
Chủ tịch Quốc hội: 'Năm 2023 không giải ngân được gói 347.000 tỉ thì chấm dứt'
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ “lo ngại” về tiến độ giải ngân của Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế với gói 347.000 tỉ đồng đã được Quốc hội thông qua.
Tổ hợp may quy mô nhỏ là sáng kiến của chị Đoàn Thị Thi (một công nhân may tại Q.12, TP.HCM). Khi có được nguồn vốn hỗ trợ, sáng kiến của chị Thi đã tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều nữ công nhân khó khăn khác.
Gói hỗ trợ lớn nhất lịch sử với giá trị gần 350.000 tỉ đồng giải ngân bắt đầu trong năm nay khiến nhiều người lo ngại sẽ tác động đến chỉ số lạm phát.
Nghị quyết “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” được ban hành vào ngày cuối cùng của năm âm lịch, cho thấy tinh thần không có nghỉ tết, rất quyết liệt của Chính phủ.
Những nhà xưởng sáng đèn, máy móc trên công trường vẫn miệt mài chạy, hàng vạn người lao động làm việc xuyên tết... để kịp cho những lô hàng xuất ngoại ngay thời khắc chuyển mình sang năm mới; những chuyến bay cất cánh khi bầu trời mở rộng cửa...
Yếu tố quan trọng nhất cho gói hỗ trợ lần này là hướng dòng tiền vào đúng khu vực sản xuất, kinh doanh; đúng đối tượng cần hỗ trợ và có khả năng phục hồi.
Dự báo tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi lẫn thách thức đan xen trong năm nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Hôm qua (8.1), UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Trong một năm nền kinh tế toàn cầu chao đảo vì đại dịch, thì bức tranh kinh tế VN vẫn nổi lên nhiều gam màu sáng.
Lần đầu tiên, Chính phủ trình Quốc hội một chương trình tổng thể để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với quy mô ước hơn 12 tỉ USD (291.000 tỉ đồng).
Trước thềm năm mới, Báo Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với PGS-TS Trần Đình Thiên (ảnh), nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, xung quanh chủ đề Việt Nam viết tiếp câu chuyện tăng trưởng kinh tế trong năm 2022.