Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Hơn 115 triệu người Hàn Quốc có thể thanh toán QR tại Việt Nam
Từ nay, hơn 115 triệu người dùng Hàn Quốc, bao gồm du khách và người đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, có thể sử dụng ví điện tử hoặc ứng dụng ngân hàng nội địa để quét mã QR và thanh toán trực tiếp tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận trên toàn quốc.
Ngân hàng ngăn chặn số tiền lừa đảo lên gần 4.000 tỉ đồng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết tính đến 23.3, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động (SIMO) đã cảnh báo đến 3,5 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,1 triệu lượt đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng hơn 3.990 tỉ đồng.
Hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo tài khoản tới cơ quan thuế là khi nào?
Đối với hộ kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống, chậm nhất ngày 20.4 phải gửi thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Lì xì thời 4.0, khi phong bao đỏ 'lên sóng' cùng mã QR, số tài khoản
Có một thực tế là chuyện lì xì cũng thay đổi theo thời gian. Thay vì nghe tiếng sột soạt của phong bao đỏ thường thấy, thì giờ đây thường nghe… tiếng "ting ting" chuyển khoản, tiền "chạy" vào tài khoản chỉ trong tích tắc vài giây.
Tăng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân lên 300 triệu đồng/tháng
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 41 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2024 quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT). Theo đó, quy định tăng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân từ 100 triệu đồng lên 300 triệu đồng trong một tháng.
'Hệ sinh thái của Shark Bình có nhiều vi phạm, không dừng lại ở 2 tội danh'
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội, quá trình điều tra xác định trong hệ sinh thái của Shark Bình có ví ngân lượng. Hệ sinh thái của Shark Bình không chỉ dừng lại ở 2 tội danh 'vì có rất nhiều vi phạm'.
Lừa đảo kỹ thuật số làm Đông Nam Á thiệt hại 23,6 tỉ USD
Hiện trạng về lừa đảo đặc biệt là qua các kênh kỹ thuật số đã tạo ra cơn khủng hoảng lớn cho các quốc gia Đông Nam Á trong năm 2025, khi tỷ lệ gần hai phần ba số người trưởng thành trong khu vực đã bị lừa đảo, với mức tổng thiệt hại lên tới 23,6 tỉ USD.