
Đừng để 'cọp bắt bò mới lo làm chuồng'
Tỉnh ủy Bình Thuận vừa ban hành 'chỉ thị' yêu cầu các ngành, các địa phương tăng cường hiệu lực, hiệu quả trên lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai.
TP.HCM đã cơ bản hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 759 địa chỉ nhà, đất công với tổng diện tích hơn 10 triệu m2 trong giai đoạn 2016 - 2021.
Một lãnh đạo UBND H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết địa phương đã lên kế hoạch xử lý trường hợp vi phạm, tổ chức thu hồi đất công bị chiếm, xây dựng trái phép.
Đất công do nhà nước quản lý nhưng bị cán bộ xã, hộ dân lấn chiếm rồi UBND huyện cấp sổ đỏ. Nhiều trường hợp phạt hành chính nhưng không thu hồi tiếp tục để tái lấn chiếm.
Nhiều bạn đọc bức xúc về việc hàng chục ngàn mét vuông đất công, đất rừng ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị người nhà của nguyên Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc chiếm dụng trồng nhãn, xây nhà trái phép suốt nhiều năm nhưng địa phương chưa thu hồi.
Hàng chục ngàn mét vuông đất công, đất rừng ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị người nhà của nguyên Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc chiếm dụng trồng nhãn, xây nhà trái phép nhưng chưa thu hồi được.
Câu chuyện nhiều quận, huyện tại TP.HCM như Q.Gò Vấp, Q.12... thiếu trường lớp , học sinh phải chen chúc trong những lớp sĩ số gần 50 em, trong khi đất công giao cho doanh nghiệp (DN) thì bỏ trống khiến dư luận bức xúc về sự lãng phí.
Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ (Q.12) ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, nhưng 20 năm qua TP.HCM và Bộ Y tế vẫn chưa thống nhất được phương án thu hồi khu đất hơn 1 ha để xây dựng trường học.
Rất nhiều học sinh tiểu học ở TP.HCM không được học 2 buổi như các bạn cùng trang lứa vì thiếu phòng học, nhưng nhiều khu đất bỏ trống, muốn xây dựng trường học cũng gặp khó, có khi kéo dài cả chục năm.
Tin tức về Đấu giá đất bị “tắc” từ vụ Thủ Thiêm?; Tại sao VN không có lợi thế về giá xăng dầu?; Lo ngại Trung Quốc “thừa nước đục thả câu” ở Biển Đông... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.3.2022.
Em chồng Chủ tịch UBND H.Long Hồ (Vĩnh Long) làm kè trên khu đất công hơn 2.500 m² để chống sạt lở đất vườn nhà mình. Sau khi người dân tố cáo, lãnh đạo huyện nói 'giữ nguyên hiện trạng, nhưng không được khai thác sử dụng'!
Tin tức về Cuộc hồi hương từ vùng chiến sự Ukraine; Kè bao hơn 2.500 m 2 đất công để "chống sạt lở" 1.500 m 2 đất nhà?!; Căng thẳng vũ khí dầu mỏ... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.3.2022.