
Trung Quốc tăng tốc phát triển sức mạnh tàu sân bay
Việc Trung Quốc bổ sung thêm tàu sân bay đồng thời đẩy nhanh việc trang bị chiến đấu cơ tàng hình cho tàu sân bay trở thành nỗi lo cho nhiều bên trong khu vực.
Việc hạ thủy chiếc tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc, Type 003, được dự kiến diễn ra vào ngày 3.6, đã bị hoãn mà không rõ lý do, theo tờ South China Morning Post.
Một số hình ảnh được đưa lên mạng gần đây dường như cho thấy nhiều chiếc máy bay không người lái có khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng xuất hiện trên tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc, theo chuyên trang The Drive.
Giới khoa học Trung Quốc cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp vệ tinh của nước này có thể theo dõi tàu sân bay Mỹ 24/7 với độ chính xác cao.
Tàu sân bay USS George Washington đã trở thành tâm điểm chú ý ở Mỹ cũng như toàn cầu sau khi 3 thủy thủ trên tàu tự tử trong một tuần hồi tháng 4.
Trong khi Trung Quốc đang mở rộng hoạt động của chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình, nhiều nước khác trong khu vực cũng thúc đẩy triển khai loại chiến đấu cơ tương tự.
Nga sẽ đưa tàu sân bay duy nhất của nước này, chiếc Đô đốc Kuznetsov, đi sửa chữa trong tháng 5 giữa lúc nước này đang trong cuộc chiến với Ukraine.
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã huấn luyện cùng nhóm tác chiến lớn hơn bình thường ở tây Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng chưa nguôi trong khu vực.
Giới quan sát nhận định Trung Quốc đang đẩy mạnh huấn luyện phi công điều khiển FC-31 để triển khai cho tàu sân bay
Những hình ảnh gần đây chụp từ vệ tinh tại căn cứ không quân của quân đội Trung Quốc (PLA) khiến giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc bắt đầu chuẩn bị huấn luyện phi công cho tàu sân bay thứ tư.
Lệnh phong tỏa chống Covid-19 tại thành phố Thượng Hải được cho là đã làm trì trệ việc đóng tàu và ảnh hưởng đến việc hạ thủy tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc.