
Chuyện sách giáo khoa cho học sinh nghèo
Ba ngày làm xong kế hoạch. Sau 2 tuần sẽ hoàn thành kế hoạch trang bị sách giáo khoa cho 2 trường học ở miền núi xa xôi, nơi bà con dân tộc Mông, Tày, Nùng… đang nghèo khó. Lòng tôi rạo rực niềm vui!
Ba ngày làm xong kế hoạch. Sau 2 tuần sẽ hoàn thành kế hoạch trang bị sách giáo khoa cho 2 trường học ở miền núi xa xôi, nơi bà con dân tộc Mông, Tày, Nùng… đang nghèo khó. Lòng tôi rạo rực niềm vui!
Chính phủ các nước ở châu Á áp dụng những chính sách khác nhau về sách giáo khoa, bao gồm buộc phụ huynh phải mua, cung cấp miễn phí hoặc cho học sinh mượn.
Mới đây, Bộ GD-ĐT đã đề xuất phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn, sử dụng nhiều lần.
Trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào chiều 21.6, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đã báo cáo một số vấn đề nóng liên quan đến sách giáo khoa đang được dư luận quan tâm.
Tôi hoan nghênh đề xuất của Bộ GD-ĐT về việc dùng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường.
Theo Cổng thông tin Chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chủ trì cuộc họp về các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa.
Bộ GD-ĐT đã đề xuất phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn, sử dụng nhiều lần.
Mới đây, Quốc hội ban hành nghị quyết trong đó yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan có biện pháp hạ giá sách giáo khoa; thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Giá sách giáo khoa tăng cao là gánh nặng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vậy giải pháp nào để giảm chi phí mua sách giáo khoa là nội dung quan trọng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (22.6).
Trước tình hình các mặt hàng thiết yếu đều tăng giá, đời sống người dân khó khăn, nếu có sự quyết tâm thực hiện giữa các bộ ngành thì năm học mới vẫn có thể thực hiện việc miễn học phí, cho học sinh mượn sách giáo khoa.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ban hành Chỉ thị số 643 về việc sử dụng sách giáo khoa (SGK) và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Xung quanh bức xúc về việc giá sách giáo khoa quá cao, lãng phí khi sử dụng 1 lần, nhiều cuốn sách không sử dụng đến..., Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo trong nhà trường.
Nhiều đại biểu Quốc hội liên tiếp tranh luận với trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khi ông nói nhà nước phải can thiệp giá xăng; còn với giá sách giáo khoa thì hiện chưa có cơ sở để bình ổn.
Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, rà soát, nghiên cứu giải pháp phù hợp với các vấn đề liên quan sách giáo khoa theo hướng tạo thuận lợi, tiết kiệm, giảm chi phí, bảo đảm lợi ích chính đáng của học sinh, phụ huynh.
Những bức xúc về giá sách giáo khoa (SGK) mới tăng cao gần đây cũng như cách thức sử dụng, vận hành SGK hiện nay ở Việt Nam khiến mọi người đặt câu hỏi liệu các nước có những vấn đề này?
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định bộ này đã có nhiều chỉ đạo để giá sách giáo khoa thấp nhất, đồng thời kiên trì kiến nghị đưa SGK vào danh mục nhà nước định giá, trợ giá.