Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Trình Chính phủ bổ sung 10 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
Tại dự án Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cụ thể với 11 khoản thu nhập.
Không còn mơ lương ngàn đô, nhiều người đang 'hạ chuẩn công việc' để đỡ áp lực?
Bên cạnh nhiều người xem công việc lương cao, chức danh tốt là thước đo thành công, thì một bộ phận người trẻ hiện nay lại chủ động hạ chuẩn công việc để đổi lấy sự cân bằng và dễ thở hơn trong cuộc sống.
Chính sách thuế, sao cứ mãi lạc hậu?
Mỗi lần sửa là mỗi lần khó nhưng chính sách thuế thu nhập cá nhân cứ đi từ cái lạc hậu này sang cái lạc hậu khác. Đáng nói, việc duy trì sự lạc hậu đó kéo dài khiến người nộp thuế, đặc biệt là người làm công ăn lương, chịu thiệt thòi lớn.
Sinh viên đi làm thêm thu nhập trên 3 triệu không được tính là người phụ thuộc?
Liên quan đến đề xuất mức thu nhập tính người phụ thuộc tăng lên 3 triệu đồng tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều luật Thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế đề xuất ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét điều chỉnh mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc đối với trường hợp con trên 18 tuổi đang đi học.
Thu nhập thấp xót tiền trừ thuế
Dù mức thu nhập vãng lai tính thuế thu nhập cá nhân dự kiến tăng lên 3 triệu đồng/lần nhưng các chuyên gia cho rằng vẫn chưa hợp lý. Bên cạnh đó, ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc là 1 triệu đồng/tháng, được quy định từ năm 2013 đến nay vẫn không thay đổi là quá lạc hậu.
Chỉ với 130 m², cô gái trồng rau bán 55.000/kg vẫn không đủ hàng
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chị Lê Công Trà My (32 tuổi, ngụ xã Bình Đại, Vĩnh Long - trước đây là H.Bình Đại, Bến Tre) khởi nghiệp với mô hình trồng rau thủy canh trong nhà màng, mang lại thu nhập ổn định.
Ít ai ngờ: Cánh đồng sen bình dị kiếm trăm triệu đồng/năm nhờ ý tưởng này
Từ cánh đồng sen rộng 2 ha, anh Bùi Văn Dúp (36 tuổi, ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) mạnh dạn đầu tư làm du lịch, biến vẻ đẹp bình dị của vùng quê miền Tây thành nơi trải nghiệm độc đáo, thu hút du khách gần xa.
Một đại học trả lương giáo sư, phó giáo sư lên tới 120 triệu đồng/tháng
Mức lương cố định hàng tháng mà các giáo sư, phó giáo sư tại ĐH Kinh tế TP.HCM nhận được dao động từ 52-120 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm thu nhập từ hoạt động giảng dạy vượt định mức, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học khác cùng thu nhập bổ sung nhân dịp tết.