Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Công đoàn dành 100 tỉ đồng chăm lo cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo
Trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam quyết định dành 100 tỉ đồng để hỗ trợ công nhân, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó hơn 40 tỉ đồng được trao trực tiếp thông qua chương trình 'Những món quà từ Đại hội'.
48 đội tham dự giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026
Tiếp nối thành công từ 3 mùa giải trước, giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 tiếp tục trở thành sân chơi thể thao uy tín của công nhân, viên chức, người lao động cả nước, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao.
Biểu dương 131 điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chiều 19.5, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01-KL/T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời biểu dương 43 tập thể và 88 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2025.
Những phong trào bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Trong những năm qua, nhất là giai đoạn 2024 - 2025 và quý 1/2026, hệ thống MTTQ VN TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Mặt trận cơ sở đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước với độ bao phủ rộng trên nhiều lĩnh vực đời sống.
Công đoàn nghiên cứu phương án hoán đổi lịch nghỉ lễ Ngày Văn hóa 24.11
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ cùng Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án hoán đổi ngày làm việc liền kề nhằm tạo kỳ nghỉ kéo dài cho người lao động vào dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.
Chủ tịch Quốc hội nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm để Công đoàn 'bứt tốc'
Ngày Quốc tế lao động, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, tạo khí thế mới, động lực mới để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam đổi mới, phát triển vững mạnh.
Khoảng trống khi không còn công đoàn ở một số cơ quan hành chính
Trước thực tế thiếu vắng tổ chức đại diện cho người lao động tại một số cơ quan hành chính, nhiều cán bộ công đoàn đã đề xuất nghiên cứu tái lập công đoàn, nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động và duy trì các hoạt động phong trào.
Công đoàn đề xuất linh hoạt trong hoán đổi ngày nghỉ lễ
Khảo sát nhanh của Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho thấy hơn 62% ý kiến người lao động ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù để nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026. Xu hướng này phản ánh nhu cầu thực tế về một kỳ nghỉ liền mạch, vừa giúp tái tạo sức lao động, vừa kích thích tiêu dùng và du lịch.
Xin ý kiến về 3 phương án hoán đổi ngày nghỉ lễ Giỗ tổ và 30.4
Chiều nay 8.4, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chính thức lấy ý kiến người lao động trên cả nước trên trang Facebook Công đoàn Việt Nam về các phương án hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ trong tháng 4, nhằm "nối" 2 kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 liền mạch.
Lo ngại rủi ro khi mở rộng kênh đầu tư quỹ BHXH
Nhiều chuyên gia và đại diện tổ chức công đoàn bày tỏ sự lo ngại trước đề xuất mở rộng danh mục đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) vào các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn doanh nghiệp nhà nước. Các ý kiến cho rằng đây là bước đi mạo hiểm, đầy rủi ro có thể ảnh hưởng đến của hàng triệu người lao động.
Công đoàn lấy ý kiến hoán đổi ngày để 'nối' 2 kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ - 30.4
Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam dự kiến lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về phương án hoán đổi ngày làm việc nhằm nối liền kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương với dịp lễ 30.4 - 1.5. Tuy nhiên, đề xuất này đang vướng quy định pháp luật hiện hành về nghỉ bù.
Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Sáng 5.3, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2023 - 2028), ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.