
Yahoo ngừng dịch vụ email ở Trung Quốc
Động thái này đánh dấu sự rút lui cuối cùng của hãng công nghệ Mỹ ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh quy định về dữ liệu ngày càng được thắt chặt.
Sau khi ngăn chặn gã khổng lồ gọi xe Didi Chuxing, mục tiêu mới của cơ quan giám sát internet Trung Quốc giờ đây là hai ứng dụng dịch vụ gọi xe tải và một nền tảng tuyển dụng trực tuyến.
Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội không chỉ là 'áo giáp' để chống lại những hành vi sử dụng mạng xã hội vô văn hóa, đưa họ trở về với 'con người' đúng nghĩa, mà còn tạo ra sự bình đẳng cho số đông.
Đáng chú ý, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội khuyến cáo cá nhân/tổ chức sử dụng mạng xã hội nên sử dụng họ, tên thật cá nhân; chỉ chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy;
Apple kiểm duyệt các ứng dụng, sử dụng các máy chủ của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc để lưu trữ dữ liệu, mà theo đánh giá có thể cho phép chính quyền Bắc Kinh truy cập thông tin khách hàng.
Từ câu chuyện YouTuber Thơ Nguyễn mới đây, các chuyên gia pháp lý cho rằng người dùng mạng xã hội cần xem xét kỹ càng, có trách nhiệm khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tránh bị xử lý theo quy định pháp luật.
Sống trong “thế giới phẳng” như ngày nay, con người nhờ có công nghệ thông tin mà xích lại gần nhau đến kỳ diệu. Thế nhưng mạng xã hội luôn là con dao hai lưỡi đáng lưu ý bởi có cả yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen.
Khi kênh YouTube A Hy TV với nhiều clip “dán nhãn” người dân tộc thiểu số là ngô nghê, kém văn hóa đã được rút đi thì nhiều kênh khác bôi nhọ cộng đồng này vẫn ngang nhiên tồn tại.
Theo ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình - thông tin điện tử (Bộ TT-TT), Cục đã nhận được văn bản đề nghị xử lý trường hợp vi phạm của kênh YouTube A Hy TV do Ủy ban Dân tộc gửi.
Nhà nghiên cứu dân tộc - TS Mai Thanh Sơn cho biết đã thấy kênh YouTube A Hy TV bất ổn ngay từ cái tên. A Hy theo tiếng Thái, tiếng Tày Thái có nghĩa là bộ phận sinh dục của phụ nữ.
Không chỉ bị chỉ trích vì lấy hình ảnh người dân tộc thiểu sổ để làm các clip hài 'méo mó', kênh A Hy TV còn tạo ra hàng loạt nội dung độc hại, đem chuyện quấy rối phụ nữ để câu view.
Ủy ban Dân tộc vừa có công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) đề nghị xử lý trường hợp vi phạm của kênh YouTube A Hy TV.