Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh

19/08/2025 10:29 GMT+7

Sáng 19.8, nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt khánh thành, khởi công các công trình, dự án lớn chào mừng Quốc khánh.

Đắk Lắk: Khởi động dự án cảng Bãi Gốc và 2 khu công nghiệp

Sáng 19.8, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng cảng Bãi Gốc, dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Tâm - giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên.

Dự án đầu tư xây dựng cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (xã Hòa Tâm, TX.Đông Hòa cũ) được chia làm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỉ đồng. Dự án có quy mô diện tích vùng đất là 156 ha và vùng nước 214 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 24.000 tỉ đồng.

 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao quyết định chủ trương đầu tư cho dự án cảng Bãi Gốc và KCN Hòa Tâm cho ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1 có quy mô sử dụng đất gần 492 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.188 tỉ đồng, nhà đầu tư là Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Hòa Tâm (thuộc Tập đoàn Hòa Phát).

 - Ảnh 2.

Ảnh phối cảnh dự án cảng Bãi Gốc và KCN Hòa Tâm

ẢNH: TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Cùng thời điểm, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Tập đoàn N&G tổ chức lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN công nghệ cao Phú Yên tại P.Hòa Hiệp (P.Hòa Hiệp Bắc, TX.Đông Hòa, Phú Yên cũ).

 - Ảnh 3.

Lễ khởi động KCN công nghệ cao Phú Yên

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Dự án có quy mô diện tích đất khoảng 251,6 ha, tổng vốn đầu tư 2.369 tỉ đồng. 

Gia Lai: Bứt phá với các dự án hạ tầng giao thông và công nghiệp

Sáng 19.8, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt khởi công, khánh thành 8 công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai).

Khi dự án hoàn thành, Cảng hàng không Phù Cát sẽ đủ năng lực đón các loại tàu bay Code C (A320, A321) và cả Code E khi có nhu cầu. Công suất dự kiến đạt 5 triệu hành khách/năm vào 2030 và hướng tới 7 triệu hành khách/năm vào 2050.

Trong ngày, Gia Lai khánh thành tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong (dài gần 18 km, vốn đầu tư hơn 791 tỉ đồng). Một dự án giao thông quan trọng khác là tuyến đường kết nối từ ĐT.638 đến ĐT.639 (dài 19,2 km, vốn đầu tư hơn 818 tỉ đồng).

Song song với hạ tầng giao thông, Gia Lai cũng khởi công nhiều dự án công nghiệp trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn dự lễ khởi công Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 với vốn đầu tư hơn 4.500 tỉ đồng (trong tổng dự án 8.300 tỉ đồng). Khu công nghiệp này có diện tích 437 ha, nằm ở vị trí chiến lược kết nối cảng biển, sân bay và cao tốc. Đây được định hướng là "cực tăng trưởng công nghiệp" mới của Gia Lai.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 1.

Khởi công Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 (Gia Lai)

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai còn khởi công Nhà máy VinaNutrifood Bình Định với vốn gần 500 tỉ đồng. Nhà máy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain trong quản lý vùng nguyên liệu, bao tiêu hơn 2.500 ha cây trồng đặc sản như xoài, dứa, dừa, sâm bố chính, cà gai leo...

Song song, ba cụm công nghiệp gồm Bình Thành, Cát Hiệp và Cát Hanh cũng được khởi công, với tổng vốn hơn 1.000 tỉ đồng.

Cầu Rạch Miễu 2 nối đôi bờ sông Tiền

Sáng 19.8, tại Đồng Tháp, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành, đưa vào khai thác công trình cầu Rạch Miễu 2.  Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND hai tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, đại diện các sở, ngành cùng đông đảo người dân địa phương cùng tham dự lễ.

Đây là dự án giao thông trọng điểm, kết nối hai bờ sông Tiền, trước đây là tỉnh Tiền Giang – Bến Tre (nay là Đồng Tháp và Vĩnh Long).

Dự án cầu Rạch Miễu 2 được khởi công ngày 29.3.2022, với tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Công trình có quy mô lớn, gồm tuyến cầu dài khoảng 17,6 km, trong đó cầu chính vượt sông Tiền là cầu dây văng, bảo đảm khổ thông thuyền hiện đại, mặt cắt ngang đáp ứng 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 2.

Cầu Rạch Miễu 2 kết nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp

ẢNH: THANH QUÂN

Cầu Rạch Miễu 2 đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm trên cầu Rạch Miễu hiện hữu, phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp. Công trình còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng ĐBSCL, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, giảm tai nạn, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM đến các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, nắng khắp 3 miền

Tây Ninh khởi công 3 dự án gần 100.000 tỉ đồng

Ngày 19.8, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp các doanh nghiệp chủ đầu tư tổ chức khởi công 3 dự án quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư gần 100 tỉ đồng.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại lễ khởi công

ẢNH: BẮC BÌNH

Ba dự án được khởi công gồm: KCN Bình Hòa Nam 1, Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (Vinhomes Cần Giuộc) và Dự án xây dựng đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E (trục động lực TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp).

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết KCN Bình Hòa Nam 1 có diện tích hơn 322 ha, vốn đầu tư hơn 3.900 tỉ đồng, định hướng trở thành KCN tổng hợp đa ngành, ưu tiên công nghệ cao và thân thiện môi trường. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho 15.000 - 23.000 lao động.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 4.

Mô hình thiết kế xây dựng KCN Bình Hòa Nam 1

ẢNH: CĐT

Dự án Khu đô thị Vinhomes Cần Giuộc - Vinhomes Phước Vĩnh Tây có quy mô hơn 1.090 ha, vốn đầu tư khoảng 90.000 tỉ đồng. Dự án chia thành 3 phân khu, cung cấp hơn 15.000 lô đất thấp tầng, gần 13.500 căn hộ xã hội và 2.370 căn tái định cư.

Dự án đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E có tổng vốn hơn 3.040 tỉ đồng, là tuyến đường có vai trò chiến lược trong kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp; trong đó hợp phần 1 mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, vốn 1.433 tỉ đồng. Riêng năm 2025, tỉnh đã bố trí 200 tỉ đồng để triển khai. 

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và cầu vượt biển Hòn Khoai

Ngày 19.8 tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khởi công dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Cà Mau là 1 trong 9 điểm cầu chính trong sự kiện tổ chức lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỉ đồng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025).

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài khoảng 90 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, bề rộng mặt đường 24,75 m. Tổng vốn đầu tư gần 59.000 tỉ đồng, được thi công theo cơ chế khẩn cấp, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 5.

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi được Thủ tướng phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, với mục tiêu kết nối thông suốt tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đến Đất Mũi và cảng Hòn Khoai

ẢNH: GIA BÁCH

Đặc biệt, gắn với tuyến cao tốc là cầu vượt biển từ Đất Mũi đến Cảng Hòn Khoai, có chiều dài dự kiến gần 18 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h với tổng mức đầu tư dự kiến 17.000 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và dài thứ 3 Đông Nam Á.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 6.

Nối với tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi là cầu vượt biển đến Cảng Hòn Khoai, có chiều dài dự kiến gần 18 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h với tổng mức đầu tư dự kiến 17.000 tỉ đồng

ẢNH: GIA BÁCH

Song song đó, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai phía nam giữa 2 đảo Hòn Khoai và Hòn Sao sẽ được xây dựng với tổng diện tích gần 629 ha, tạo thuận lợi phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới biển. Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai với vốn đầu tư hơn 15.000 tỉ đồng, bến dài 1.000 m, đón tàu đến 250.000 DWT, được xem là cú hích quan trọng đưa Cà Mau bước vào bản đồ logistics quốc tế.

Bên cạnh 3 dự án trên, Cà Mau còn khởi công dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỉ đồng; nhà ở xã hội khu đô thị mới khóm 5, P.An Xuyên; khánh thành dự án Khu liên hợp thể dục - thể thao Bạc Liêu tổ chức tại P.Bạc Liêu; khánh thành dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng) tổ chức tại P. Hòa Thành.

Thông xe 2 tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan

Sáng 19.8, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Được khởi công vào tháng 1.2023, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ có chiều dài 65,5 km, tổng vốn đầu tư gần 9.920 tỉ đồng. Đoạn cuối tại xã Cam Hiếu (nay là xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 7.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ có chiều dài 65,5 km, tổng vốn đầu tư gần 9.920 tỉ đồng

ẢNH: T.L

Tuyến cao tốc chạy gần song song với đường Hồ Chí Minh và có một số điểm giao cắt, nơi các hầm chui đang được xây dựng để bảo đảm an toàn lưu thông.

Cũng trong sáng nay 19.8, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án này được đầu tư xây dựng trên cơ sở mở rộng đường tránh nam hầm Hải Vân - Túy Loan, dài 11,5 km, thuộc địa phận TP.Đà Nẵng, điểm đầu tại Km 66+00 tiếp giáp nút giao Hòa Liên (trùng điểm cuối của cao tốc La Sơn - Hòa Liên), điểm cuối tại Km 77+472 tiếp giáp nút giao Túy Loan (điểm đầu của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 8.

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam

ẢNH: S.X

Ở giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc này có quy mô bố làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22 m cùng với đường gom song hành hai bên với quy mô cấp 4 đồng bằng. Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.100 tỉ đồng từ vốn ngân sách nhà nước. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư theo quy mô quy hoạch 6 làn xe, bề rộng nền đường 29 m.

Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án là mắt xích kết nối cao tốc La Sơn - Hòa Liên, hầm Hải Vân, QL1 với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và QL14B, đảm bảo giao thông thông suốt, kiềm chế tai nạn giao thông, thuận lợi công tác cứu hộ cứu nạn, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao. 

Đồng thời, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể của TP.Đà Nẵng, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới đường cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Khởi động các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Sáng 19.8, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức tổ chức lễ khởi công công trình khu tái định cư (TĐC) phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc - nam trên địa bàn P.Điện Bàn Bắc. Khu TĐC này diện tích 4,69 ha, quy hoạch hiện đại với tổng mức đầu tư hơn 76 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 9.

Khu TĐC phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam trên địa bàn P.Điện Bàn Bắc có quy mô đầu tư 4,69 ha

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư; dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2026.

Khu TĐC không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao mà còn tạo nên diện mạo đô thị mới, góp phần kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Công trình cũng có ý nghĩa quan trọng, phục vụ trực tiếp công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và TĐC dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc – nam.

Sáng cùng ngày (19.8), UBND TP.Huế cũng tổ chức khởi công hàng loạt khu TĐC, nghĩa trang phục vụ đường sắt cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố.

Cụ thể, dự án hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC số 1 thuộc Khu B – đô thị mới An Vân Dương có tổng diện tích 2,5 ha với tổng mức đầu tư gần 39 tỉ đồng. Dự án hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang khu vực phía bắc TP.Huế tổng diện tích 2,5 ha, với kinh phí gần 9,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, TP.Huế cũng khởi công dự án hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang khu vực phía nam thành phố với tổng diện tích 4,9 ha, mức đầu tư gần 44 tỉ đồng. Riêng dự án hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC khu vực Chân Mây – Lăng Cô có diện tích 12,65 ha, tổng vốn đầu tư hơn 251 tỉ đồng.

Tất cả dự án này đều phục vụ di dời, TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Toàn bộ dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế, công nghiệp Huế làm chủ đầu tư.

Đà Nẵng: Siêu tổ hợp gần 80.000 tỉ đồng ven sông Hàn

Sáng nay 19.8, Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công siêu dự án Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) với tổng mức đầu tư gần 79.790 tỉ đồng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 10.

Nghi thức động thổ dự án Da Nang Downtown, được kỳ vọng là biểu tượng phát triển mới của Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Da Nang Downtown được quy hoạch trên diện tích 76,92 ha tại khu Công viên Châu Á cũ (P.Hòa Cường), sở hữu vị trí “kim cương” ven sông Hàn, giữa cầu Trần Thị Lý và cầu Tiên Sơn. Siêu tổ hợp bao gồm công viên văn hóa, nhà hát 9.000 m² với 4.000 chỗ ngồi, khu bảo tàng, trung tâm triển lãm, phố thương mại ven sông, công viên xanh, cùng tòa tháp 69 tầng cao 408m, dự kiến là công trình cao thứ 2 Việt Nam và cao nhất miền Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh trong bối cảnh Đà Nẵng - Quảng Nam hợp nhất trở thành đô thị lớn nhất cả nước với nhiều quy hoạch chiến lược, dự án Da Nang Downtown được xem là biểu tượng mới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế Đà Nẵng trên bản đồ du lịch và thương mại toàn cầu.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 11.

Phối cảnh tổng thể Da Nang Downtown

ẢNH: Sun Group

"Với quy hoạch độc đáo, Da Nang Downtown hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của thành phố, điểm đến đẳng cấp thu hút du khách bốn phương, đồng thời khẳng định vị thế và niềm tự hào của Đà Nẵng trên bản đồ quốc tế", ông Hồ Kỳ Minh nói.

Hải Phòng khởi công, khánh thành 9 công trình nghìn tỉ

Sáng 19.8, TP.Hải Phòng đã tổ chức lễ khởi công và khánh thành đồng loạt 9 dự án quan trọng, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9. 

Lễ khởi khởi công, khánh thành được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 6 điểm cầu, trong đó điểm cầu chính được tổ chức tại lễ khánh thành cầu Máy Chai (còn gọi là cầu Hoàng Gia) và tuyến đường dẫn hai bên.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 12.

Cầu Máy Chai dài gần 2,2 km, rộng 21 m, có 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, kết nối đảo Vũ Yên đến trung tâm TP.Hải Phòng

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cùng thời điểm, TP cũng khởi công Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, tổng vốn gần 2.690 tỉ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Dự án có diện tích hơn 23.000 m², công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm, có khả năng mở rộng lên 10 triệu hành khách. Nhà ga được thiết kế với 2 tầng nổi, gồm 28 quầy thủ tục, 4 cầu ống lồng, 14 ki ốt làm thủ tục, đạt chuẩn quốc tế.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 13.

Phố cảnh Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, Hải Phòng cũng khởi công khu tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại P.Dương Kinh. Dự án có diện tích gần 75.000 m², với 470 lô, phục vụ chỗ ở cho khoảng 1.880 người. Tổng vốn đầu tư gần 284 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Tại khu vực phía tây thành phố, loạt dự án hạ tầng giao thông được khởi công gồm: Đường tránh QL37 (dài 5,4 km), vốn đầu tư 612 tỉ đồng; Tuyến đường nối QL17B với cầu Dinh (dài hơn 3 km), vốn đầu tư 248 tỉ đồng; Cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn (dài 2,47 km), vốn đầu tư hơn 1.228 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, thành phố cũng khánh thành tuyến đường dẫn cầu Đồng Việt dài 5,3 km, tổng mức đầu tư gần 470 tỉ đồng, giúp kết nối Hải Phòng với các khu, cụm công nghiệp và địa phương lân cận như Bắc Ninh, thúc đẩy liên kết vùng.

Ngoài ra, trong lĩnh vực y tế và văn hóa cũng có dấu ấn trong loạt dự án lần này, với lễ khởi công Đền thờ liệt sĩ và công viên văn hóa tại P.Tân Hưng, tổng vốn 200 tỉ đồng, và khánh thành giai đoạn 2 Bệnh viện Phụ sản Hải Dương với khối điều trị 7 tầng, tổng đầu tư gần 240 tỉ đồng.

Quảng Ninh khánh thành loạt công trình nghìn tỉ

Sáng 19.8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình Trường THCS Trọng Điểm tại P.Hạ Long, một trong những công trình giáo dục tiêu biểu được hoàn thành đúng dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 14.

Trường THCS Trọng Điểm, P.Hạ Long (Quảng Ninh)

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao những nỗ lực của Quảng Ninh trong việc đầu tư hạ tầng giáo dục và chăm lo sự nghiệp trồng người. Ông kỳ vọng Trường THCS Trọng Điểm sẽ tiếp tục là cái nôi đào tạo những công dân toàn diện, có tri thức, văn hóa, trách nhiệm và biết sống hạnh phúc vì cộng đồng.

Trường THCS Trọng Điểm được xây mới trên khu đất rộng 1,5 ha, với tổng mức đầu tư gần 160 tỉ đồng, gồm 45 lớp học, đáp ứng quy mô 2.000 học sinh. Ngôi trường là điểm sáng của ngành giáo dục Quảng Ninh, tiền thân là Trường Chuyên Phổ thông cấp II TX.Hồng Gai, với lịch sử hình thành từ năm 1993. Trường đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba, hạng nhì và đặc biệt là Huân chương Lao động hạng nhất năm học 2024 - 2025.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 15.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại sự kiện

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cũng trong sáng 19.8, tỉnh Quảng Ninh khánh thành Trụ sở Báo và Phát thanh – Truyền hình Quảng Ninh tại P.Hạ Long. Công trình có tổng mức đầu tư gần 800 tỉ đồng, thiết kế gồm 19 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sử dụng gần 19.000 m².

Ngoài ra, tỉnh còn khánh thành Dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư đồi Ngân hàng, địa phận P.Hạ Long và P.Hà Lầm. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 25.900 m², gồm 3 tòa chung cư (2 tòa cao 19 tầng, 1 tòa cao 17 tầng), với tổng mức đầu tư 1.361 tỉ đồng.

Hưng Yên khởi công dự án Bệnh viện đa khoa Thái Bình

Ngày 19.8, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khởi công dự án Bệnh viện đa khoa Thái Bình tại P.Trần Lãm (Hưng Yên).

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, dự án Bệnh viện đa khoa Thái Bình được xây dựng trên diện tích 12 ha, có tổng mức đầu tư 2.730 tỉ đồng (chưa bao gồm trang thiết bị y tế) là một trong những công trình y tế trọng điểm, quy hoạch hiện đại với quy mô 1.200 giường, định hướng mở rộng lên 1.500 giường.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 16.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên, kỳ vọng khi hoàn thành, bệnh viện sẽ là điểm nhấn trong mạng lưới y tế hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân

ẢNH: T.Đ

Cũng trong ngày 19.8, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khởi công dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng; khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp Khu công nghiệp Yên Mỹ 2.

Cả 3 công trình này được khởi công có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Khánh Hòa: Khởi công 4 dự án trọng điểm

Sáng 19.8, tỉnh Khánh Hòa đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm về giáo dục, công nghiệp, an sinh và đô thị.

Tham dự lễ khởi công có ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành của tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo các doanh nghiệp, đối tác.

Lễ khởi công dự án UEH Nexus Campus Nha Trang - Phân hiệu Trường đại học Kinh tế TP.HCM tại Khánh Hòa, được tổ chức trên khuôn viên rộng 2,1 ha thuộc khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông (P.Nam Nha Trang), có tổng vốn đầu tư 294 tỉ đồng.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 17.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án UEH Nexus Campus Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

Tại P.Bảo An (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận cũ), Tập đoàn Hoàng Quân phối hợp cùng Công ty TNHH bất động sản Sao Biển khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải. Đây là dự án tiêu biểu nằm trong chương trình phát triển 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030.

Tại P.Bắc Ninh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty CP phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ tổ chức khởi công dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Dốc Đá Trắng. Dự án có diện tích 288 ha, vốn đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.

Điểm nhấn đáng chú ý khác là lễ khởi công khu đô thị hỗn hợp Nha Trang tại P.Nam Nha Trang do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Với vị trí "trung tâm của trung tâm", dự án bao quanh bởi sông Quán Trường và sông Tắc, được thiết kế gồm 3 phân khu: bán đảo đô thị sinh thái thông minh, đảo công viên giải trí quốc tế và đảo Thiên đường, quy mô dự án 226 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 18.

Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang tọa lạc ở P.Nam Nha Trang, quy mô 226 ha, tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng

ẢNH: S.G

Khởi công dự án Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Lạt

Ngày 19.8 Lâm Đồng tổ chức khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, gồm: Dự án Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Lạt (khu B3) (P.Lang Biang- Đà Lạt, do Bộ VH-TT-DL làm chủ đầu tư); khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao; Khởi công dự án khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân và người dân thu nhập thấp ở KCN Hàm Kiệm 2 (đều ở xã Hàm Kiệm, H.Hàm Thuận Nam cũ) và tổ chức khánh thành dự án tuyến đường nối vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2 tại P.Mũi Né).

Tham dự tại lễ khởi công tại dự án Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Lạt (khu B3) ở P.Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng (P.7, TP.Đà Lạt cũ), có ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch HĐND và ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 19.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại lễ khởi công dự án Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Lạt

ẢNH: L.V

Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt được đầu tư với số vốn là 286 tỉ đồng, sẽ xây dựng khu bể bơi có mái che, công trình có 2 tầng, chiều cao 18 m, tổng diện tích xây dựng 3.387 m2; dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm 2026.

Cùng ngày 19.8, dự lễ khởi công, khánh thành các dự án phía ven biển Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quảng Trị khánh thành, khởi công loạt dự án ngàn tỉ đồng

Ngày 19.8, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện khánh thành, khởi công các công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hàng ngàn tỉ đồng.

Trong đó, có lễ khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh ở xã Lao Bảo do UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty CP phong điện Hải Anh phối hợp tổ chức. Dự án công suất 40MW, tổng vốn 1.500 tỉ đồng. Sau gần 2 năm thi công trong điều kiện khắc nghiệt, nhà máy đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 20.

Nhà máy điện gió Hải Anh

ẢNH: T.L

Cũng trong sáng nay, dự án Khu nghỉ dưỡng Phú Ninh do Công ty CP Đầu tư Phú Ninh (PNC) làm chủ đầu tư với sự đồng hành chiến lược của Taseco Group chính thức khởi công.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 21.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công khu nghỉ dưỡng Phú Ninh

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Dự án có diện tích hơn 2 ha ở ven biển Bảo Ninh thuộc P.Đồng Hới, tổng vốn đầu tư gần 800 tỉ đồng, gồm 250 phòng khách sạn 5 sao, 8 biệt thự cao cấp, trung tâm hội nghị 500 khách, cùng các tiện ích như khu chăm sóc sức khỏe, vui chơi, ẩm thực.

Tại xã Vĩnh Linh, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty CP Quang Anh Quảng Trị khởi công Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá. Dự án do Amber Industrial Parks đầu tư với quy mô 214,77ha, tổng vốn trên 1.250 tỉ đồng.

Trong chuỗi sự kiện, dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại P.Ba Đồn cũng được khởi công với diện tích 17,5ha, tổng vốn hơn 300 tỉ đồng.

Quảng Ngãi: Cầu Phước Lộc nối đôi bờ Trà Khúc

Ngày 19.8, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Phước Lộc, cây cầu thứ 7 bắc qua sông Trà Khúc, kết nối hai xã Nghĩa Giang và Sơn Tịnh.

Cầu Phước Lộc có chiều dài 710 m, rộng 22,9 m, gồm 3 nhịp vòm ống thép và 12 nhịp dẫn bằng bê tông cốt thép. Đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 1,8 km. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 850 tỉ đồng.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 22.

Cầu Phước Lộc là cầu thứ 7 nối liền 2 bờ sông Trà Khúc

ẢNH: P.A

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cầu Phước Lộc không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hằng ngày của người dân mà còn tạo bước đột phá trong kết nối hạ tầng giữa trung tâm và vùng ven, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh - Ảnh 23.

Ông Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại lễ khánh thành cầu Phước Lộc

ẢNH: P.A

Sau cầu Phước Lộc, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư các dự án giao thông có tính lan tỏa lớn, gắn kết với hai hành lang phát triển chiến lược, đảm bảo kết nối liên vùng và nội vùng. Đây sẽ là nền tảng để mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.