháp (Thanh Niên)
Điểm tin bóng đá sáng 4.8.2013 (Thanh Niên)
Tiến Minh đặt mục tiêu vào tứ kết (Thanh Niên)
WAGs xinh nhất Anh đòi lên Playboy (Thanh Niên)
Bạn gái Aguero sợ mất người yêu (Thanh Niên)
Hai kình ngư nữ tuổi teen liên tiếp phá kỷ lục thế giới (Thanh Niên)
Thua Bình Dương, SLNA dâng ngôi đầu cho Hà Nội T&T (Vietnam+)
Chuyển nhượng 4/8: M.U tính "hút máu" Bayern Munich (Vietnam+)
Thành lập Liên đoàn vovinam Việt Võ Đạo Algeria (Vietnam+)
Arsenal chật vật cầm hòa 2-2 với Napoli (Người lao động)
Tiến Minh thận trọng (Người lao động)
Sao tennis hội tụ về Rogers Cup (Người lao động)
Từ bầu Kiên tới bầu Đệ (Lao động)
HLV Wenger: Real mua Bale 87 triệu bảng là trò đùa (Tiền phong)
Giao hữu quốc tế: Arsenal thua Galatasaray 1 - 2 (SGGP)
Giấc mơ chuyên nghiệp (SGGP)
Neymar bị bệnh thiếu máu, có thể không du đấu châu Á (Tuổi trẻ)
Falcao, Ronaldo ghi bàn; Rooney bất ngờ được ra sân (Tuổi trẻ)
Mỹ áp đảo ở môn bơi lội tại Barcelona 2013 (Tuổi trẻ)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 4.8.2013
>> Điểm báo ngày 3.8.2013
>> Điểm báo ngày 2.8.2013
>> Điểm báo ngày 1.8.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.