
Đu đủ tốt vậy, người tiểu đường có nên ăn?
Bệnh tiểu đường không được kiểm soát có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như bệnh tim mạch, bệnh thận và tổn thương thần kinh.
Trong số vô vàn loại trái cây, đây là 6 lựa chọn hàng đầu tốt nhất đối với lượng đường trong máu của bạn. 6 loại trái cây này được xếp hạng từ tốt đến rất tốt, theo Eat This, Not That!
Yến mạch là loại thực phẩm bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Vì là ngũ cốc nguyên hạt nên người bị tiểu đường hoàn toàn có thể ăn yến mạch.
Để kiểm soát tiểu đường, người bệnh cần kết hợp thuốc, chế độ ăn uống và vận động hợp lý. Trên thực tế, có nhiều thực phẩm mà người bị tiểu đường không biết có nên ăn hay không, trong đó có cả trái thơm.
'Theo nghiên cứu mới đây, tập thể dục nhiều hơn mức khuyến nghị lâu nay sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong, giúp kéo dài tuổi thọ nhiều hơn'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung nghiên cứu này!
Tôi thích uống cà phê vào mỗi buổi sáng, đặc biệt có thêm một ít sữa cho vị ngọt thanh dễ uống và ngon hơn. Tuy nhiên, tôi không rõ mình bị tiểu đường thì có được cho thêm sữa không? (V.Toàn, 39 tuổi, ở Bình Dương)
Các loại hạt được biết đến là tốt cho sức khỏe, trong đó có hạt hướng dương.
Bác sĩ: 5 dấu hiệu cảnh báo bạn có thể đang mắc bệnh tiểu đường, 5 vấn đề sức khỏe phải chú ý khi bạn trên 50 tuổi, Thiếu vitamin này làm tăng gấp 5,8 lần nguy cơ ung thư dạ dày... là những thông tin sức khỏe chính trên Thanh Niên Online đến với bạn trong ngày thứ hai 1.8.2022.
Theo Hiệp hội đái tháo đường thế giới (IDF), năm 2019, trên thế giới có khoảng 463 triệu người mắc đái tháo đường (tiểu đường) và dự kiến đến năm 2030 trên thế giới có khoảng 578 triệu người mắc bệnh này.
'Nghiên cứu đã phát hiện một loại đồ uống có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu và tác dụng này có hiệu lực trong vòng vài giờ'. Hãy bắt đầu ngày mới 31.7 với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung nghiên cứu này!
Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 có thể giảm bớt bằng cách thực hiện một số thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống.
Bệnh tiểu đường loại 2 có thể gây ra gánh nặng nếu lượng đường trong máu vẫn ở mức cao nguy hiểm. Rất may là cải thiện chế độ ăn uống có thể chế ngự được đường huyết.