0
Ozil là người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ thế hệ thứ ba. Nguyên quán của Ozil là Devrek, một thị trấn nhỏ nằm sâu trong vùng Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông bà nội và cha của anh đã rời Devrek trong thập niên 60 thế kỉ trước để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn tại Đức.
0
Lực lượng an ninh Indonesia cảnh báo về nguy cơ có thêm các vụ tấn công chết người sau khi một nhóm ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giết hại 4 nông dân ở tỉnh Trung Sulawes.
1
Theo tờ The Sun của Anh, tiền vệ ngôi sao Paul Pogba đang xem xét giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng Hồi giáo là nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
0
Cảnh sát Pháp cho biết một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra bên ngoài tòa soạn cũ của tờ tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở trung tâm thủ đô Paris ngày 25.9.
0
Tuần báo trào phúng Charlie Hebdo của Pháp đã tái xuất bản những bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed một ngày trước phiên tòa xét xử những người liên quan vụ tấn công tòa soạn báo này hồi năm 2015 mở màn.
0
Ban điều hành tờ The Tennessean ở Nashville, bang Tennessee, hôm 21.6 đăng báo xin lỗi vì cho đăng quảng báo nguyên trang với nội dung “người Hồi giáo” chuẩn bị kích nổ thiết bị hạt nhân tại thành phố này vào ngày 18.6.
0
Những ngày này, cuộc sống người dân ở khu vực đường Dương Bác Trạc, phường 1, quận 8, TP.HCM, có nhiều xáo trộn sau khi cơ quan y tế phát hiện bệnh nhân thứ 100 nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 sống ở khu vực này.
0
Indonesia không hề cấp phép cho cuộc tụ tập dự kiến kéo dài 4 ngày, bắt đầu hôm 19.3, tại một ngôi trường ở vùng nông thôn phía nam đảo Sulawesi, nhưng các tín đồ Hồi giáo vẫn đổ xô đến nước này.
0
Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ kêu gọi quân đội áp dụng lệnh giới nghiêm sau những vụ đụng độ đẫm máu giữa người theo đạo Hindu và Hồi giáo, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
0
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp chuyến bay đến thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ, trong hôm 24.2 và được đón tiếp nồng hậu. Ông sẽ bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ khi hai nước sẽ đặt mục tiêu thiết lập lại các mối quan hệ đã bị chèn ép bởi tranh chấp thương mại.