Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Cao tốc qua Lâm Đồng: Giải phóng mặt bằng chậm, nhiều điểm nghẽn kéo dài
Ngày 30.5, Trung tâm Phát triển quỹ đất Lâm Đồng báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng 2 dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và Tân Phú - Bảo Lộc. Dù địa phương liên tục đốc thúc, nhưng tiến độ chưa đạt yêu cầu.
Kè chống sạt lở Năm Căn đội vốn sau gần 10 năm triển khai thi công
Sau gần 10 năm triển khai, dự án bờ kè chống sạt lở Năm Căn được điều chỉnh tăng vốn lên hơn 142 tỉ đồng; trong đó, riêng chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 55,5 tỉ đồng, đồng thời mở rộng thêm diện tích thu hồi đất.Người dân ven rạch Xuyên Tâm tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng hướng tới diện mạo mới
Những khoảng đất trống dần xuất hiện dọc rạch Xuyên Tâm khi nhiều hộ dân di dời, bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo tuyến rạch ô nhiễm kéo dài nhiều năm qua. Không ít người dân cho biết, dù phải rời nơi ở gắn bó lâu năm, họ vẫn kỳ vọng khu vực sẽ sớm thay đổi diện mạo theo hướng xanh, sạch và khang trang hơn.
Cần chuyển từ 'dám nghĩ, dám làm' sang 'dám quyết' trong giải phóng mặt bằng
Đây là quan điểm của ông Võ Nguyên Chương, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng khi nói về những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng năm 2026, chiều 7.5.
Thanh niên giúp dân di dời, triển khai các dự án trọng điểm ở Hà Nội
Đoàn viên, thanh niên đã tham gia hỗ trợ tháo dỡ, đóng gói, vận chuyển đồ đạc cho các hộ dân; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; tham gia cùng các tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng.Sinh viên ĐHQG TP.HCM nơm nớp đi đường tạm, mong chờ một điều suốt nhiều năm
Hạ tầng khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM đang từng bước chuyển động, với nhiều hạng mục được triển khai và điều chỉnh theo hướng đồng bộ hơn. Cùng với đó, kỳ vọng về một hệ thống giao thông thuận tiện, kết nối hiệu quả từ khu học tập đến metro và các trục chính cũng ngày càng rõ nét trong cộng đồng sinh viên.
Gần dân, sát dân để tạo đồng thuận cho sự phát triển
Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ VN để gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động là yêu cầu bắt buộc.